Thứ sáu, 20/09/2024 02:53 (GMT+7)

Khánh Hoà: Tập trung nguồn lực cao nhất cho Khu kinh tế Vân Phong

Trâm Anh -  Thứ sáu, 02/08/2024 15:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Phong vào ngày 1-8.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã thông qua một số điều chỉnh trong công tác nhân sự của Ban nhằm đáp ứng nhu cầu để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tỉnh giao. Trong đó, giao cho ông Trần Hòa Nam kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ Trưởng ban Ban quản lý KKT Vân Phong.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể Ban phải nỗ lực hơn nữa, tập trung cao nhất cho việc giải quyết các công việc tại KKT Vân Phong; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông trong KKT, triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm ưu tiên trong giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ban phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước; rà soát, hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập quy hoạch phân khu để có cơ sở thu hút đầu tư. Đồng thời, chủ động làm việc với các nhà đầu tư, hỗ trợ, hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất đầu tư ngay khi các quy hoạch phân khu được phê duyệt và đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai dự án.

“Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong trong thời gian vừa qua. Thời gian tới, phần việc ở KKT Vân Phong hết sức nặng nề và gấp rút vì vậy cần có sự nỗ lực của lãnh đạo, cũng như cán bộ, nhân viên của Ban. Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2027 sẽ hết hiệu lực; do đó, Ban cần cố gắng đoàn kết, thống nhất, tập trung mọi nguồn lực cho KKT Vân Phong, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Phê duyệt dự án cao cấp gần 6.000 tỷ ở Khu kinh tế Vân Phong

Ngày 31-7, ông Lê Hồng Phương - phó trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) - cho biết ban này vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã (xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh).

Theo quyết định, dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã có diện tích sử dụng đất hơn 235ha, quy mô dân số khoảng 9.700 người, số lượng nhà ở gồm nhà ở thấp tầng (liên kế) dự kiến khoảng 171 căn, biệt thự khoảng 150 căn, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội gần 0,9ha (đáp ứng khoảng 158 căn hộ chung cư).

Tổng mức đầu tư của dự án gần 6.000 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thương mại, nền đất ở, công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch (theo hình thức cho thuê, cho thuê mua hoặc bán), công trình công cộng, dịch vụ phục vụ cho đơn vị ở và đô thị…

Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm đầu tư đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong phạm vi ranh giới dự án. Sau đó quản lý, vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trừ các công trình bàn giao lại cho Nhà nước, như hệ thống đường cấp khu vực, chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa, trạm y tế…

"Dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu và không được phép chỉ định" - ông Phương nói.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hoà: Tập trung nguồn lực cao nhất cho Khu kinh tế Vân Phong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bình Phước sắp đón thêm loạt khu công nghiệp
Bình Phước, với quỹ đất dồi dào và vị trí chiến lược giáp ranh các tỉnh công nghiệp mạnh trong vùng Đông Nam Bộ, đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư công nghiệp.

Tin mới