Chủ nhật, 08/09/2024 07:15 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 13/11/2023

MTĐT -  Thứ hai, 13/11/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/11/2023. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 13/11/2023 trên moitruongvadothi.vn.

Hà Nội: Điều chỉnh tổ chức lại giao thông, xóa điểm đen ùn tắc cầu Mai Lĩnh

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực đầu cầu Mai Lĩnh thuộc địa bàn quận Hà Đông để giải tỏa ùn tắc.

Cụ thể, theo phương án trên, Sở GTVT Hà Nội cấm các phương tiện ô tô đi thẳng hướng từ đường Trại Na ra quốc lộ 6 để đi Đê Tả Đáy trong giờ cao điểm.

Cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ cầu Mai Lĩnh (hướng về Hà Đông) vào đường Trại Na trong giờ cao điểm.

Cấm các phương tiện ô tô đi thẳng và rẽ trái từ Đê Tả Đáy ra quốc lộ 6 và đi Trại Na trong giờ cao điểm. Cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ ngõ bờ sông ra quốc lộ 6 trong giờ cao điểm.

tm-img-alt
Cầu Mai Lĩnh là một trong những điểm nghẽn về giao thông trên quốc lộ 6. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, cấm dừng, đỗ trên quốc lộ 6 từ Km 17+600 - Km 17+950 (T+P) trong giờ cao điểm.

Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 11/11/2023 đến 31/1/2024.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội được giao, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Bắc Giang: Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Thiện diện tích 1.392ha

Khu đô thị mới Ngọc Thiện sẽ là trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành của tiểu vùng phía Nam huyện Tân Yên. Đây cũng là trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển công - nông nghiệp cấp tiểu vùng; khu vực phát triển công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao. Quy mô dân số đến năm 2030 là khoảng 24.700 người; đến năm 2040 đạt khoảng 32.000 người.

Cụ thể, khu số 1 (khu đô thị trung tâm hiện hữu cải tạo) là trung tâm của đô thị, trung tâm hành chính của thị trấn tương lai cùng với việc phát triển hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ, dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang và bổ sung các quỹ đất công cộng cấp đô thị như trung tâm văn hóa thể dục thể thao, hệ thống công viên cây xanh mặt nước cho toàn đô thị.

Khu số 2 là khu đô thị phức hợp công nghiệp dịch vụ cửa ngõ phía Bắc, là khu vực dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang kết hợp các khu dân cư phát triển mới về phía Đông Bắc kênh Chính; phát triển các khu dịch vụ bổ trợ cho cụm công nghiệp; phát triển du lịch văn hóa tâm linh, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với cảnh quan hệ thống ngòi Cầu Đồng.

Khu số 3 là khu đô thị dịch vụ công nghiệp cửa ngõ phía Nam, là khu vực phát triển thương mại dịch vụ cửa ngõ phía Nam gắn với ĐT 398B; là khu công nghiệp Ngọc Thiện, khu vực dự trữ phát triển đô thị trong tương lai.

Khu số 4 là khu đô thị dịch vụ công nghiệp kết hợp du lịch sinh thái phía Tây, là một phần khu công nghiệp Ngọc Thiện gắn với khu dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang kết hợp khu ở mới; phát triển dịch vụ du lịch gắn với cảnh quan hệ sinh thái mặt nước ngòi Đa Mai.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet 

Trong đó, ưu tiên xây dựng các khu chức năng công trình công cộng đô thị, các trung tâm công viên cây xanh thể dục thể thao, trung tâm y tế, các công trình văn hóa, cải tạo nâng cấp trung tâm hành chính thị trấn Ngọc Thiện, tạo cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội tốt nâng cao sức hút đầu tư các dự án cho đô thị Ngọc Thiện.

Xây dựng công viên cây xanh cấp đô thị tại thôn Đông Khoát, thôn Cầu Cần; xây dựng hệ thống cấp nước giai đoạn đầu đạt tối thiểu 90% toàn đô thị Việt Lập; xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực dọc theo QL17 và khu vực phía Đông Nam thuộc các thôn Đồng Sen, thôn Nguyễn, Ngọc Trai, Am Vàng; xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ giai đoạn 1.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.392,09ha. Phạm vi nghiên cứu xây dựng KĐT Ngọc Thiện bao gồm toàn bộ diện tích của xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên.

Quảng Ninh nghiên cứu làm đường nối cầu Tình Yêu với cầu Cửa Lục 3

Sáng ngày 11/11, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa nghiên cứu đầu tư dự án đường nối cầu Tình Yêu với cầu Cửa Lục 3. Cùng đi có lãnh đạo thành phố Hạ Long và một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án gồm có: tuyến đường chính chiều dài gần 8km, điểm đầu tại nút giao đường dẫn cầu Tình Yêu, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Cửa Lục 3, trên địa bàn 2 xã Lê Lợi và Thống Nhất thành phố Hạ Long; tuyến đường nhánh dài 1,5km, điểm cuối tuyến tại nút giao giữa đường tỉnh 342 với Quốc lộ 279. Nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường, toàn tuyến có tổng cộng 5 cầu lớn, trong đó tuyến chính có 4 cầu và tuyến nhánh có 1 cầu.

tm-img-alt
Cầu Tình Yêu, Quảng Ninh được đưa vào sử dụng đầu năm 2022. (Ảnh: Internet)

Trên cơ sở nghiên cứu đề xuất và khảo sát thực địa hướng tuyến, lãnh đạo tỉnh cho biết, chủ trương đầu tư dự án đường nối cầu Tình Yêu với cầu Cửa Lục 3 là hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung TP Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh mục các dự án khởi công trong giai đoạn 2023 - 2025.

Công trình được triển khai sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo không gian phát triển mới cho TP Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối theo hướng đa cực.

Cầu Cửa Lục 3 bắc qua sông Diễn Vọng (Vịnh Cửa Lục - TP Hạ Long) dài hơn 2,6km, thiết kế 6 làn xe, kết cấu bê tông cốt thép. Quảng Ninh làm cây cầu này nhằm tiếp tục tạo kết nối mới các khu vực Hòn Gai, TP Hạ Long với các xã, phường Hoành Bồ cũ sau khi cầu Tình Yêu được đưa vào sử dụng 

Điểm đầu đấu nối tuyến đường trục chính Khu đô thị FLC tại phường Hà Khánh, điểm cuối giao với quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Thống Nhất, TP Hạ Long. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. 

Ảnh hưởng mưa lớn, cao tốc La Sơn - Túy Loan sạt lở nghiêm trọng

Khu quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, sáng nay 13/11, do mưa lớn kéo dài, tuyến cao tốc La Sơn- Túy Loan (địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục xảy ra sạt lở tại vị trí Km 46+300.

Đây là vị trí đã xảy ra sạt lở trước đó. Mưa lớn khiến đất đá trên taluy dương tiếp tục đổ xuống mặt đường.

Tại vị trí này, một phần khối núi ở taluy đã bị sạt xuống. Hàng ngàn mét khối đất đá tràn ra mặt đường. Phương tiện cơ giới đã được điều động đến hiện trường để xử lý thông tuyến nhưng do khối lượng đất đá quá lớn nên các phương tiện mới chỉ lưu thông ở khoảng 1/2 mặt đường phía taluy âm.

tm-img-alt
Nhiều điểm trên cao tốc La Sơn- Túy Loan bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Internet)

Hiện khối lượng đất đá ở taluy dương vẫn đang chực chờ đổ ập xuống đường, đe dọa an toàn giao thông. Trong khi đó, tại TP.Đà Nẵng vẫn đang có mưa lớn.

Theo Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị duy tu bảo dưỡng đã điều động công nhân túc trực tại hiện trường, xử lý theo hình thức sạt lở đến đâu thu dọn đến đó, đảm bảo phương tiện qua lại an toàn.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan), điểm sạt lở tại Km 46 +300 là khu vực vẫn đang được theo dõi sụt trượt.

Trong trường hợp, sạt lở có nguy cơ đe dọa đến an toàn giao thông, cơ quan chức năng sẽ cho tạm dừng lưu thông để xử lý, đảm bảo an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở đèo La Ngà ở Đà Nẵng, đất đá tràn chắn ngang đường

Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn trong đêm 12/11 và rạng sáng 13/11, trên đoạn đèo La Ngà, đường ĐT 601, qua thôn Nam Mỹ, bên cạnh công trình đập dâng Nhà máy nước Hòa Liên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng sạt lở.

Một khối lượng đất đá từ trên núi kèm theo cây cối đổ xuống mặt đường, làm cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Theo ông Thái Văn Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, vị trí sạt lở là vách đá dựng đứng, nên rất nguy hiểm. Đây cũng là địa điểm từng xảy ra sạt lở vào mùa mưa năm 10/2022. Do đường lên xã Hòa Bắc chỉ có một tuyến này nên người dân, công nhân đi làm việc vẫn phải đi qua. Hiện, chính quyền địa phương đã bố trí người túc trực và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

tm-img-alt

Đất đá từ trên núi kèm theo cây cối đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Đồng thời, ngành Giao thông và Vận tải TP Đà Nẵng cũng đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục sạt lở.

"Về lâu dài xã đề xuất mở tuyến đường mới qua đèo La Ngà, tuyến cũ chỉ nên để tuần tra đập dâng Nam Mỹ", ông Nam chia sẻ.

Được biết, từ rạng sáng 13/10, tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại xã Hòa Bắc ghi nhận lượng mưa 236,2mm.

tm-img-alt
Ban Quản lý dự án đường ĐT601 dọn dẹp sạt lở trên đèo La Ngà.

Còn tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), khu vực thôn Vân Dương 2, sát đường Nguyễn Tất Thành nối dài cũng bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến khoảng 10 hộ dân, tuy nhiên đến 9 giờ sáng, nước lụt đã rút. 

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong ngày hôm nay tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tập trung chủ yếu ở huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 13/11/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.