Thứ ba, 17/09/2024 02:09 (GMT+7)

Quốc hội chất vấn về quản lý nguồn phát thải từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề

Duy Anh -  Thứ tư, 05/06/2024 14:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều đại biểu quan tâm đến giải pháp căn cơ để quản lý tốt các nguồn phát thải, xả thải từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, nước thải sinh hoạt và việc hồi sinh các dòng sông “chết”…

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 7, sáng 4/6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh. Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu quan tâm đến giải pháp căn cơ để quản lý tốt các nguồn phát thải, xả thải từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, nước thải sinh hoạt và việc hồi sinh các dòng sông “chết”…

Đại biểu Nguyễn Văn Thi (Đoàn Bắc Giang) đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: Việc quản lý các nguồn phát thải, xả thải lớn là giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là quản lý ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 124 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên phạm vi cả nước, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý mới đạt 17%; chỉ có 30,3% số cụm công nghiệp, 16,1% làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

tm-img-alt
 Đại biểu Nguyễn Văn Thi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang phát biểu chất vấn. Ảnh: Internet

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp căn cơ nào trong thời gian tới, để quản lý tốt các nguồn phát thải, xả thải từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và nước thải sinh hoạt nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước, nhất là đối với một số lưu vực sông đang bị ô nhiễm nặng hiện nay.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Thi, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, đúng như thực trạng đại biểu phản ánh, vấn đề xử lý nước thải còn hạn chế, đặc biệt là nước thải sinh hoạt đô thị, nông thôn, nước thải cụm công nghiệp, làng nghề. Xử lý vấn đề này cần có những giải pháp tổng thể như: Nguồn lực, lộ trình thời gian, đầu tư hạ tầng và sự quan tâm của các địa phương, bộ ngành…

Về thể chế, chính sách, Bộ trưởng cho rằng cần có sự hợp tác công tư để bảo đảm nguồn xã hội hóa; ban hành đơn giá dịch vụ hợp lý để các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà máy xử lý nước thải; tăng cường công tác quan trắc, giám sát…

tm-img-alt
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn. Ảnh: Internet

Bộ trưởng cũng cho biết, vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khánh thành Trung tâm tổng hợp xử lý dữ liệu và quan trắc, Trung tâm này kết nối với tất cả các địa phương và các vùng nguồn xả thải lớn; từng bước cập nhật và kiểm tra xử lý vấn đề này. Đồng thời, thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, đặc biệt là những trường hợp cố tình xả thải ra môi trường không đạt yêu cầu.

Bạn đang đọc bài viết Quốc hội chất vấn về quản lý nguồn phát thải từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

5 thầy trò cùng “Gặp gỡ mùa Thu”
"Gặp gỡ mùa Thu" là tên cuộc triển lãm nhóm của 5 Họa sĩ Ngô Đăng Hiệp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc, Đoàn Tuyên và Trần Trọng Đạt. Triển lãm sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 20/9, kéo dài đến hết ngày 26/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.