Yên Bái: Nước lũ sông Thao dâng cao, xuyên đêm chạy lũ giúp nhân dân
Nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) đoạn qua TP Yên Bái dâng cao, tràn vào nhà dân. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân sơ tán ngay trong đêm.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái thông cho biết, vào chiều và tối 8/9, lũ trên sông Thao (sông Hồng) đoạn qua thành phố Yên Bái tiếp tục dâng cao, đạt mực nước 33,38m lúc 0h ngày 9/9, vượt mức báo động 3 là 1,38m.
Lũ trên sông Hồng đã tràn bờ từ chiều 8/9, gây ngập nhiều khu vực ở các phường Hồng Hà và Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Khoảng 22h đêm qua (8/9), lũ trên sông Thao lên nhanh, mực nước trên mức báo động gây ngập úng các tuyến đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học của thành phố Yên Bái…
Đường kè sông Hồng ở khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh cũng đứng trước nguy cơ ngập sâu. Một số tuyến phố khác, nước lũ cũng dâng cao, ngập vào nhà các hộ dân.
Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, ngay trong đêm, các lực lượng công an, quan đội đã hỗ trợ cùng người dân tại các tuyến phố bị ngập sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
Những người già neo đơn, người dân đang sống trong những ngôi nhà xuống cấp, có nguy cơ ngập úng đều được các cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội hỗ trợ, di dời tới nơi an toàn. Những kho hàng với hàng trăm tấn gạo, lương thực, thực phẩm, quần áo, hàng hóa… đều được lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ, vận chuyển tránh ngập úng.
Đồng thời, các lực lượng chức năng đã chốt chặn, căng dây cảnh báo không cho người và các phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập sâu.
Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động và nhiều phương tiện để vận chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Mỗi phường trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng huy động hàng trăm người gồm tổ viên tổ an ninh trật tự, dân quân tự vệ, cán bộ công chức, công an, quân đội, và tổ trưởng tổ dân phố, luôn túc trực để hỗ trợ di chuyển tài sản, di dời người già, trẻ nhỏ và những hộ dân gần sông, hồ đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, cho biết: "Từ chiều qua đến sáng nay, địa phương đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao; những người lớn tuổi sống một mình và không có nơi nương tựa đã được đưa đến các địa điểm an toàn."
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ do ảnh hưởng bão số 3 đã làm 1 người chết, 570 ngôi nhà bị thiệt hại, trên 900ha cây trồng và sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông.