Thứ sáu, 20/09/2024 15:54 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thái Nguyên

Bình Minh -  Chủ nhật, 28/07/2024 07:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia đoàn, có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ”. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã dành phút tưởng niệm, nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc.

tm-img-alt
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 ở xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - nơi vào ngày 27/7/1947 diễn ra cuộc mít tinh trọng thể gồm 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố bức thư của Bác Hồ, ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ, Đoàn nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và xứng đáng với công lao, sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh.

Tại tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7 (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trò chuyện thân tình, đầm ấm với cán bộ, đảng viên, nhân dân, đại diện các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công của huyện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ, buổi gặp mặt hôm nay diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào cả nước trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, người luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và tự hào khi trong không khí kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ được trở về Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 nơi cội nguồn của các hoạt động nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thủ tướng trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước nói chung, huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên nói riêng những tình cảm sâu nặng, lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí nêu rõ trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 77 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: "Quan điểm xuyên suốt của Đảng và nhà nước ta đã chỉ đạo rất rõ chúng ta lấy con người làm trung tâm chủ thể, là động lực, nguồn lực, mục tiêu cho sự phát triển. Chúng ta không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường, sự phát triển hài hòa giữa kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng với chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Vì vậy những người đã hy sinh, mất mát một phần xương máu của mình, những gia đình có con em đã hy sinh, những người thương binh, bệnh binh, đó là những nỗi mất mát không bao giờ có thể bù đắp được. Đây là sự hy sinh rất lớn nằm trong tổng thể an sinh xã hội, chúng ta luôn luôn dành thời gian, công sức, vật chất, tinh thần để động viên khích lệ những gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình bệnh binh, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất cùng toàn dân tộc".

Nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn song tỉnh Thái Nguyên và huyện Đại Từ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo đời sống cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thủ tướng vui mừng khi nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ đã nỗ lực vượt qua đau thương, mất mát, chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu đi đầu trong công tác, lao động, học tập năng động sáng tạo, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước.

Với quan điểm dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Thủ tướng đề nghị từng địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới công tác đền ơn đáp nghĩa. Trên nền tảng chung là chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên cần linh hoạt các chính sách, nguồn lực riêng.

tm-img-alt
Thủ tướng tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Đại Từ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: "Từng địa phương, cơ quan, đơn vị đều có những chính sách riêng, phù hợp với điều kiện của mình, động viên về mặt tinh thần thăm hỏi lúc ốm đau, giúp đỡ cơ sở vật chất, tài chính... tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn".

Cho biết, đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công còn khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Người có công với cách mạng, Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên, với tinh thần không có người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta; tiếp tục nghiên cứu nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi phù hợp, tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Thủ tướng mong muốn: "Các đồng chí thương binh, bệnh binh như Bác Hồ nói tàn nhưng mà không phế, tiếp tục đóng góp sức lực với khả năng cao nhất của mình tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần anh hùng của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự tin tiếp tục đóng góp công sức của mình để góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước giàu mạnh".

Tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Khu di tích lịch sử Quốc gia, nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã hy sinh vào đêm Noel năm 1972. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ TNXP Đại đội 915”.

Trước anh linh 60 liệt sĩ TNXP, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dành phút mặc niệm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các chị, các anh, những người con kiên cường, bất khuất, đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 đã ngã xuống tại khu vực ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên vào đêm Noel 24/12/1972 - thời điểm khốc liệt nhất trong chiến dịch 12 ngày đêm Đế quốc Mỹ leo thang bắn phá Miền Bắc.

Sau Lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong Đoàn thăm quan Không gian trưng bày tài liệu, hiện vật TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại Khu di tích.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thái Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới