Chủ nhật, 08/09/2024 07:09 (GMT+7)

Ông Nguyễn Huy Ngọc tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên khoá XIII

Diệp Anh -  Thứ sáu, 17/05/2024 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

Tham dự Đại hội có ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên.

tm-img-alt
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên đã phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động đã khơi dậy nguồn lực xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của huyện.

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết

Nhằm nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên và các tổ chức thành viên  đã đa dạng hình thức tuyên truyền, tạo môi trường thông tin mở để người dân dễ dàng tiếp cận. Không chỉ thông qua các hội nghị, hoạt động tuyên truyền được MTTQ các cấp trong huyện lồng ghép qua các nhóm zalo, facebook; pano, khẩu hiệu trực quan.

Qua đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đã đi vào đời sống nhân dân. Nổi bật là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm được tổ chức nền nếp ở 100% khu dân cư phát huy sức mạnh cộng đồng, mang dấu ấn văn hóa tốt đẹp. Tại ngày hội, các khu dân cư biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, lồng ghép vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để lắng nghe tiếng nói của nhân dân, động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện đều tham dự ngày hội.

Cuộc vận động lớn“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp trong huyện triển khai sâu rộng tạo sức lan tỏa, phong trào thi đua mạnh mẽ, phát huy được tinh thần sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

tm-img-alt
Ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích

Từ năm 2020, khi huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, toàn huyện đã thêm 10 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao (trong đó 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu). Nhân dân hiến hơn 680 nghìn m2 đất làm đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội với kinh phí gần 36 tỷ đồng; đóng góp kinh phí xây mới, nâng cấp 121 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng, làm mới hơn 100 km đường giao thông nông thôn trị giá gần 40 tỷ đồng; 45 km kênh mương trị giá hơn 260 tỷ đồng và hỗ trợ hơn 1,3 nghìn hộ phát triển kinh tế với số tiền gần 5,2 tỷ đồng.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai sâu rộng; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện dần đi vào cuộc sống.

tm-img-alt
Ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên trao tặng Giấy khen cho Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phối hợp với các cấp huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2019- 2024.

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình“Tết vì người nghèo”, “Tháng cao điểm Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hộivới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiệm kỳ qua, chương trình “Tháng cao điểm vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được gần 25,6 tỷ đồng; 25 nghìn suất quà tết cho người nghèo với số tiền gần 12  tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 452 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền 12 tỷ đồng.

Qua đó, góp phần giúp hơn 2,1 nghìn hộ thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 4,9% năm 2021 xuống còn 2,17% năm 2023.

Về công tác xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, Huyện Tân Yên đã luôn chủ động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia phong trào.

tm-img-alt
Đại diện Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội đã trao số tiền 1 tỷ 430 triệu đồng ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho huyện Tân Yên

Kết quả, ngay sau lễ phát động ngày 11/3/2024, đã có 66 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ 4,5 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Con cháu cụ Nguyễn Văn Thùy, tổ dân phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng hỗ trợ 7 gia đình số tiền 500 triệu đồng; Công ty đầu tư phát triển Liên Sơn hỗ trợ 9 gia đình số tiền 250 triệu đồng; Hội đồng Hương Tân Yên tại Hà Nội và Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu vồng đã đăng ký ủng hộ 1 tỷ 430 triệu đồng; Ông Trịnh Văn Thắng, Chủ tịch Công ty CP Kiến trúc ADF ủng hộ 870.000.000 đồng (Bằng hiện vật gồm: Sơn nhà, sàn nhà, bóng đèn led chiếu sáng, công thợ) cho 29 căn nhà. Mỗi căn nhà trị giá 30.000.000 đồng; Ông Hoàng Văn Hải, Giám đốc Công ty CP TechVina: 150.000.000 đồng cho 3 căn nhà; Doanh nhân Nguyễn Tiến Linh, Chủ tịch Công ty CP Bao bì Cửu Long ủng hộ 100 triệu đồng; Doanh nhân Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trường Minh ủng hộ 50 triệu đồng; Doanh nhân Nguyễn Duy Dậu, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Trường An ủng hộ 80 triệu đồng; Hội đồng hương và CLB Doanh nghiệp Tân Yên tại phía Nam ủng hộ 750 triệu đồng; các xã, thị trấn đã vận động ủng hộ được 1 tỷ 670 triệu đồng...

Từ ngày 12 đến ngày 25/3/2024, có 22/22 xã, thị trấn đã tổ chức Lễ phát động, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức vận động và hỗ trợ theo chủ trương 100% hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở điều được hỗ trợ, nhất là nhóm hộ sống trong nhà tạm, nhà dột nát phải được khởi công cải tạo, xây mới trước ngày 30 tháng 3 và hoàn thành trước 30/6/2024.

Đổi mới nội dung,phương thức hoạt động, hướng về cơ sở

Nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các cơ quan liên quan tổ chức gần 150 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, thu hút gần 39 nghìn công dân tham dự. Nhiều vấn đề được người dân quan tâm, kiến nghị như: Giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản. Đồng thời tích cực góp ý, phản biện xây dựng chính sách, pháp luật, chương trình, đề án … của các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày một trong sạch, vững mạnh.

Nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, MTTQ các cấp trong huyện xây dựng mối liên hệ mật thiết với các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, hội đồng hương, người quê Tân Yên đang sinh sống, làm việc trên mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài. Qua đó huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương Tân Yên ngày một phát triển. Với những thành tích, kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó 2 năm được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu; 2 năm được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

tm-img-alt
Các tập thể, cá nhân có thành tích đón nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên

Phát huy những thành tựu đạt được trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Đại hội MTTQ huyện Tân Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khu dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Tân Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp trong huyện đề ra nhiều chỉ tiêu với trọng tâm là tăng cường phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì hiệu quả trang thông tin cộng đồng của mặt trận các xã, thị trấn; nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm hiệu quả, thiết thực; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, 1 mô hình “Đoàn kết sáng tạo”; mỗi cơ quan, đơn vị có 1 sáng kiến ứng dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực. 80% khu dân cư trở lên đạt khu dân cư văn hóa cấp huyện; trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Phấn đấu vận động được hơn 20 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát, đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở mỗi cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 100% cán bộ MTTQ cấp xã, ban công tác mặt trận khu dân cư được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Đại hội đề ra 6 chương trình hành động: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

tm-img-alt
Ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang và ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc, những thành tích đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yen và các tổ chức thành viên.

Đồng thời, đề nghị MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên và cơ sở phát huy vai trò tích cực và chủ động hơn trong công tác phối hợp với chính quyền, đề xuất những giải pháp cụ thể, hợp lý về quy hoạch dân cư, quy hoạch sản xuất và giải quyết việc làm; xây dựng các mô hình tự quản của cộng đồng dân cư; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động và hành đạo đúng theo chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động từ thiện và duy trì các hoạt động văn hoá lễ hội lành mạnh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu qua hoạt động của Mặt trận trên cở sở xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực tế, gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân.

tm-img-alt
Ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên phát biểu

Ông Trịnh Hữu Bàn và ông Đinh Đức Cảnh cũng lưu ý, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cần đặc biệt chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân theo phương châm “Ở đâu Dân cần, ở đó có Mặt trận”. Tiếp tục có các hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; không để ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người dân Tân Yên được hưởng thành quả của sự phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các mô hình nhân dân tự quản; phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; phát huy hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ cơ sở; triển khai hiệu quả phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Với phương châm “Phát huy truyền thống sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng huyện Tân Yên phát triển bền vững”, Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024- 2029, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung mọi nguồn lực xây dựng huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Mục tiêu trên sẽ không chỉ dừng lại ở nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn là tiền đề để tiếp tục đưa Tân Yên bứt phá nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi khát vọng vươn lên của Đảng bộ huyện trong các giai đoạn tiếp theo. 

tm-img-alt
Các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 48 thành viên. Ông Nguyễn Huy Ngọc, Uỷ viên BTV Huyện uỷ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch. Đồng thời, cử 22 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân huyện Tân Yên đi dự Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 của Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này có 2 tập thể, 3 cá nhân được Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 -2024./.

Bạn đang đọc bài viết Ông Nguyễn Huy Ngọc tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên khoá XIII. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.