Thứ năm, 19/09/2024 18:04 (GMT+7)

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Pleiku đến năm 2045

Tuệ An -  Thứ tư, 18/09/2024 15:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quyết định xác nhận Pleiku là đô thị loại I thuộc tỉnh, đô thị động lực vùng Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 198/QĐ-TTg, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2045. Quy hoạch Pleiku là đô thị loại I thuộc tỉnh Gia Lai, giữ vai trò đô thị động lực trong khu vực Tây Nguyên và có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh đối với cả khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Ngoài ra, thành phố còn được xác định là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh, đồng thời đóng vai trò là đô thị hạt nhân trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia. Điều này giúp Pleiku trở thành một trong những đô thị quan trọng nhất tại khu vực biên giới này.

Trong thời gian gần đây, Pleiku đã có sự thay đổi lớn với sự mở rộng hệ thống giao thông, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và các khu vực công cộng. Những con đường mới, các khu vực dịch vụ và thương mại phát triển nhanh chóng đã giúp Pleiku chuyển mình từ một thị xã nhỏ thành một đô thị loại I năng động, hiện đại.

tm-img-alt
 Quy hoạch thành phố Pleiku hướng tới đô thị hiện đại (Ảnh: Internet)

Pleiku hiện đang tập trung vào việc hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu và chi tiết. Đến nay, 4 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, bao gồm quy hoạch phân khu A1, phường Yên Thế - Đống Đa; quy hoạch phân khu phường Tây Sơn; điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng suối Hội Phú và điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu sinh thái tại xã Trà Đa. Các dự án còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV/2024.

Trong thời gian tới, Pleiku sẽ tập trung khai thác các tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch và dịch vụ. Thành phố đang hướng đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các ngành công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường và ứng dụng công nghệ hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Việc phát triển Pleiku còn gắn liền với vai trò trong Tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia. Thành phố sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư từ các đối tác nước ngoài nhằm phát triển kinh tế và nâng cao vị thế trong khu vực Đông Nam Á. Pleiku đang chuyển mình mạnh mẽ và hứa hẹn trở thành một đô thị hiện đại, bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển của vùng Tây Nguyên và cả nước.

Định hướng giai đoạn sau năm 2045, TP. Pleiku có quy mô dân số khoảng 700 ngàn người đến 1 triệu người, có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và có ảnh hưởng trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, Đông Nam Á. Đồng thời, Pleiku sẽ đóng vai trò là một trong những trung tâm phát triển chính của khu vực Tây Nguyên, có sức hút đầu tư lớn và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực.

Bạn đang đọc bài viết Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Pleiku đến năm 2045. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Cần giám định nguyên nhân sự cố sập cầu Phong Châu
Theo Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu vào 9/9/2024

Tin mới