Chủ nhật, 07/07/2024 04:14 (GMT+7)

Kiên Giang: Chung tay bảo tồn hệ sinh thái biển Phú Quốc

Minh Ngô - Nhị Tâm -  Thứ năm, 04/07/2024 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam và Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển Kiên Giang tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến doanh nghiệp trong công tác bảo tồn biển Phú Quốc.

Phú Quốc có tốc độ phát triển kinh tế đáng kinh ngạc, với hơn 4,4 nghìn doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 142 nghìn tỷ đồng và đều hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ nguồn tài nguyên biển. Vì vậy, nguy cơ mất đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển chính là thách thức mà các doanh nghiệp Phú Quốc đang đối mặt. Vừa qua, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển (KBTB) Kiên Giang tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến doanh nghiệp trong công tác bảo tồn biển Phú Quốc.

tm-img-alt

Ông Trương Trọng Bình - Quản lý dự án MDC, WWF - Việt Nam giới thiệu về dự án và hoạt động phối hợp với doanh nghiệp

Trong cuộc họp, Dự án MDC và đại diện BQL KBTB Kiên Giang đã ghi nhận các nhu cầu, đề xuất của các doanh nghiệp và thảo luận để đưa ra những ý tưởng, cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý địa phương, nhằm giữ gìn hệ sinh thái biển quan trọng ở Phú Quốc. Chiến lược thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan được triển khai cho các vùng bờ biển dễ bị tổn thương của ĐBSCL, đặc biệt tại KBTB Phú Quốc và ba cụm đảo nhỏ ở vùng biển Tây Nam (Hải Tặc, Ba Lụa, Nam Du), sẽ góp phần vào mục tiêu giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, đồng thời tăng cường sức chống chịu cho hệ sinh thái ven biển vùng ĐBSCL, của dự án MDC.

tm-img-alt

Cuộc họp với sự tham gia của 28 doanh nghiệp hoạt động tại Phú Quốc

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, với hệ sinh thái đa dạng bao gồm những rạn san hô và thảm cỏ biển rộng hàng nghìn héc-ta. Những hệ sinh thái vô giá này đang đối mặt với những nguy cơ về suy thoái, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Các thảm cỏ biển, còn được gọi là “vườn ươm của biển”, là một trong những hệ sinh thái hiệu quả nhất thế giới, cung cấp môi trường sống và thức ăn cho nhiều loại động vật biển, là nguồn hấp thụ carbon đáng tin cậy. Ghi nhận của cơ quan quản lý địa phương cho thấy việc khai thác thủy sản bằng lưới vét đáy hoặc lưới giã cào đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bãi cỏ biển, bên cạnh nguyên nhân ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Các rạn san hô, một sinh cảnh biển cực kì quan trọng khác, cũng đang phải chịu số phận tương tự, chưa kể đến tác động từ việc sử dụng các ngư cụ tận diệt, thả neo tàu bừa bãi, hay các thói quen du lịch thiếu trách nhiệm. Tình trạng san hô cứng bị tẩy trắng tại Phú Quốc vẫn đang diễn ra.

tm-img-alt

Đại diện Doanh nghiệp đặt câu hỏi và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tàu thuyền

Bên cạnh đó, Phú Quốc có tốc độ phát triển kinh tế đáng kinh ngạc, với hơn 4,4 nghìn doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 142 nghìn tỷ đồng và đều hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ nguồn tài nguyên biển. Vì vậy, nguy cơ mất đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển chính là thách thức mà các doanh nghiệp Phú Quốc đang đối mặt.

Cuộc họp là cơ hội để giới thiệu các hoạt động của dự án MDC đến với doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, từ đó lồng ghép vào chiến lược và chương trình phát triển bền vững của mình. Tại đây, 28 doanh nghiệp hoạt động ở Phú Quốc đã tích cực nêu lên các ý kiến, quan điểm, đề xuất về bảo tồn biển như quy hoạch khu vực và thiết kế hoạt động du lịch để không ảnh hưởng đến các rạn san hô, chia sẻ các tiêu chí môi trường để doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển… Sau cuộc họp, tất cả các doanh nghiệp tham gia đều thể hiện mong muốn đóng góp vào công tác bảo tồn biển Phú Quốc, đồng thời mong đợi nhiều hơn các hướng dẫn và phối hợp từ Ban quản lý KBTB Kiên Giang.

tm-img-alt
Đại diện Công ty TNHH Du lich, Dịch vụ và Thương mại Núi San Hô (Onbird Phú Quốc) chia sẻ các ý tưởng thiết thực trong bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô.

Dự án MDC sẽ tiếp tục đóng vai trò điều phối giữa doanh nghiệp và Ban quản lý KBTB, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp để phát triển những hoạt động vì môi trường nên nền tảng mô hình kinh doanh và ý tưởng đóng góp của  từng doanh nghiệp.

Kết quả buổi trao đổi là một tín hiệu đáng mừng cho việc xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp có trách nghiệm tại Phú Quốc, góp phần thúc đẩy cơ chế hợp tác công-tư trong bảo tồn đa dạng sinh học biển tại tỉnh Kiên Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Chung tay bảo tồn hệ sinh thái biển Phú Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hà Nội hiện thực hóa phân loại rác tại nguồn
Cách đây 20 năm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã từng thí điểm phân loại rác nhưng đã thất bại. Năm 2020 nơi đây cũng rục rịch tái khởi động nhưng do dịch nên lần nữa cũng chưa thể triển khai.

Tin mới

Bài thơ: Bởi vì...em yêu anh
Miền quê ấy bỗng dưng yêu đến lạ//Cũng trời xanh... cũng mây trắng... nắng vàng///Mỗi chiều về... gió cũng cuốn xênh xang///Hoàng hôn xuống vạt nắng vàng nghiêng đỏ

Thương hiệu đồng hành