Thứ tư, 18/09/2024 14:04 (GMT+7)

Quảng Ninh tăng sức hút cho các khu công nghiệp

MTĐT -  Thứ ba, 27/08/2024 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những năm qua, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các KCN, góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Xác định thu hút đầu tư vào KCN là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế bền vững, vì vậy từ đầu năm đến nay, bám sát chủ đề công tác năm liên quan đến nội dung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, TX Quảng Yên đã tập trung ưu tiên nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN. Thị xã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, nhà đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thiện hạ tầng các KCN.

Đặc biệt, tháng 3 vừa qua, thị xã đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ, xúc tiến đầu tư trên địa bàn. Tổ công tác được thành lập nhằm chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn được giao theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hỗ trợ giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư. Với sự vào cuộc tích cực, nửa đầu năm 2024, thị xã thu hút được 13 dự án đầu tư FDI, tổng vốn đăng ký 345 triệu USD vào các KCN, là địa phương nằm trong tốp đầu của tỉnh về thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Riêng giá trị sản xuất tại các KCN đạt 18.450 tỷ đồng, chiếm 94,2% tổng giá trị ngành công nghiệp.

Theo BQL Khu kinh tế Quảng Ninh: Với những lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, KCN Sông Khoai được xác định là trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh năm 2024. Hiện chủ đầu tư KCN đã hoàn thành san lấp 180ha đã được bàn giao mặt bằng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, đường giao thông nội bộ cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện đấu nối đồng bộ với các dự án đầu tư thứ cấp trong KCN. Đây là điều kiện quan trọng để KCN này hoàn thành mục tiêu thu hút từ 1,5-2 tỷ USD trong năm 2024.

KCN có tổng diện tích quy hoạch gần 1700ha. Với sự vào cuộc tích cực của địa phương, công tác GPMB của dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng dự án. Riêng đối với KCN Bắc Tiền Phong, hệ thống đường giao thông trục chính, hệ thống cấp điện, cấp nước cơ bản hoàn thành; trạm xử lý nước thải với công suất 4500m3/ngày sẵn sàng đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà máy trong KCN.

Đến nay Tổ hợp KCN DEEP C đã thu hút được 12 dự án, tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ USD; riêng năm 2023 thu hút được 9 dự án, tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD. Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Tổ hợp, cho biết: Sau khi tuyến đường Chợ Rộc - Phong Hải, Cầu Sông Chanh 2 được đưa vào sử dụng đã giúp các nhà đầu tư thứ cấp dễ dàng tiếp cận KCN. Dự kiến đến hết năm 2024 KCN Bắc Tiền Phong được lấp đầy, tổng vốn thu hút đầu tư vượt khoảng 1 tỷ USD so với năm 2023.

Nhằm hỗ trợ KCN thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, TX Quảng Yên chú trọng công tác GPMB. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên hầu hết các hộ dân có diện tích đất, nhà ở nằm trong diện GPMB các KCN và dự án trọng điểm đã đồng thuận, ủng hộ.

Theo đại diện BQL Khu kinh tế: KCN Đông Mai hiện được tỉnh Quảng Ninh đánh giá là một trong những KCN phát triển theo mô hình KCN sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn, đóng góp cho sự tăng trưởng, thu ngân sách của tỉnh. Tổng diện tích quy hoạch của KCN gần 168ha, trong đó diện tích đất công nghiệp hơn 124ha. Đây là KCN đi vào hoạt động sớm nhất của TX Quảng Yên.

Sau 16 năm hình thành và phát triển, đến nay tỷ lệ lấp đầy KCN Đông Mai đạt 91%. Hiện nay, KCN Đông Mai đã thu hút được 26 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó 25 dự án vốn FDI, 1 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 600 triệu USD. Trong đó, đã có 12 nhà máy đi vào hoạt động sản xuất thành phẩm, 8 dự án đang đầu tư xây dựng hạ tầng, 6 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Đông Mai tạo ra sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo với những thương hiệu đẳng cấp hàng đầu thế giới của Nhật Bản, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong đó, có một số dự án nổi bật đóng góp tích cực trong thu ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, như: TCL, Foxconn, Yazaki… Hầu hết các dự án này đều liên quan đến sản xuất thiết bị điện tử phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

KCN Đông Mai hiện đang tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2024, tiếp tục thu hút thêm 3 dự án đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Hiện nay, chủ đầu tư cùng với các sở, ngành, địa phương liên quan đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lập, trình duyệt quy hoạch mở rộng KCN Đông Mai với quy mô dự kiến hơn 150ha.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên hiện đang phát triển 5 KCN, gồm: Đông Mai, Sông Khoai,  Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Bạch Đằng. TX Quảng Yên hiện là địa phương trong tỉnh có nhiều KCN nhất. Đến nay, 5 KCN này đã thu hút được 60 dự án thứ cấp, trong đó có 54 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 3,6 tỷ USD; 6 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư trên 42.500 tỷ đồng.

KKT Cửa khẩu Móng Cái được xác định là một trong 2 mũi đột phá và là trung tâm của vùng động lực trong mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực” của Quảng Ninh. Phát huy những tiềm năng, lợi thế riêng biệt, TP Móng Cái đã và đang tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo. Thành phố dành quỹ đất khoảng 2.500ha để xây dựng kho, bãi, bến cảng; ưu tiên phát triển du lịch biên giới, gắn với mua sắm tổng hợp. Mới đây, thành phố cũng đã làm việc với Công ty XNK Liên Thái Bình Dương đầu tư xây dựng Khu tổ hợp dịch vụ, thương mại tổng hợp; phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; lập hồ sơ đề nghị thực hiện một số dự án động lực như nhà ở xã hội tại phường Hải Yên, mở rộng Khu bến bãi tại Km3+4 sông Ka Long, đề xuất tỉnh bổ sung 2 CCN chế biến, chế tạo và công nghệ cao, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, phụ kiện, phụ tùng ô tô phía Nam sông Lục Lầm…

Theo lãnh đạo TP Móng Cái, các dự án đầu tư vào KKT cửa khẩu Móng Cái được áp dụng cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi cao nhất mà Nhà nước ban hành về đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, đầu tư cho KCN, khu chế xuất, KKT cửa khẩu. Các chính sách hỗ trợ về thuế, sử dụng đất, GPMB và các hỗ trợ khác khi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn được thành phố quan tâm đặc biệt. Với việc vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, cạnh tranh quốc tế, tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển, TP Móng Cái đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào đầu tư tại địa bàn, trong đó có dự án dệt nhuộm của Công ty TNHH Dệt nhuộm Khánh Nghiệp đầu tư tại KCN Hải Yên trên diện tích 0,45ha, vốn đầu tư 12 triệu USD, công suất 24.200 tấn sợi/năm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Để tăng sức hút cho các KCN, KKT, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng tối đa các quy định của Trung ương, ưu thế phát triển của địa phương, xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, như: Hỗ trợ GPMB, đào tạo nghề cho lao động tại các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào KCN; hỗ trợ các doanh nghiệp trong triển khai ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về vốn tín dụng… Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo, giao cho các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh; ban hành nghị quyết, kế hoạch về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong đó, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thu hút đầu tư FDI trong các giai đoạn ngắn, trung và dài hạn; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể. 

Theo lãnh đạo UBND TX Quảng Yên: Nhằm hỗ trợ KCN thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, địa phương chú trọng công tác GPMB. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên hầu hết các hộ dân có diện tích đất, nhà ở nằm trong diện GPMB các KCN và dự án trọng điểm đã đồng thuận, ủng hộ. Với các giải pháp đồng bộ, từ đầu năm 2024 đến nay, các KCN trên địa bàn TX Quảng Yên thu hút thêm 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đều thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với giá trị gia tăng cao.

Để tiếp tục tạo lợi thế thu hút đầu tư cho KKT Quảng Ninh nói chung, các KCN ven biển nói riêng, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó trọng điểm là Dự án cầu Bến Rừng và đường dẫn, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 4/2024. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình góp phần nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hệ thống kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các KCN, CCN, nhân dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) và TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) nói riêng, 2 tỉnh, thành nói chung. Trên địa bàn thị xã đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, như: Nút giao Hạ Long Xanh; nút giao Đầm Nhà Mạc; đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh còn đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn trên tinh thần định hướng phát triển của tỉnh, lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường sản xuất, TTHC, tuyển dụng lao động, đất đai, đảm bảo ANTT, tạo sự yên tâm đầu tư, sản xuất cho doanh nghiệp.

Để thu hút đầu tư vào các KCN, hiện tỉnh đang đầu tư các dự án giao thông trọng điểm: Nút giao Hạ Long Xanh, nút giao Đầm Nhà Mạc, đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều, đường dẫn cầu Bến Rừng. Đồng thời, phối hợp với TP Hải Phòng thi công cầu Bến Rừng và đường dẫn kết nối tỉnh Quảng Ninh với TP Hải Phòng trên địa bàn Quảng Yên. Những dự án này đang được đẩy nhanh tiến độ, trở thành động lực dẫn dắt đón làn sóng đầu tư vào KCN trên địa bàn.

Ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Xác định thu hút đầu tư vào KCN là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế bền vững, vì vậy từ đầu năm đến nay, bám sát chủ đề công tác năm liên quan đến nội dung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung ưu tiên nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN.

Điển hình tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ, xúc tiến đầu tư trên địa bàn. Tổ công tác được thành lập nhằm chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn được giao theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hỗ trợ giải quyết các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư.

Với nhiều giải pháp hiệu quả, nửa đầu năm, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc, đạt 1,55 tỷ USD, xấp xỉ 52% kế hoạch năm, tăng 118% so với cùng kỳ, đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI (sau tỉnh Bắc Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu), chiếm 10% tổng thu hút vốn FDI cả nước là 15,2 tỷ USD. Riêng các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút mới 22 dự án, đây hầu hết đều là những dự án đầu tư FDI thế hệ mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo sử dụng công nghệ sạch, hiện đại, ít thâm hụt tài nguyên, ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tạo ra giá trị lớn cho nền kinh tế của tỉnh.

An Na (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh tăng sức hút cho các khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Xu hướng mới trong phát triển các Khu công nghiệp
Bắc Ninh đang định hướng phát triển KCN theo hướng có chọn lọc, lựa chọn các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động, tăng hàm lượng khoa học, công nghệ, giảm tiêu hao năng lượng,...

Tin mới

Hà Tĩnh: Công điện khẩn việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn QG, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 đến 48 giờ tới. Bão có thể ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ, Hà Tĩnh nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp.
VinFast mở bán VF 3 tại Philippines
Ngày 17/09/2024 – Tiếp nối thành công vang dội tại Việt Nam, VinFast Auto chính thức nhận đặt cọc xe VF 3 tại Philippines. Đây là lần đầu tiên VinFast mở bán mẫu mini-SUV điện thời thượng này tại một thị trường quốc tế.