Thứ bảy, 14/09/2024 08:12 (GMT+7)

Mỹ: Ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong năm do bệnh viêm não ngựa hiếm gặp

MTĐT -  Thứ tư, 28/08/2024 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giới chức Cơ quan y tế và Dịch vụ nhân sinh bang New Hampshire của Mỹ ngày 28/8 thông báo bang này đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm virus viêm não ngựa phương Đông (EEE), hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong ở người do muỗi lây truyền.

Đây là ca nhiễm virus EEE đầu tiên ở người tại bang New Hampshire sau 10 năm và là ca bệnh thứ 5 trong mùa Hè này tại Mỹ.

Người bệnh nhiễm virus EEE có thể biểu hiện các triệu chứng giống cúm như sốt, ớn lạnh, đau cơ và đau khớp, nôn mửa, tiêu chảy, co giật, thay đổi hành vi và buồn ngủ. Ảnh: REUTERS
Người bệnh nhiễm virus EEE có thể biểu hiện các triệu chứng giống cúm như sốt, ớn lạnh, đau cơ và đau khớp, nôn mửa, tiêu chảy, co giật, thay đổi hành vi và buồn ngủ. Ảnh: REUTERS

Bệnh nhân là một người trưởng thành ở thị trấn Hampstead, phía Đông Nam New Hampshire, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus EEE, đã phải nhập viện với các triệu chứng viêm thần kinh trung ương nghiêm trọng, sau đó tử vong. Trường hợp nhiễm virus EEE ở người tại bang New Hampshire được ghi nhận lần gần đây nhất là vào năm 2014. Khi đó, bang ghi nhận 3 ca nhiễm và 2 trong số đó đã tử vong.

Ngoài ca lây nhiễm ở người nói trên, virus EEE cũng đã được phát hiện ở 1 con ngựa và 7 mẫu máu muỗi tại New Hamsphire trong mùa Hè này.

Trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ đã lên tiếng cảnh báo trước việc virus EEE tái xuất hiện, lây lan sang người, cùng các cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, cũng như yêu cầu cấp thiết áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Không chỉ ở New Hampshire, virus EEE cũng đã được phát hiện ở bang Massachusetts và Vermont của Mỹ.

Tại Massachusetts, trường hợp nhiễm virus EEE đầu tiên ở người được phát hiện trong năm nay là một người đàn ông, khoảng 80 tuổi, ở hạt Worcester. Virus EEE còn được tìm thấy trên 1 con ngựa và 60 mẫu máu muỗi.

Tuần trước, các quan chức y tế của bang thông báo ít nhất 10 cộng đồng ở các hạt Plymouth và Worcester, gần Boston, có nguy cơ cao lây lan virus EEE. Chính quyền bang ngay lập tức đã yêu cầu người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng cửa các công viên công cộng và bắt đầu phun thuốc trên không và trên mặt đất để kiểm soát muỗi.

Tại bang Vermont, virus EEE cũng được phát hiện trên 47 mẫu máu muỗi tại các khu vực.

Người bệnh nhiễm virus EEE có thể biểu hiện các triệu chứng giống cúm như sốt, ớn lạnh, đau cơ và đau khớp, nôn mửa, tiêu chảy, co giật, thay đổi hành vi và buồn ngủ. Virus này có thể gây ra các bệnh thần kinh nghiêm trọng như bệnh viêm não (encephalitis) và viêm mô tủy sống (viêm màng não - meningitis). Chỉ có khoảng 4-5% số người nhiễm virus EEE phát triển thành bệnh viêm não, nhưng tỷ lệ tử vong của bệnh này là khoảng 30%. Dù sống sót, nhưng người nhiễm virus EEE phải chịu những tác động suốt đời cả về thể chất hoặc tinh thần. Những người có nguy cơ cao là dưới 15 và trên 50 tuổi. Hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đối với bệnh này.

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong năm do bệnh viêm não ngựa hiếm gặp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Anh Dũng/TTXVN

Cùng chuyên mục

Những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
Mưa lũ đã đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước làm dấy lên mối lo ngại về các nguy cơ dịch bệnh, khiên môi trường sống của hàng triệu người dân bị xáo trộn nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa
Mưa lớn, kéo dài gây ra tình trạng ngập nước, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của con người, gây các bệnh như cảm cúm, sốt xuất huyết, bệnh da liễu, các bệnh đường tiêu hóa, bệnh đau mắt đỏ.

Tin mới

Những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
Mưa lũ đã đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước làm dấy lên mối lo ngại về các nguy cơ dịch bệnh, khiên môi trường sống của hàng triệu người dân bị xáo trộn nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.