Xác định nguồn phát tán rác thải biển bằng mô hình mới
Dựa trên những số liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình giám sát rác thải biển và thực hiện thí điểm tại Đà Nẵng.
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc xác định nguồn gốc rác thải biển tại các khu vực ven biển Nam Trung Bộ bao gồm Đà Nẵng, Nha Trang và Quy Nhơn.
Theo dự án nghiên cứu "Điều tra, xây dựng mô hình giám sát rác thải biển và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng ven biển Nam Trung Bộ”, TS. Dương Thị Lịm và cộng sự đã tiến hành điều tra và phân tích chi tiết nguồn gốc rác thải biển tại các khu vực này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 80% rác thải biển trong khu vực có nguồn gốc từ lục địa, và 20% còn lại đến từ biển. Trong đó, rác thải từ ngành thủy sản chiếm tỷ lệ lớn nhất với 43%, tiếp theo là rác thải công cộng với 34%.
Mật độ rác thải trên các bãi biển được ghi nhận trong khoảng từ 0,005 - 1,054 n/m², cho thấy các bãi biển ở khu vực nghiên cứu tương đối sạch so với các khu vực khác trong nước và trên thế giới. Rác thải nhựa chiếm thành phần chính, lên tới 97%, với kích thước chủ yếu là macro (lớn hơn 2,5cm) và meso (từ 5mm đến 2,5cm).
Dựa trên những số liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình giám sát rác thải biển và thực hiện thí điểm tại Đà Nẵng. Đồng thời, họ cũng phát triển các hướng dẫn đánh giá và kiểm soát chất lượng cho việc giám sát rác thải biển trong khu vực nghiên cứu.
Đây là phương hướng mới trong việc bảo vệ môi trường biển Nam Trung Bộ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ven biển.