Thứ bảy, 14/09/2024 08:12 (GMT+7)

Thanh Hóa: Kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

PV -  Thứ tư, 28/08/2024 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi ban hành công văn số 12498/UBND-KTTC về việc kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Thực hiện Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 21/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất (gửi kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tự rà soát kỹ lưỡng công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án đã và đang thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 1 công điện nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị các bất cập trong quy định của pháp luật cần phải điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trước ngày 06/9/2024; đồng thời, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp.

tm-img-alt
Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 1 công điện nêu trên; đồng thời, trên cơ sở kết quả thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa theo chỉ đạo tại mục 1 Công văn này, tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12321/UBND-KTTC ngày 22/8/2024, không để xảy ra trục lợi, vi phạm pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 13/9/2024.

tm-img-alt
Ảnh minh h.ọa

Giao Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ tại mục 4 công điện nêu trên, trong đó tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các hành vi cấu kết, thao túng thị trường, thổi giá để tạo ra thị trường không lành mạnh, không đúng thực tế để trục lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện nêu trên, đảm bảo công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, lành mạnh hóa thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hệ thống rào chắn bảo vệ London
Công trình này vừa là một kỳ quan kỹ thuật, vừa là “tấm lá chắn” bảo vệ Thủ đô London khỏi những trận ngập lụt nghiêm trọng, đồng thời truyền cảm hứng cho những hệ thống tương tự trên khắp thế giới.

Tin mới

Những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
Mưa lũ đã đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước làm dấy lên mối lo ngại về các nguy cơ dịch bệnh, khiên môi trường sống của hàng triệu người dân bị xáo trộn nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.