Chủ nhật, 08/09/2024 07:10 (GMT+7)

Vụ “xẻ thịt” đèo Bảo Lộc để khai thác đá : Khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm vi phạm

Nhóm PV -  Thứ hai, 28/02/2022 17:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải bài phản ánh “Lâm Đồng: Ngang nhiên “xẻ thịt” đèo Bảo Lộc để khai thác đá”, Sở TNMT Lâm Đồng đã chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai,….

Ngày 28/2/2022, trao đổi với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam liên quan đến thông tin, phản ảnh việc tồn tại một số người dùng xe múc, xe ủi mở đường, làm nhà tạm bằng tôn và đấu nối điện để phục vụ việc khai thác đá trên đèo Bảo Lộc. Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đạ Huoai khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan. 

tm-img-alt
Hiện trạng khu vực khai thác đá giữa đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận Đạ Huoai, Lâm Đồng), tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đèo.

Cụ thể, tại văn bản Số: 380/STNMT-KS&TNN về việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản theo thông tin phản ánh của báo chí tại huyện Đạ Huoai. 

Theo đó, Sở TNMT Lâm Đồng tiếp thu phản ánh của cơ quan báo chí, căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Chỉ thị số 09/CTUBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở TNMT đề nghị UBND huyện Đạ Huoai theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan theo đưa tin của Môi trường và Đô thị Việt Nam. 

tm-img-alt
Sở TNMT Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Đạ Huoai khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm vi phạm.

Đồng thời, rà soát tất các khu vực khác trên địa bàn diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản (đặc biệt là đất san lấp); hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép, không có giấy phép; theo thẩm quyền kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường theo quy định.

Trước đó, ngày 25/2/2022, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải bài phản ánh “Lâm Đồng: Ngang nhiên “xẻ thịt” đèo Bảo Lộc để khai thác đá”. 

Bài viết nói về việc, tồn tại việc dùng xe múc, xe ủi mở đường, làm nhà tạm bằng tôn và đấu nối điện để phục vụ việc khai thác đá. Đáng nói việc khai thác này nằm ở phía trên quốc lộ 20 chỉ vài trăm mét. Việc khai thác đá tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng tại đây. Cũng tại đây, có nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ cho khai thác đá, một mảng đá lớn đã bị cắt xẻ…

Liên quan đến việc khai thác đá trên, liệu rằng việc khai thác đá tại đây đã được cấp phép, cơ quan nào cấp phép? hay đây là một vụ khai thác đá lậu? Trách nhiệm liên quan thuộc về ai?...

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.

Bạn đang đọc bài viết Vụ “xẻ thịt” đèo Bảo Lộc để khai thác đá : Khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm vi phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Điểm sáng trong công tác trồng rừng
Tỉnh Bắc Kạn đã và đang làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó nhiệm vụ trồng rừng luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, qua đó góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng và phòng, chống thiên tai.
Báo động nguồn nước sạch thế giới đang cạn dần
Trong cảnh báo được đưa ra, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, hồ, sông và tầng chứa nước đang bị suy thoái ở một nửa số quốc gia trên khắp thế giới. Tình trạng này đe dọa sức khỏe, sinh kế của hàng tỷ người và dự kiến, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.