Thứ bảy, 21/09/2024 00:41 (GMT+7)

Phú Thọ: Phát hiện thêm 1 thi thể trong vụ sập cầu Phong Châu

Nguyễn Dũng -  Thứ sáu, 20/09/2024 22:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 20/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiến hành trục vớt xe ô tô đầu kéo biển số 19H-004.19 kéo theo sơmi rơ-mooc biển số 19R-011.11.

Tại đây, trong quá trình trục vớt đã phát hiện trong cabin xe ô tô đầu kéo có 01 thi thể được xác định là anh Hà Quốc Chí (sinh năm 1986, trú tại xã Chu Hoá, thành Việt Trì), là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi 

Trước đó, vào chiều 14/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hường (thường trú: xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy), đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

Đến 11h trưa, ngày 16/9, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể của ông Lương Xuân Thành (thường trú: xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy – Là chồng của bà Nguyễn Thị Hường), đoạn qua xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao.

tm-img-alt
Phát hiện thi thể nạn nhân trong cabin xe ô tô đầu kéo 

Hiện còn 5 người chưa tìm thấy tung tích trong vụ sập cầu Phong Châu ngày 9/9 là: Chị Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông), chị Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, ở xã Nỗ Lực, thành phố Việt Trì), ông Dương Công Chiến (43 tuổi, ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa), bà Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ở xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao) và chị Nguyễn Thị Hà Chi (19 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Phát hiện thêm 1 thi thể trong vụ sập cầu Phong Châu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Vũ khí” chống biến đổi khí hậu của các đô thị
Từ Houston đến Singapore, các thành phố trên khắp thế giới đang sử dụng các công cụ kỹ thuật số tinh vi được gọi là bản sao kỹ thuật số, để theo dõi và kiểm soát nước ngầm, quản lý đảo nhiệt đô thị, giảm ô nhiễm không khí và quản lý chất thải hiệu quả.

Tin mới