Chủ nhật, 08/09/2024 07:00 (GMT+7)

Lạng Sơn: Tăng tuyên truyền, nâng nhận thức phân loại rác sinh hoạt tại nguồn

MTĐT -  Thứ tư, 29/05/2024 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thống kê của ngành chức năng, trung bình mỗi ngày, thành phố Lạng Sơn phát sinh khoảng 113 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, khối lượng thu gom và xử lý bằng phương pháp chôn lấp khoảng 112 tấn/ngày, chiếm 99%.

Bình quân mỗi năm, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố tăng thêm khoảng 5%. Với lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn và nhiều chất thải phức tạp như vậy thì việc thu gom, phân loại, xử lý triệt để, đảm bảo vệ sinh môi trường là không hề dễ dàng.

Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), thời điểm chính thức áp dụng việc xử phạt hành chính đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt sẽ bắt đầu từ ngày 31/12/2024. Để quy định này thực sự đi vào cuộc sống, Sở TN&MT đã triển khai đề án “Tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”. Đề án được triển khai tại 4.000 hộ dân phường Vĩnh Trại và 45 trường học, 9 siêu thị, 2 trung tâm thương mại, 5 điểm chợ, 77 nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 5,1 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024.

Thông tin từ Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết: Để các quy định thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua phòng đã tham mưu cho Sở TN&MT thực hiện nhiều giải pháp triển khai hiệu quả đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Theo đó, phòng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và giám sát thường xuyên việc thực hiện phân loại rác tại các địa điểm triển khai đề án. Trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, bí thư, trưởng các khu, khối phố, người có uy tín trong thực hiện và tuyên truyền, vận động các hộ dân phân loại rác tại nguồn.

tm-img-alt
Việc phân loại rác tại nguồn sẽ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, tăng lượng rác tái chế. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, Sở TN&MT tổ chức 2 lớp tập huấn cho 240 học viên là chủ nhà hàng, siêu thị, điểm chợ và lãnh đạo, giáo viên, cán bộ quản lý môi trường trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức 18 buổi tập huấn và cấp phát trên 8.000 kg bao bì đựng rác cho các hộ dân phường Vĩnh Trại...

Sau thời gian triển khai tuyên truyền, thí điểm và giám sát, kiểm tra thực hiện phân loại rác tại nguồn, đến nay, 100% hộ dân phường Vĩnh Trại được tuyên truyền, cấp phát túi phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Trong đó, có trên 80% hộ dân đã thay đổi nhận thức thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tại các trường học, trên 90% các nhà trường đã tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các em học sinh quy trình, cách thức phân loại rác từ lớp học. Cùng đó, trên 50% các nhà hàng, siêu thị, điểm chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố bước đầu thay đổi nhận thức, thói quen, tiến hành phân loại rác tại nguồn.

Mặc dù ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền, nhiều tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi đề án đã bước đầu thay đổi nhận thức, thói quen thực hiện phân loại rác tại nguồn, tuy nhiên thực tế vẫn còn nhà hàng, siêu thị, chợ và một số hộ dân tại phường Vĩnh Trại chưa thực hiện triệt để việc phân loại rác. Vẫn còn tình trạng hộ dân, siêu thị chỉ thu gom rác thải tái chế để bán phế liệu, các loại rác sinh hoạt phát sinh còn lại chưa được phân loại theo quy định. Tại các buổi kiểm tra, ngành chức năng đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu người dân, các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về phân loại rác tại nguồn.

Việc phân loại rác tại nguồn sẽ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, tăng lượng rác tái chế. Do đó, thời gian tới, ngành chức năng, các đơn vị liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Có như vậy, việc phân loại rác thải từ nguồn mới đi vào quy củ, thực chất.

Ngọc Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lạng Sơn: Tăng tuyên truyền, nâng nhận thức phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kịp thời hỗ trợ người lao động trong mưa bão
Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) đã rà soát và hỗ trợ nhiều công nhân xây dựng trong KCN nơi ăn và chỗ ở kiến cố, an toàn trong thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền.