Thứ tư, 28/08/2024 19:08 (GMT+7)

Long An phấn đấu có 28 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2025 - 2030

An Na -  Thứ tư, 17/07/2024 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mục tiêu tỉnh Long An đề ra là trong giai đoạn 2025 - 2030 là có tổng số 28 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, với tổng số diện tích 1808 ha.

Theo đó, giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, tỉnh phấn đấu thành lập mới 14 CCN, tổng diện tích 976 ha, bao gồm ở huyện Đức Hòa, Cần Đước, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ.

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030: thành lập mới 14 CCN, tổng diện tích 832 ha tập trung ở huyện: Đức Hòa; Cần Đước; Tân Trụ; Tân Thạnh; Đức Huệ; Vĩnh Hưng; Tân Hưng, Mộc Hóa; Thủ Thừa.

Việc phát triển CCN đã khẳng định vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động trên địa bàn.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQLKKT) tỉnh Long An, Ban luôn tập trung phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành tỉnh cũng như chủ đầu tư KCN nắm bắt các thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của DN, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư vào KCN cũng như trên địa bàn tỉnh.

Ban yêu cầu các chủ đầu tư KCN triển khai, thực hiện, thông tin đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công bố, công khai, minh bạch các thủ tục; hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ, chính xác các thủ tục; tăng cường đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả,... để thu hút đầu tư đạt kết quả cao nhất.

Theo đại diện KCN Trần Anh-Tân Phú (huyện Đức Hòa) - Nguyễn Tiểu Long, KCN có tổng diện tích 262ha, giai đoạn 1 có diện tích 105ha. Hiện nay, khu đã được xây dựng hoàn thiện hạ tầng và tiếp nhận đầu tư. Trong suốt quá trình này, khu luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh cũng như huyện Đức Hòa. Trong công tác thu hút đầu tư, ngoài nội lực của khu thì có sự “hà hơi tiếp sức” rất lớn từ địa phương, nhờ đó, bước đầu đạt những tín hiệu tích cực. Hiện nay, khu đã cho 12 DN thuê đất với tỷ lệ lấp đầy đạt 37%.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ.

Thời gian tới, khu tiếp tục đẩy mạnh chiến lược thu hút đầu tư đã định hướng; đồng thời, kiến nghị địa phương xem xét mở rộng hệ thống giao thông, kết nối để việc giao thương thuận lợi, tăng hiệu quả thu hút đầu tư vào địa bàn.

Còn đại diện KCN Hòa Bình (huyện Thủ Thừa) - Đặng Trung Tín cho biết: Trong quá trình đầu tư tại Long An, DN nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương. Khu có diện tích hơn 100ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 90%. Tuy nhiên, khu vẫn đang gặp khó khăn trong thu hút đầu tư, nguyên nhân là tình trạng “da beo” khi còn lại một phần diện tích chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Khu tiếp tục phối hợp địa phương và mong muốn các cấp, các ngành hỗ trợ, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để khu có thể lấp đầy 100% theo kế hoạch, góp phần chung vào sự phát triển của địa phương.

Trưởng BQLKKT tỉnh - Lê Trường Chinh thông tin, hiện nay, tỉnh có 36 KCN với tổng diện tích được quy hoạch hơn 9.693ha (có 26 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư; 10 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, đang triển khai, thực hiện các thủ tục, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng KCN).

Bên cạnh đó, tỉnh có 4 KCN đã nộp hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định; 11 KCN đang thực hiện các thủ tục về quy hoạch, sẽ thực hiện thủ tục cấp chủ trương đầu tư sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về KCN.

Trong 26 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích đất công nghiệp là 4.278ha, diện tích đất đã cho thuê gần 2.900ha. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 67,7%, trong đó, có 973 dự án (DA) đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 6,697 tỉ USD và 953 DA đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 140.486 tỉ đồng. Hiện nay, diện tích đất sạch có thể cho thuê trong 26 KCN đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp là hơn 650ha. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, KCN thu hút đầu tư 58 DA (45 DA FDI, 13 DA trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới lần lượt là 265,11 triệu USD và hơn 770 tỉ đồng).

Hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ DN được BQLKKT tỉnh quan tâm đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Nhiều DA kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho người dân. Ban thường xuyên nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho chủ đầu tư, DN phát triển sản xuất, kinh doanh,...

Thời gian tới, BQLKKT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện DA đầu tư trong KCN; thường xuyên đôn đốc, báo cáo tình hình hoạt động đầu tư KCN để kịp thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; phấn đấu có thêm KCN đi vào hoạt động trong năm 2024;.../.

Bạn đang đọc bài viết Long An phấn đấu có 28 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2025 - 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới