Thứ năm, 19/09/2024 10:42 (GMT+7)

Số người cao tuổi tại Nhật Bản tăng cao kỷ lục

MTĐT -  Thứ ba, 17/09/2024 11:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhật Bản vừa ghi nhận 36,25 triệu người trên 65 tuổi, chiếm gần 30% dân số, tăng 20.000 người so với năm trước, được cho là mức cao kỷ lục.

Đây là dữ liệu được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15/9, cho thấy thực trạng già hóa nhanh chóng tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông, những người trên 65 tuổi - được định nghĩa là người cao tuổi ở Nhật Bản, chiếm 29,3% tổng dân số. Tỷ lệ này cũng đánh dấu mức cao mới, đưa nước này trở thành quốc gia có tỷ lệ dân số trong nhóm tuổi này cao nhất trên thế giới.

Tính đến ngày 15/9, số lượng phụ nữ từ 65 tuổi trở lên ước tính là 20,53 triệu người, trong khi số lượng nam giới cùng nhóm tuổi là 15,72 triệu người. Trong khi đó, số người trên 80 tuổi đạt khoảng 12,9 triệu người, chiếm 10,4% tổng dân số và vượt ngưỡng 10% trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo dữ liệu, tỷ lệ người cao tuổi của Nhật Bản vẫn ở mức cao nhất trong số khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Italy và Bồ Đào Nha nằm trong số 5 quốc gia đứng đầu, lần lượt ở mức 24,6% và 24,5%, trong khi Hàn Quốc đứng ở mức 19,3% và Trung Quốc 14,7%.

tm-img-alt
Một người phụ nữ đẩy xe lăn cho người thân trên đường phố Nhật Bản. Ảnh:Reuters

Theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản, đến năm 2040, tỷ lệ người cao tuổi của nước này dự báo sẽ chiếm 34,8% dân số, khi những người sinh ra trong đợt bùng nổ dân số lần thứ hai từ năm 1971 đến năm 1974 trở thành người cao tuổi.

Trong khi đó, cuộc khảo sát của Bộ Nội vụ và Truyền thông cho thấy khoảng 9,14 triệu người cao tuổi có việc làm vào năm 2023, mức cao kỷ lục và chiếm 13,5% tổng lực lượng lao động. Phần lớn những người cao tuổi làm việc trong các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ, tiếp theo là ngành chăm sóc sức khỏe và phúc lợi, và ngành dịch vụ.

Số lượng người cao tuổi làm việc trong ngành chăm sóc y tế và điều dưỡng, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài, đã tăng khoảng 2,4 lần so với 10 năm trước đó lên 1,07 triệu người.

Các chuyên gia xã hội học nhận định, với tình hình hiện nay, vị thế, vai trò của người cao tuổi trong xã hội sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, và bằng sức lực của chính mình, người cao tuổi Nhật Bản – những người vốn đã đủ điều kiện nghỉ ngơi, an hưởng cuộc sống sau một thời gian dài cống hiến, đang tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, góp phần làm giảm áp lực cho các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, lại có một vài kỷ lục đáng lo ngại liên quan đến người cao tuổi. Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, số người cao tuổi bị tai nạn lao động, dẫn tới tử vong hoặc bị thương nặng, liên tục gia tăng trong 8 năm qua, và riêng năm 2023 đã lên tới gần 40 ngàn người – cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, trong năm nay, cũng ghi nhận một số lượng nhiều chưa từng có người cao tuổi tử vong do thiên tai. Thêm nữa, số người cao tuổi là nạn nhân của các vụ lừa đảo qua Internet cũng không ngừng gia tăng, chiếm 85% số người bị lừa. Những kỷ lục tiêu cực này được các cơ quan chức năng của Nhật Bản coi là các vấn đề cấp bách cần giải quyết càng sớm càng tốt và đang tìm nhiều biện pháp đối phó, khắc phục.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Số người cao tuổi tại Nhật Bản tăng cao kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024-2025
Tại Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.