Thứ năm, 19/09/2024 16:20 (GMT+7)

Phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km cao tốc”

Thế Hoàn -  Thứ hai, 19/08/2024 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/8 tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng Trung ương phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km cao tốc”.

tm-img-alt

Sáng 18/8 tại nút giao cuối tuyến Km117 cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, thuộc địa phận xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), Hội đồng khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”.

tm-img-alt

Đại biểu tham dự Lễ phát động thi đua tại điểm cầu Đắk Lắk

Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu của các tỉnh, thành: Tuyên Quang, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang.

Tham dự Lễ phát động tại điểm cầu Đắk Lắk có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng khen thưởng Trung ương; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khen thưởng Trung ương; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

tm-img-alt

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tham dự Lễ phát động thi đua

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tham dự Lễ phát động còn có đại diện các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công. Tham dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

tm-img-alt

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ phát động thi đua

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 phấn đấu đưa vào khai thác 5.000 km. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến nay cả nước đã hoàn thành gần 700 km đường bộ cao tốc đi qua 15 tỉnh thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên hơn 2.000 km. Còn lại khoảng 1.700 km đang thi công, trong đó phần lớn có thời hạn hoàn thành vào năm 2026. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, từ nay đến trước 31/12/2025 (500 ngày) cần phải đưa thêm gần 1.000 km đường bộ cao tốc vào sử dụng. Đây là một thách thức không nhỏ.

Theo Thủ tướng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền móng vững chắc cho đất nước phát triển. Qua kiểm tra các tuyến cao tốc đang thi công, đặc biệt tuyến có rất nhiều khó khăn là tuyến cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột nhưng các địa phương làm chủ đầu tư đã chủ động khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, cho thấy việc phấn đấu về trước thời hạn là khả thi. Do đó Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng Trung ương quyết định phát động Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”. Thủ tướng xác định đây cũng là việc làm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước… Như vậy, với mục tiêu của đợt thi đua, có 10 dự án phấn đấu về đích vào cuối năm 2025, trước thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm.

Để đợt thi đua đạt kết quả, Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia vói tinh thần “Chỉ bàn làm không bàn lùi”, “Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm”. Lãnh đạo các địa phương có dự án hạ tầng giao thông đang triển khai cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chú trọng đầu tư xây dựng các khu tái định cư, tạo thêm sinh kế bảo đảm người dân có nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi công “3 ca 4 kíp”, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", “làm việc nào dứt việc đó", "đã cam kết phải thực hiện, đã hứa phải làm". Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chống chỉ định thầu, thông thầu, mua bán thầu…

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý các đơn vị thi công cần chú trọng việc bảo vệ môi trường cho nhân dân vùng dự án trong quá trình thi công và khi hoàn thành bàn giao công trình.

Hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk – đơn vị chủ quản Dự án thành phần 3 Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột và đại diện các nhà thầu thi công cam kết sẽ phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu của đợt phát động.

tm-img-alt

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu cam kết của ngành Giao thông Vận tải thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng giao cho ngành

tm-img-alt

Lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải, đại diện các nhà thầu thi công cam kết hoàn thành 3.000 km cao tốc trước 32/12/2025

tm-img-alt

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công

tm-img-alt

Lực lượng xe máy thi công tại Dự án thành phần 3 Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị: Mục tiêu cũng là động lực

tm-img-alt

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị báo cáo kết quả các phần việc của địa phương và cam kết tiếp tục chỉ đạo, động viên cả hệ thống chính trị thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm.

 Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột là công trình trọng điểm quốc gia, cũng là công trình cao tốc đầu tiên tỉnh Đắk Lắk vinh dự được giao làm cơ quan chủ quản. Dự án có chiều dài 117,5 km, đi qua 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà với tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần, được Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản; dự án được khởi công ngày 18/6/2023.

Đối với dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, tỉnh Đắk Lắk thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã hoàn thành 307,54 ha/317,54 ha, đạt 96,8% (khoảng 35/36 km). Đối với dự án thành phần 3 do tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 331,98/332,98 ha, đạt 99,7% (tương ứng với 48,09/48,09 km toàn tuyến, đạt 100%). Tổng giá trị khối lượng xây lắp  698/4.168 tỷ đồng đạt 16,8%; đã giải ngân 1.915/2.272 tỷ đồng, đạt 84,27% nguồn vốn được giao; công tác bố trí bãi thải, cung cấp mỏ vật liệu được đảm bảo theo tiến độ.

Với kết quả trên, Dự án thành phần 3 do tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản là 1 trong 2 dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào kế hoạch rút ngắn tiến độ hoàn thành từ năm 2026 sang năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trước ngày 31/12/2025. Đây sẽ là động lực, là mục tiêu để tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án trong thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết Phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km cao tốc”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới