Chủ nhật, 08/09/2024 07:00 (GMT+7)

Quốc Oai- Hà Nội: Ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp

Vĩnh Hà -  Thứ năm, 25/07/2024 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến 17h ngày 24-7, mưa lũ đã làm 1.353ha lúa mùa, 22ha cây rau màu, 201ha cây ăn quả của huyện Quốc Oai bị úng ngập

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai, mưa lớn kéo dài đã gây bốn sự cố sạt trượt mái đê, gồm: sự cố sạt trượt mái đê thượng lưu thuộc địa bàn xã Sài Sơn, với chiều cung sạt 12m; sạt trượt mái đê thượng lưu tại địa bàn xã Đồng Quang, với chiều dài cung sạt 30m; sạt trượt tại vị trí K15+050÷K15+075, với chiều dài cung sạt khoảng 25m và sạt trượt mái đê thượng lưu, tại địa bàn xã Tân Hòa, với chiều dài cung sạt 20m.

Cầu Tân Phú và cầu Đại Thành bị ngập toàn bộ, không bảo đảm an toàn cho người dân đi qua. Cầu Đông Thượng xã Cấn Hữu đi Xuân Mai ngập 15cm và cầu Đông Thượng (cũ) đi xã Đông Yên ngập sâu 40cm.

Đến chiều 24/7, trên địa bàn huyện có gần 1.580ha, gồm hơn 1.350ha trồng lúa, 22ha cây màu, hơn 201ha cây ăn quả bị ngập.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai, các hợp tác xã nông nghiệp vận hành 12 trạm bơm tiêu, với 38 máy bơm công suất lớn để tiêu úng cho diện tích đất nông nghiệp bị ngập.

tm-img-alt
Lũ về trên sông Tích tại Quốc Oai vượt báo động cấp III. Ảnh: Hoàng Sơn

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn cắm biển cảnh báo khu vực xảy ra sự cố, bảo vệ hiện trường, hạn chế người, phương tiện qua lại tại khu vực sự cố; đồng thời huy động lực lượng tuần tra canh gác đê, kịp thời kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời mọi diễn biến sự cố đê điều.

UBND huyện Quốc Oai yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên rà soát, kiểm tra các tuyến đê, trạm bơm tiêu và các khu vực dân cư có nguy cơ bị ngập úng và sạt lở đất để có biện pháp ứng cứu và hỗ trợ kịp thời. Xây dựng các phương án phối hợp các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để sẵn sàng giúp đỡ người dân khi cần thiết.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai cho biết, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, khó lường, các đơn vị, xã, thị trấn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, nhất là lũ rừng ngang từ Hòa Bình dồn về để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai tại chỗ; thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, ngập úng về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Theo UBND huyện Quốc Oai, tính đến 17h ngày 24-7, mưa lũ đã làm 1.353ha lúa mùa, 22ha cây rau màu, 201ha cây ăn quả của huyện bị úng ngập. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã gây ra 1 điểm sạt lở đê bao Phú Bình, xã Phú Cát và 4 sự cố sạt trượt mái đê hữu Đáy tại các xã: Sài Sơn, Đồng Quang và Tân Hòa. Cung sạt có chiều dài 25-30m...

Bạn đang đọc bài viết Quốc Oai- Hà Nội: Ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.