Thứ năm, 19/09/2024 11:38 (GMT+7)

Lở đất tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên hơn 100 người

MTĐT -  Thứ tư, 31/07/2024 09:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số người thiệt mạng trong các trận lở đất xảy ra ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ ngày 30/7 đã lên đến 108 người, nhiều người khác cũng bị mắc kẹt hoặc mất tích.

Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan xác nhận rằng đã tìm thấy thi thể của 108 người cho đến nay và hàng chục người khác mất tích - lo ngại là đã chết sau 3 trận lở đất lớn đổ xuống các ngọn đồi của Western Ghats ở quận Wayanad, miền Nam Ấn Độ. Khoảng 128 người bị thương trong thảm họa lở đất và hàng nghìn người đã được chuyển đến các trại tị nạn để đảm bảo an toàn.

Lở đất bắt đầu xảy ra vào khoảng nửa đêm - thời điểm người dân đang ngủ - trong bối cảnh mưa lớn. Hàng trăm người đang ngủ trong những ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoặc đè bẹp khi một dòng sông bùn, đá và cây bật gốc đổ xuống địa hình đồi núi dốc. Nhiều công nhân nhập cư làm việc tại các đồn điền trà và bạch đậu khấu gần đó đã phải ở trong những ngôi nhà và lều tạm dễ bị cuốn trôi.

Trong một tuyên bố, Thủ hiến Vijayan mô tả sự cố này là "một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất mà bang Kerala từng chứng kiến".

"Trong số các nạn nhân có trẻ em thiệt mạng khi đang ngủ vào lúc rạng sáng, điều này cho thấy tác động khủng khiếp của thảm họa. Nhiều cư dân đã bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng, thiệt hại về nhà cửa và sinh kế là vô cùng to lớn" - ông Vijayan nói.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ Ấn Độ tìm kiếm người mất tích và sống sót sau các trận lở đất ngày 30/7. Ảnh: REUTERS

Các vụ lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi thuộc bang Kerala, miền Nam nước này, do mưa lớn và cây cầu chính bị sập, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn. Lở đất bắt đầu xảy ra vào khoảng nửa đêm, thời điểm người dân đang ngủ.

Nhiều người vẫn mất tích trong vụ lở đất và nghi là đã bị nhấn chìm trong dòng nước bùn đất chết người tràn qua khu vực. Khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục có mưa to và gió lớn. Lực lượng cứu hộ cho biết số người tử vong có khả năng sẽ tăng lên.

Việc tiếp cận các địa điểm bị ảnh hưởng vẫn khó khăn đối với lực lượng cứu hộ do mưa gió mùa lớn và đường sá bị phá hủy, với ít nhất 4 ngôi làng vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Hơn 200 binh sĩ đã được triển khai để hỗ trợ hoạt động cứu hộ và lực lượng quân đội được yêu cầu xây dựng một lối đi tạm thời sau khi một cây cầu trong quận nối khu vực rừng bị ảnh hưởng với thị trấn Chooralmala gần nhất bị phá hủy. Cảnh báo thời tiết đỏ có nghĩa là trực thăng không được phép triển khai để hỗ trợ.

"Tình hình rất nghiêm trọng. Chính phủ đã thúc đẩy tất cả các cơ quan vào cuộc cứu hộ" - Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp AK Saseendran nói với các phóng viên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang theo dõi thảm họa và cam kết sẽ nỗ lực cứu hộ toàn diện để tìm những người vẫn còn mắc kẹt trong bùn, đất và đống đổ nát.

Kerala - bang miền Nam Ấn Độ - ngày càng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất do lượng mưa lớn và không đều trong mùa gió mùa.

Vào tháng 8/2018, gần 500 người đã thiệt mạng sau trận lũ lụt nghiêm trọng trên toàn bang Kerala do lượng mưa lớn bất thường - trận mưa lũ tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lở đất tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên hơn 100 người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024-2025
Tại Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.