Thứ bảy, 06/07/2024 23:25 (GMT+7)

Mỹ: Cháy rừng dữ dội ở bang California, 13.000 người phải sơ tán

Đại Phong -  Thứ năm, 04/07/2024 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bang California, Mỹ đang phải hứng chịu tiết trời oi bức với "nền nhiệt cao nguy hiểm" 47°C, hàng nghìn người phải sơ tán khi cháy rừng hoành hành trên toàn bang.

Vụ cháy rừng mang tên Ngọn lửa Thompson đã bùng phát trước buổi trưa 2/7 và tạo ra một đám khói khổng lồ khi nhanh chóng lan rộng tới hơn 7,7 kmvào buổi tối.

Theo Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, đám cháy Thompson bùng phát gần thành phố Oroville ở quận Butte đã thiêu trụi 8,5 km2 đất tính đến tối 2/7 (giờ địa phương) mà chưa thể khống chế được. Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sơ tán và ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với một phần quận Butte do cháy rừng.

Lính cứu hỏa xếp hàng dọc các con đường, cố gắng ngăn ngọn lửa lan tới các ngôi nhà, trong khi trực thăng thả bom nước nhằm dập tắt cháy rừng đang di chuyển nhanh.

Văn phòng Thống đốc bang California công bố vào tối 2/7 rằng nguồn tài trợ liên bang đã được phê duyệt để hỗ trợ các nỗ lực chữa cháy rừng. Đầu tuần này, Thống đốc bang Gavin Newsom đã kích hoạt Trung tâm Điều hành bang để điều phối hoạt động ứng phó với cháy rừng của bang California, gồm hỗ trợ lẫn nhau giữa các bang và hỗ trợ người dân địa phương khi họ ứng phó với các mối đe dọa cháy rừng và nắng nóng quá mức.

Các nhà khí tượng học cho biết khói cháy rừng đã bay về phía thành phố Sacramento, bầu trời mù mịt khói phía trên thành phố.

tm-img-alt
Đám cháy rừng Thompson bùng phát quanh hồ Oroville ở Oroville, bang California. Ảnh: AFP

Trong khi đó, thành phố Oroville tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương vào tối cùng ngày, đồng thời cảnh báo ngọn lửa sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực quan trọng do nhiệt độ rất cao và gió thổi mạnh. 

Giới chức thành phố Oroville cho biết cháy rừng đã và có thể tiếp tục gây ra mất điện, hư hỏng cơ sở hạ tầng và cây cối bị đốt cháy. Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom cho hay bang này đã nhận được sự hỗ trợ của liên bang để ứng phó với đám cháy rừng Thompson. 

Nắng nóng gay gắt dự kiến ​​​​sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tuần lễ nghỉ lễ 4/7 đối với nhiều vùng của nước Mỹ, với gần 90 triệu người được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng trên khắp nước này.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, tình trạng nóng nực là do một dải áp suất cao ở ngoài khơi Bờ Tây và một dải áp suất cao riêng biệt. Các cảnh báo và khuyến cáo về nhiệt độ tăng cao đã được ban hành ở khu vực từ bang Kansas và bang Missouri tới các bang vùng duyên hải vịnh Mexico.

Thành phố thủ phủ Sacramento của bang California đang phải chịu cảnh báo nắng nóng thiêu đốt ​​kéo dài đến tối 8/7 (theo giờ địa phương), với nhiệt độ được dự báo lên tới 40,5oC đến 46,1oC. Trong khi đó, mức nhiệt tại vùng Palm Springs được thiết lập ở mức trên 47oC.

Đợt nắng nóng đã tạo điều kiện cho cháy rừng bùng phát, với cảnh báo cháy rừng mức cao nhất được ban hành trên toàn bang California. Những bức ảnh được công bố cho thấy cho thấy ngọn lửa cháy rừng thiêu rụi các khoảng rừng và gây thiệt hại về nhà cửa.

Thời tiết nắng nóng ở bang California dự kiến ​​sẽ lan từ phía Bắc xuống miền Nam trong tuần này, trong đó phần tồi tệ nhất tập trung vào những khu vực gồm các thung lũng Sacramento và San Joaquin, cũng như các sa mạc phía Nam, đồng thời cảnh báo đã được mở rộng ra khu vực ven bờ biển.

Nắng nóng kèm theo gió thổi mạnh và tiết trời khô hanh diễn ra ở khu vực phía Bắc bang California. Tại đây, công ty điện lực Pacific Gas & Electric thực hiện cắt điện vì lý do an toàn công cộng ở nhiều nơi trong 10 quận nhằm ngăn chặn cháy rừng do dây điện bị rơi hoặc hư hỏng gây ra.

Nguyên nhân dẫn đến cháy rừng đang được điều tra, trong khi chính quyền bang kêu gọi người dân tuân theo lệnh sơ tán và cập nhật thông tin qua các kênh chính thức.

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Cháy rừng dữ dội ở bang California, 13.000 người phải sơ tán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mexico: Ban bố báo động đỏ do siêu bão Beryl
Sáng 5/7, siêu bão Beryl tiến sát một số khu nghỉ dưỡng hàng đầu của Mexico sau khi hoành hành tại Quần đảo Cayman và càn quét Jamaica, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tin mới

Bài thơ: Bởi vì...em yêu anh
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ//Cũng trời xanh... cũng mây trắng... nắng vàng///Mỗi chiều về... gió cũng cuốn xênh xang///Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ

Thương hiệu đồng hành