Thứ ba, 17/09/2024 02:11 (GMT+7)

Thư, điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Vĩnh Hà -  Thứ năm, 25/07/2024 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thư, điện chia buồn về việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune: “Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các dân tộc Lào và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - nhà cách mạng trung kiên đã cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay, người bạn chí nghĩa, chí tình, luôn quan tâm vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung và giữa hai Mặt trận nói riêng".

Bà Men San An - Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Quốc gia vì Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia chia sẻ: "Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua đời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của đất nước. Đây là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam và là người bạn tốt của Campuchia, người luôn luôn đóng góp cho quan hệ anh em Campuchia - Việt Nam".

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many viết: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Nhân dân và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tới các đồng nghiệp và các người bạn ở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng và di sản của người sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Tình cảm và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thời điểm khó khăn này”.

Trong thư/điện chia buồn gửi lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Lào cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong suốt phong trào cách mạng, đồng chí đã cống hiến trọn sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp cách mạng, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo có đóng góp quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo có lý tưởng cao cả, góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trước đây và hiện nay. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng không chỉ là sự mất mát của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đây còn là sự mất đi một người bạn thân thiết".

Chủ tịch Liên đoàn các nhà lãnh đạo trẻ Ấn Độ viết: “Tổng Bí thư không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất chúng của Việt Nam mà còn là một người bạn thực sự và đáng kính của Ấn Độ. Đóng góp to lớn của ông trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước chúng ta sẽ luôn được ghi nhớ và trân trọng. Di sản của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai ở cả hai nước chúng ta".

Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc cho hay: “Chúng tôi sẽ luôn nhớ về người bạn đặc biệt Nguyễn Phú Trọng trong những chuyến thăm Cuba đã trân trọng gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam và ICAP, một hình mẫu chân thực về mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc chúng ta. Lý tưởng và lời dạy của đồng chí với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị sẽ là kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam và ở các quốc gia khác bởi ý nghĩa về mặt chính trị đối với sự phát triển của nhân loại".

Phong trào thơ thế giới chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ở cương vị đứng đầu đất nước suốt 13 năm với lòng trung thành tận tụy với nhân dân Việt Nam; một dân tộc mẫu mực về phẩm giá con người trên trái đất trong thời điểm phức tạp hiện nay; bằng lòng dũng cảm đứng lên đấu tranh giành độc lập trước các thế lực thực dân, đã chứng minh cho thế giới thấy rằng không điều gì là không thể. Chúng tôi xin được ôm chặt nhân dân Việt Nam, dân tộc của những người anh hùng, những nhà tư tưởng và những nhà thơ, và bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào sự kế thừa sáng suốt của các nhà lãnh đạo, vào sứ mệnh lịch sử và sự tiếp nối ảnh hưởng tích cực của Việt Nam đối với xã hội thế giới đương đại.

Trong thư/điện chia buồn của Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đoạn: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần không chỉ là mất mát to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn đối với phong trào công nhân toàn thế giới, sự ra đi của đồng chí để lại khoảng trống không gì bù đắp được".

Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (WIDF) chia sẻ: “Xin gửi tới các đồng chí cái ôm thân thiết và lời chia buồn chân thành trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ lưu danh sử sách vì độc lập của dân tộc Việt Nam và đi theo con đường Đổi Mới để xây dựng tương lai thịnh vượng, hòa bình và xã hội chủ nghĩa cho nhân dân Việt Nam".

Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) cho biết: “Chúng tôi cảm thấy vững tâm khi nghĩ rằng dân tộc Việt Nam không chỉ là biểu tượng về sự đấu tranh mà còn là biểu tượng về sự kiên cường bền bỉ. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng những di sản mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ dẫn dắt giúp các bạn vượt qua thời gian khó khăn này”.

Bạn đang đọc bài viết Thư, điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

5 thầy trò cùng “Gặp gỡ mùa Thu”
"Gặp gỡ mùa Thu" là tên cuộc triển lãm nhóm của 5 Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc, Đoàn Tuyên và Trần Trọng Đạt. Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 20/9, kéo dài đến hết ngày 26/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.