Thứ năm, 19/09/2024 16:29 (GMT+7)

Kêu gọi các nước EU hỗ trợ đối phó với cháy rừng tại Hy Lạp

Thiên Bảo -  Thứ ba, 13/08/2024 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính quyền Hy Lạp đã yêu cầu Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU (EUCPM) hỗ trợ để đối phó với các đám cháy rừng đang hoành hành ở phía Đông Bắc thủ đô Athens từ ngày 11/8.

Ngày 12/8, một trong những đám cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Hy Lạp trong năm nay đã lan rộng đến vùng ngoại ô thủ đô Athens, buộc hàng trăm người phải sơ tán. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều cây cối, nhà cửa, xe cộ và khiến các tuyến đường đông đúc chìm trong khói mù và tro bụi.

Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi sự trợ giúp từ các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) để đối phó với đám cháy đang bùng phát vượt tầm kiểm soát trong ngày thứ hai liên tiếp. Lực lượng cứu hỏa cho biết các đám cháy rừng đã tiến sâu vào vùng thủ đô, đe dọa các tòa nhà chung cư, trường học và doanh nghiệp. Khi đêm xuống, đám cháy vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen bày tỏ sự ủng hộ của mình và khẳng định các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ sát cánh cùng Hy Lạp để hỗ trợ trong bối cảnh đám cháy rừng tiếp tục lan nhanh ở Đông Bắc nước này. Bà cho biết thêm EU đang gửi hỗ trợ từ các đội cứu hộ ở một số quốc gia trong khối để giúp Hy Lạp dập tắt các đám cháy rừng đang có nguy cơ lan rộng.

tm-img-alt
Máy bay phun nước hoạt động tại làng Varnava, gần Athens, ngày 11/8/2024. Ảnh: Reuters

Trong ngày 12/8, một số quốc gia đã phản hồi tích cực với yêu cầu hỗ trợ từ Hy Lạp. Theo đó, Italia gửi hai máy bay chữa cháy, một trực thăng của Pháp và các đội chữa cháy từ Cộng hòa Séc và Romania cũng được huy động để tham gia công tác chữa cháy tại Hy Lạp.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết thêm, nước này gửi 180 lính cứu hỏa, 55 xe tải và một trực thăng. Trong khi đó, Cộng hòa Séc sẽ cử 75 lính cứu hỏa và 25 xe chữa cháy, dự kiến ​​sẽ có mặt trong ngày 13/8. Các quốc gia như Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha cũng cho biết ​​sẽ cung cấp hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, 40 lính cứu hỏa Romania đang tham gia vào hoạt động chữa cháy tại Hy Lạp. Lực lượng này được cử đến Hy Lạp vào đầu tháng 7 như một phần của Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU (EUCPM).

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Vassilis Vathrakogiannis cho biết tình hình "vẫn vô cùng khó khăn" khi các đám cháy mới liên tục được hình thành và lan rộng nhanh chóng do gió mạnh. Cho đến nay chưa có báo cáo về trường hợp tử vong được ghi nhận. Tuy nhiên, 13 người đã được nhân viên cứu hộ và y tế điều trị do hít phải khói độc và 2 lính cứu hỏa bị bỏng.

Mùa Hè ở Hy Lạp từ lâu đã được đánh dấu bằng các đám cháy rừng. Tuy nhiên, thời tiết nóng và khô hơn do biến đổi khí hậu đã khiến các đám cháy xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

Hàng trăm đám cháy rừng đã bùng phát trên khắp Hy Lạp vào mùa hè năm nay, nơi vừa ghi nhận tháng 6 và tháng 7 nóng nhất trong lịch sử sau một mùa đông ấm áp.

Giống như những nơi khác ở Địa Trung Hải, các nhà khoa học đã liên kết các đám cháy rừng với thời tiết ngày càng nóng và khô do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bạn đang đọc bài viết Kêu gọi các nước EU hỗ trợ đối phó với cháy rừng tại Hy Lạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới