Thứ bảy, 14/09/2024 08:10 (GMT+7)

Ông Trần Ngọc Luận giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Khánh Vân -  Thứ tư, 28/08/2024 16:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 28/8, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo và cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.

tm-img-alt
Ban giám đốc Sở TN&MT tặng hoa chúc mừng tân giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh về việc điều động đồng chí Trần Ngọc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/9/2024.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đã chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Luận được tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đồng chí Trần Ngọc Luận có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp; là một cán bộ được đào tạo bài bản; trải qua các vị trí công tác khác nhau và là cán bộ đã được thử thách qua thực tiễn phong phú tại cơ sở. Trong quá trình công tác, đồng chí Trần Ngọc Luận luôn thể hiện sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đồng chí Trần Ngọc Luận trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi, phát huy tinh thần trách nhiệm; mang trí tuệ, kinh nghiệm của mình đã tích lũy được trong những năm qua vào thực tiễn; luôn luôn đổi mới trong tư duy, trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát huy vai trò của người đứng đầu, tiếp cận nhanh với công việc ở cương vị mới, cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành, cũng như các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Sở, các cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, thực sự quyết tâm cao, có nhiều đổi mới hơn nữa về tư duy, phương pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, quan tâm phối hợp, tạo mọi điều kiện để đồng chí Trần Ngọc Luận hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Ngọc Luận đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời hứa, trên cương vị mới, sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tập trung nghiên cứu, dân chủ bàn bạc, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bạn đang đọc bài viết Ông Trần Ngọc Luận giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nạn tảo hôn ở Pakistan gia tăng sau lũ lụt
Sau trận lũ lụt chưa từng có vào năm 2022, các nhà hoạt động cảnh báo rằng nạn tảo hôn tại Pakistan đang gia tăng do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến tình hình kinh tế đất nước.

Tin mới

Những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
Mưa lũ đã đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước làm dấy lên mối lo ngại về các nguy cơ dịch bệnh, khiên môi trường sống của hàng triệu người dân bị xáo trộn nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.