Thứ sáu, 20/09/2024 09:51 (GMT+7)

Vì sao tỉnh Bình Thuận vẫn chưa thể xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng 6,6 ha khu vực đồi Cát Bay Mũi Né?

Thục Anh -  Thứ sáu, 20/09/2024 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ ngang nhiên chiếm dụng 6,6 ha đất do Nhà nước quản lý rồi xây dựng khu “resort” thu nhỏ trên đồi Cát Bay Mũi Né là vụ việc nghiêm trọng và quá rõ ràng nhưng không hiểu vì lí do gì, đến nay UBND tỉnh Bình Thuận vẫn chưa thể ban hành QĐ xử lý vi phạm?

Vi phạm nghiêm trọng, rõ ràng nhưng loay hoay xử lý

Từ ngày 29/7 – 3/8/2024, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có loạt bài viết: “Cần xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng hơn 6,6 ha đất khu vực đồi Cát Bay Mũi Né”.

Loạt bài phản ánh, Đồi Cát Bay Mũi Né là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận, toạ lạc tại khu phố 15, phường Mũi Né, TP Phan Thiết. Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định (QĐ) số 2812/QĐ-UBND về việc xếp hạng thắng cảnh đồi Cát Bay là di tích cấp tỉnh.

Tuy nhiên QĐ chưa “ráo mực” thì vào đầu năm 2021, một nhóm người đã ngang nhiên lên khu đất tiếp giáp đồi Cát Bay Mũi Né chặt cây cối, san ủi mặt bằng xây dựng hàng loạt hạng mục như biệt thự, hồ bơi, sân bóng, khu vui chơi giải trí… như một Resort thu nhỏ.

tm-img-alt
Xây dựng hàng loạt hạng mục như biệt thự, hồ bơi, sân bóng, khu vui chơi giải trí… như một "Resort" thu nhỏ.

Cụ thể, 2 cá nhân chiếm dụng đất trái phép được xác định là bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1970) và em gái ruột là bà Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1981, đều ngụ xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết). Bà Trang và bà Thảo đã công nhiên chiếm dụng 66.363,6m2 đất đồi núi chưa sử dụng (ký hiệu DCS) thuộc thửa đất số 6, tờ bản đồ số 52; thửa đất số 3, tờ bản đồ số 53 do UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết quản lý.

tm-img-alt
Hồ bơi xây dựng trái phép trên đồi Cát Bay Mũi Né

Sau khi chiếm dụng trái phép, bà Trang, bà Thảo đã cho san ủi mặt bằng rồi bắt đầu xây dựng hàng loạt nhà ở, hồ bơi, khu vui chơi giải trí. Bà Trang và bà Thảo bắt đầu xây dựng các hạng mục này từ ngày 31/7/2021. Quá trình xây dựng kéo dài nhiều tháng trời, lại nằm ở vị trí phía trên cao đồi Cát Bay, đi dưới đường Võ Nguyên Giáp đều nhìn rất rõ nhưng điều hết sức lạ lùng là, lãnh đạo, cán bộ phường Mũi Né, TP Phan Thiết lại “không nhìn thấy” (?!).

Thời điểm mà bà Trang, bà Thảo chiếm dụng hơn 6,6  ha đất tại đồi Cát Bay thì ông Nguyễn Văn Vũ đang làm Chủ tịch UBND phường Mũi Né. Đến tháng 4/2022 ông Vũ được cử sang làm Giám đốc BQL Khu duc lịch Hàm Tiến – Mũi Né, ông Bùi Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch được điều động lên làm Chủ tịch.

Từ tháng 7/2021- đến tháng 8/2022 (tức hơn 1 năm sau) chính quyền phường Mũi Né gần như “không phát hiện” khu Resort rộng hơn 6,6 ha của bà Trang, bà Thảo mọc trái phép trên đồi Cát Bay. Nhiều người dân cứ ngỡ, đây là một dự án phát triển du lịch, được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép.

Sau khi xây dựng hoàn thành, bà Trang và bà Thảo đã đưa hệ thống công trình này vào hoạt động như một khu vui chơi, giải trí. Xe cộ ra vào tấp nập, hàng trăm m2 đường được đổ bê tông để dẫn lối vào “khu Resort” này.

tm-img-alt
Như một khu Resort thu nhỏ

Mãi đến hơn 1 năm sau, vào ngày 24/8/2022 UBND phường Mũi Né (lúc này ông Nguyễn Văn Vũ – Chủ tịch UBND phường đã chuyển công tác) mới mời bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang và bà Nguyễn Thị Thu Thảo lên làm việc.

Ông Bùi Ngọc Lâm – Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho hay: Biên bản họp xét tính pháp lý về việc bổ sung nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của 06 hộ dân chuyển nhượng cho bà Trang, bà Thảo cho thấy những giấy tờ mua bán này đều không hợp lệ, có dấu hiệu làm giả giấy tờ mua bán đất.

“Vướng mắc” gì mà hơn 3 năm vẫn chưa thể xứ lý dứt điểm vụ việc?

Tuy nhiên sau khi mời lên làm việc, UBND phường Mũi Né cũng không có động thái gì cứng rắn hơn trong việc xử lý hành vi lấn chiếm 6,6 ha đất trái phép của bà Trang, bà Thảo, “khu Resort” này vẫn hoạt động như không có chuyện gì (?!).

Vào cuối năm 2022, dư luận, báo chí đồng loạt đưa tin vụ việc bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang và bà Nguyễn Thị Thu Thảo ngang nhiên chiếm dụng hàng chục m2 đất tại khu vực đồi Cát Bay, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận mới bắt đầu quan tâm, vào cuộc.

Ngày 23/12/2022, Văn phỏng Tỉnh uỷ tỉnh Bình Thuận cho biết đã có công văn khẩn gửi Ban thường vụ Thành uỷ Phan Thiết thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Bình Thuận về vụ việc hàng loạt công trình không phép xâm phạm thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Bình Thuận, ngay trong ngày 23/12, Đoàn công tác của Thường trực Thành uỷ Phan thiết do ông Nguyễn Hồng Hải- Bí thư Thành uỷ Phan Thiết (nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực thắng cảnh đồi Cát Bay.

tm-img-alt
“Khu resort” với diện tích hơn 6,6 ha ngang nhiên tồn tại phía trên khu vực đồi Cát Bay Mũi Né như một sự thách thức pháp luật và chính quyền sở tại.

Ngày 5/1/2023, tại kỳ họp báo KT-XH năm 2022 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết: Liên quan đến vụ lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình không phép tại khu vực đồi Cát Bay Mũi Né và vùng phụ cận, sau khi tổ chức kiểm tra, xác định có dấu hiệu vi phạm phức tạp, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

tm-img-alt
Ngày 5/1/2023, tại kỳ họp báo KT-XH năm 2022 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết để điều tra, làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì? (ảnh CTV)

Tuy nhiên sau đó, vụ việc của bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang và bà Nguyễn Thị Thu Thảo vẫn “dậm chân tại chỗ”. “Khu resort” với diện tích hơn 6,6 ha ngang nhiên tồn tại phía trên khu vực đồi Cát Bay Mũi Né như một sự thách thức pháp luật và chính quyền sở tại.

Ngày 10/7/2024, sau khi nhận được công văn của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 3597 gửi UBND TP Phan Thiết và 1 số Sở, ngành “Báo cáo kết quả xử lý tình trạng lấn chiếm đất tại khu vực khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh đồi Cát Bay”.

Theo đó, ông Nguyễn Minh giao UBND TP Phan Thiết chủ trì, phối hợp với Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo cụ thể kết quả xử lý tình trạng lấn chiếm đất tại khu vực khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh đồi Cát Bay cho UBND tỉnh trước ngày 15/7/2024; đồng thời thông tin nội dung liên quan cho Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam được rõ.

Ngày 16/7/2024, UBND TP Phan Thiết có CV số 4703 cung cấp thông tin liên quan đến khu vực đồi Cát Bay cho PV Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Theo đó, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết: “Thời gian vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết phối hợp với UBND TP Phan Thiết đã thụ lý tổ chức thi hành án đối với 18 hộ dân khu vực đồi Cát Bay buộc phải tháo dỡ, di dời tài sản, trả lại mặt bằng cho Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né quản lý. Hiện nay, còn 02 trường hợp đang chiếm đất tại khu vực đồi Cát Bay, cụ thể:

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang và bà Nguyễn Thị Thu Thảo có hành vi chiếm đất đồi núi chưa sử dụng, do UBND phường Mũi Né quản lý. Ngày 22/5/2023, UBND phường Phan Thiết đã tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với hai trường hợp nêu trên và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và có ý kiến tại CV số 2925 ngày 7/3/2023”.

tm-img-alt
Việc quản lý đất đai yếu kém, lỏng lẻo của UBND phường Mũi Né đã để lại hậu quả mà đến nay cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận vẫn chưa thể xử lý dứt điểm

Ông Tân cho biết thêm: “Nhận thấy vụ việc phức tạp và cần xác minh nhiều tình tiết liên quan, để đảm bảo quá trình xem xét, ra Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Bình Thuận và UBND TP Phan Thiết đã chỉ đạo UBND phường Mũi Né tiến hành xác minh các tình tiết có liên quan và hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh.

Kết quả đến nay, UBND phường Mũi Né đã lập thêm các biên bản xác minh tình tiết vi phạm (số 01/BB-XM ngày 14/7/2023; số 01/BB-XM ngày 31/5/2024 và số 02/BB-XM ngày 19/6/2024) và củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử phạt (như: Điều chỉnh bản đồ trích đo khu đất vi phạm, hồ sơ giao nhận biên bản VPHC…). Đến nay, UBND phường Mũi Né đã có báo cáo số 88/BC-UBND ngày 4/7/2024 hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND TP Phan Thiết trình UBND tỉnh xử lý VPHC theo thẩm quyền quy định”.

Tuy nhiên tiếp tục nhiều tháng trôi qua, vụ việc xử lý bà Trang, bà Thảo vẫn chưa thể dứt điểm. Mới đây, Chủ tịch TP Phan Thiết cho biết hồ sơ vi phạm đã chuyển lên Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định xử lý vi phạm.

Theo ông Nguyễn Quốc Đạt, Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã họp với UBND TP Phan Thiết về vụ việc lấn chiếm đất tại đồi Cát Bay Mũi Né. Hiện tại đang trình lãnh đạo Sở ký góp ý hồ sơ xử lý vi phạm gửi UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định.

tm-img-alt
Dư luận đang chờ sự vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm vụ việc chiếm dụng trái phép tại đồi Cát Bay Mũi Né

Một vụ việc vi phạm về pháp luật Đất đai quá rõ ràng, tưởng chừng xử lý đơn giản nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã kéo dài từ năm này qua năm khác khiến dư luận hết sức bức xúc. Tính từ thời điểm vi phạm đến nay đã hơn 3 năm trôi qua, bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang và bà Nguyễn Thị Thu Thảo vẫn chưa bị bất cứ một hình thức xử lý nào; các công trình vi phạm vẫn tồn tại như một khối “u nhọt” thách thức chính quyền sở tại. Dư luận đang chờ sự vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm vụ việc chiếm dụng trái phép tại đồi Cát Bay Mũi Né của cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận./.

Bạn đang đọc bài viết Vì sao tỉnh Bình Thuận vẫn chưa thể xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng 6,6 ha khu vực đồi Cát Bay Mũi Né?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Cần giám định nguyên nhân sự cố sập cầu Phong Châu
Theo Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu vào 9/9/2024

Tin mới