Chủ nhật, 08/09/2024 07:00 (GMT+7)

Lễ khởi công, động thổ trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Ông, Hưng Yên

Đồng Bá Tuyến -  Chủ nhật, 21/07/2024 21:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chùa Ông hay có tên gọi khác là Bản Tịch tự, toạ lạc tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Ngôi chùa mang vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng được xây dựng từ thời vua Lý Thần Tông đến nay đã gần 1000 năm tuổi.

Ngày 21/7 (tức ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại chùa Ông (thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Lễ khởi công, động thổ trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Ông do Đại đức Thích Minh Hậu trụ trì.

tm-img-alt
Đông đảo các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự lễ khởi công

Tới dự buổi lễ có đại diện của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Lâm, xã Tân Quang; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, các huyện, thị xã, cùng đông đảo Phật tử, nhà hảo tâm và nhân dân gần xa.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự làm lễ dâng hương

Đoàn Ban Liên lạc họ Đồng Việt Nam tham dự có TS. Đại tá Đồng Thế Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh, Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Liên lạc họ Đồng Việt Nam; TS. Đồng Xuân Thành, Phó Trưởng ban Liên lạc họ Đồng Việt Nam; Thượng tá Đồng Bá Sáng; Ủy viên Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam, cùng đại diện Ban liên lạc họ Đồng TP. Hải Phòng, Ban liên lạc họ Đồng TP. Chí Linh: CLB Doanh nhân họ Đồng TP. Hà Nội...

tm-img-alt
Mái chùa Tam bảo cổ nay đã bị xuống cấp trầm trọng

Chùa Ông còn có tên chữ Hán là Bản Tịch tự - ngôi chùa cổ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XII - XIII, phụng thờ Hoàng đế thứ 5 nhà Lý là Lý Thần Tông và Thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Chùa Ông dưới thời Lê là nằm trên địa phận hai thôn Bình Lương, Lương Xá, xã Đình Loan, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An thuộc xứ Kinh Bắc. Năm Minh Mạng thứ 13 (1834) đổi thành tỉnh Bắc Ninh. Tới cuối đời Nguyễn mới gọi là huyện Văn Lâm thuộc tỉnh Hưng Yên. 

Chùa được bố trí hài hòa cân xứng theo kiểu chữ Tam bao gồm các hạng mục: Tiền đường, trung từ và hậu cung. Năm 1938, chùa được trùng tu, tôn tạo lại, kết cấu các vì theo kiểu chồng rường bào trơn có điểm hoa văn.

tm-img-alt
Không gian mộc mạc, yên bình xen lẫn sắc xanh của cỏ cây càng tôn thêm vẻ đẹp của mái chùa.
tm-img-alt
Chùa Ông còn có tên là Bản Tịch tự, được xây dựng vào khoảng thế kỉ XII, XIII.

Toàn bộ khung, cột của ngôi cổ tự được làm bằng gỗ lim rắn chắc, kết hợp với kiến trúc cổ chạm khắc công phu tạo cho tòa tiền đường một thế vững chắc mang tính nghệ thuật cao. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ xưa của ngôi chùa mang kiến trúc nghệ thuật rất công phu và độc đáo. Bước vào cổng chùa là không gian an yên, tĩnh tại với mái chùa rêu phòng trầm mặc.

Chùa được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 2001. 

tm-img-alt
tm-img-alt
Các đại biểu tham dự nghi lễ động thổ

Do biến thiên của thời gian và lịch sử, ngôi Tam Bảo của chùa Ông đã xuống cấp nặng nề, không đảm bảo an toàn và tổ chức các nghi lễ Phật giáo. Theo đề xuất của Đại đức Thích Minh Hậu, Trụ trì chùa Ông, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Văn Lâm và xã Tân Quang đã tổ chức Lễ khởi công động thổ trùng tu ngôi Tam bảo chùa ông với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Lễ khởi công, động thổ trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Ông, Hưng Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thông báo hủy kế hoạch tổ chức " Ngày thơ Lục bát Giáp Thìn- 2024"
Dù đã chuẩn bị rất chu đáo từ nhiều tháng nay, nhưng do điều kiện thời tiết bất khả kháng, siêu bão số 3 đang diễn biến phức tạp và có thể gây ra những hậu quả khôn lường; sau khi bàn bạc và thống nhất, Ban Tổ chức Sự kiện đã quyết định hủy chương trình.

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.