Thứ năm, 19/09/2024 18:41 (GMT+7)

Thanh Hóa hướng dẫn tàu thuyền trên biển, ứng phó với mưa lớn

MTĐT -  Thứ tư, 18/09/2024 16:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lúc 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; áp thấp di chuyển hướng tây với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Gần sáng 19/9 vùng biển ven bờ Thanh Hóa, bao gồm các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và các đảo: Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển ngoài khơi Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-3m, biển động.

Nước trên sông Yên ở phía nam tỉnh Thanh Hóa.
Nước trên sông Yên ở phía nam tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 21 yêu cầu lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển; chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn.

Theo báo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 9 giờ ngày 18/9 Thanh Hóa có 5.256 phương tiện đang neo đậu tại bến với 13.987 lao động đã về đất liền, nơi cư trú. Toàn tỉnh có 861 phương tiện với 5.981 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó 465 phương tiện, 3.026 lao động hoạt động trên vùng biển Thanh Hóa-Nghệ An; 17 phương tiện, 187 lao động ở vùng biển tỉnh Quảng Bình; 7 phương tiện, 65 lao động trên biển Đà Nẵng; 17 phương tiện, 110 lao động hoạt động trên vùng biển tỉnh Nam Định, Thái Bình…

Các phương tiện hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về vùng áp thấp, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Bè mảng đánh bắt hải sản ở huyện Quảng Xương đã về bờ.
Bè mảng đánh bắt hải sản ở huyện Quảng Xương đã về bờ.

Theo dự báo, từ đêm 18 đến ngày 21/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực phía nam và tây nam từ 100-200mm, có nơi trên 200mm; khu vực phía bắc và tây bắc từ 70-150mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất từ sườn dốc và đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới/bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các khu vực trọng điểm, xung yếu, sẵn sàng triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa hướng dẫn tàu thuyền trên biển, ứng phó với mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Nhân dân

Cùng chuyên mục

Khắc phục sự cố vỡ đập bùn thải quặng đuôi tại Bắc Kạn
Trong đợt mưa do cơn bão số 3 vừa qua, hồ chứa bùn thải quặng đuôi số 1 của Xưởng tuyển nổi mỏ kẽm, chì Chợ Điền của Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn (TMC) thuộc CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (VIMICO) đặt tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã bị vỡ.

Tin mới