Thứ năm, 19/09/2024 09:40 (GMT+7)

Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường tại TP Uông Bí

Mạnh Tiến -  Thứ ba, 17/09/2024 05:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường tại TP Uông Bí và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão tại Khu liên hợp thể thao tỉnh.

Theo báo cáo của TP Uông Bí, bão số 3 và mưa hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại về nhà ở, công trình phụ, cột điện, cây xanh, gây ngập lụt, sạt lở ở nhiều vị trí, ước giá trị thiệt hại khoảng 3.200 tỷ đồng. Trên địa bàn không có thiệt hại về người do bão gây ra.

Ngay sau bão, TP Uông Bí cũng đã tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động triển khai các biện pháp để khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục lại sản xuất kinh doanh.

Qua triển khai thực tế tại địa phương, lãnh đạo TP Uông Bí và các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả sau bão. Trong đó chủ yếu là vướng mắc liên quan đến Luật Khoáng sản khi thực hiện khắc phục các vị trí sạt lở, công tác nạo vét sông suối; các vướng mắc liên quan đến Luật Phòng chống thiên tai, Luật Phòng thủ dân sự, Luật PCCC - Cứu hộ cứu nạn khi thực hiện huy động nhân lực, phương tiện và công tác thông tin liên lạc. Lãnh đạo TP Uông Bí cũng đề xuất, kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp đê Điền Công; các biện pháp xử lý tài sản công khi phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong bão lũ.

tm-img-alt
Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, tặng quà, động viên công nhân tại các nhà máy, đơn vị trên địa bàn TP Uông Bí chịu ảnh hưởng sau bão số 3.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các ĐBQH thuộc đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến đề xuất của TP Uông Bí và các sở, ngành trong việc khắc phục những hạn chế khi thực hiện các chính sách liên quan đến phòng, chống và khắc phục hậu quả sau bão. Trên cơ sở đó báo cáo kịp thời đến kỳ họp tới của Quốc hội để bổ sung, chỉnh sửa các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo phù hợp với điều kiện của thực tiễn.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của nhân dân, trong đó có những công nhân tại các nhà máy, đơn vị trên địa bàn TP Uông Bí, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác, cùng Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 100 suất hỗ trợ cho 100 công nhân và 10 suất hỗ trợ cho những cơ quan, đơn vị tham gia tích cực ứng phó, khắc phục bão trên địa bàn.

Cùng ngày, Đoàn tới thăm cán bộ, công nhân và kiểm tra công tác khắc phục sau bão tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Thăm hỏi nhân dân và kiểm tra công tác ổn định đời sống nhân dân tại khu 5, phường Bắc Sơn - một trong những điểm ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn TP Uông Bí trong đợt bão lũ vừa qua. Đồng thời, Đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão và công tác khắc phục tại Khu liên hợp thao tỉnh, phường Đại Yên, TP Hạ Long.

Bạn đang đọc bài viết Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường tại TP Uông Bí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ứng Hòa: Trạm trộn bê tông hoạt động không phép gây ảnh hưởng đến môi trường tại xã Phương Tú
Không được cấp phép xây dựng, không đảm bảo các quy định về môi trường thế nhưng trạm trộn bê tông của Công ty Hợp Quyết tại xã Phương Tú (Ứng Hòa) vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt thời gian dài gây ảnh hưởng đến môi trường khiến người dân bức xúc.