Thứ tư, 18/09/2024 04:07 (GMT+7)

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt khôi phục sản xuất sau bão Yagi

Lê Kế -  Thứ năm, 12/09/2024 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều được cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh từ 12/9.

Sau khi bão số 3 đổ bộ, Công ty Kho vận Đá Bạc là một trong những đơn vị của TKV chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều hệ thống điện, mái tôn, công trình, kiến trúc, cây xanh tại các khu vực hiện trường, nhà xưởng, kho, bến bãi sản xuất bị hư hỏng nặng. Một số tuyến băng tải, trạm điện, cột bơm, cấp phát nhiên liệu bị mưa gió làm hư hỏng gây gián đoạn sản xuất. Đáng chú ý, tuyến đường sắt vận chuyển than từ Vàng Danh ra cảng Điền Công có 3 vị trí bị sạt lở đất đá gây ách tắc, gián đoạn khâu vận chuyển than từ mỏ Vàng Danh, Nam Mẫu ra cảng tiêu thụ.

tm-img-alt
Công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc khắc phục sạt lở đất đá tuyến đường sắt vận chuyển than từ Vàng Danh ra cảng Điền Công.

Ngay khi bão số 3 đi qua, ngày 8/9, Công ty đã huy động tối đa nhân lực, máy móc tập trung khắc phục hậu quả. Với phương châm chủ động ứng cứu tại chỗ, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả sau bão. Trước tình hình thông tin liên lạc bị gián đoạn, Công ty đã cắt cử người đến từng ngõ, gõ từng nhà thông báo trực tiếp vận động công nhân đi làm trở lại, đảm bảo nhân lực tham gia khắc phục hậu quả. Đơn vị tập trung sửa chữa hệ thống điện nội bộ sẵn sàng đấu nối điện lưới phục vụ sản xuất. Đồng thời, huy động nhiều nhân công tham gia xử lý sạt lở đất, khơi thông tuyến đường sắt huyết mạch vận chuyển, tiêu thụ than của đơn vị từ Vàng Danh ra Điền Công. Công ty tiếp tục củng cố, che chắn an toàn các kho chứa than đảm bảo chất lượng cho khách hàng.

Ông Tạ Văn Long, Trưởng Phòng Điều hành sản xuất (Công ty Kho vận Đá Bạc) cho biết: Nhờ dồn nhân lực khắc phục hậu quả bão số 3, đơn vị đã dần vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất. Hiện, đơn vị vừa tập trung khắc phục thiệt hại của bão vừa bố trí nhân lực tái sản xuất trở lại tại một số dây chuyền đảm bảo. Ngày 11/9, tại Cảng Điền Công, đơn vị đã rót hơn 5.000 tấn than tiêu thụ. Ngày 13/9, khu vực Cảng Bến Cân hoạt động sản xuất trở lại.

tm-img-alt
Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV chỉ đạo công tác khắc phục ảnh hưởng bão số 3 tại Công ty CP Than Núi Béo. 

Cùng với Công ty Kho vận Đá Bạc, đến nay, gần 90% đơn vị sản xuất than của TKV đã được cấp điện trở lại. Theo dự kiến ngày 12/9, các mỏ sẽ có điện trở lại nhưng do nhiều nguyên nhân nên Tập đoàn đang nỗ lực đạt dự kiến đến ngày 13/9, 100% mỏ than của TKV sẽ được ưu tiên cấp điện phục vụ sản xuất.

Tại buổi kiểm tra tình hình cung cấp điện cho hoạt động sản xuất than Công ty Than Hòn Gai – TKV ngày 11/9 vừa qua, ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Tỉnh đang rất nỗ lực khắc phục sau bão. Bên cạnh ưu tiên đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, việc sớm khởi động lại các hoạt động sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng để góp phần ổn định cho các hoạt động phát triển kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TKV chỉ đạo các đơn vị thành viên nhanh chóng đưa sản xuất trở lại; quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn khi tái khởi động sản xuất; thực hiện nghiêm các quy trình kiểm tra an toàn, nhất là các khu vực khai thác hầm lò sau nhiều ngày dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chia sẻ: Để chung tay cùng với tỉnh Quảng Ninh vượt qua khó khăn, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung phương án khắc phục sự cố sau bão. Trước mắt, TKV sẵn sàng phối hợp với Điện lực Quảng Ninh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập các tổ công tác và điều động nhân lực, vật lực, thiết bị trong quá trình xử lý sự cố về điện.

Ngay sau khi được cấp điện lưới trở lại, các mỏ sẽ nhanh chóng ổn định sản xuất; quan tâm đến đời sống thu nhập cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời công nhân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống; tiếp tục gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt khôi phục sản xuất sau bão Yagi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quyết tâm xử lý môi trường trong chăn nuôi
Huyện Thống Nhất từng là “thủ phủ” chăn nuôi với tổng đàn lớn thuộc tốp đầu của tỉnh. Thống Nhất có tốc độ đô thị hóa nhanh nên ô nhiễm môi trường do chăn nuôi là bài toán khó với địa phương.

Tin mới