Thứ năm, 04/07/2024 14:07 (GMT+7)

Huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) thành lập tổ tuần tra xả rác bậy

Ngọc Anh (T/h) -  Thứ ba, 02/07/2024 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND huyện Bình Chánh đã chỉ đạo các xã thị trấn thành lập 16 tổ kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường. Cùng đó, lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định.

Sau hai tuần thành lập, các tổ đã kiểm tra xử lý 10 trường hợp xả rác ra đường, bắt ba phương tiện vận chuyển đổ chất thải ở các bãi đất trống thưa dân cư.

Bên cạnh đó, nhằm phòng ngừa tình trạng đổ, đốt rác thải không đúng quy định, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý các phương tiện không đủ chức năng đang vận chuyển chất thải rắn lưu thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các tuyến đường, khu đất trống thưa dân.

Huyện cũng đã lắp đặt bảng cấm đổ rác, rào chắn cố định hạn chế lưu thông đối với xe tải, xe máy, camera đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường dẫn vào khu vực đất trống không có dân cư sinh sống phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra việc tiếp nhận, đốt rác.

tm-img-alt
Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

Ông Huỳnh Cao Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đánh giá, tình trạng ô nhiễm môi trường và xả rác không đúng nơi quy định tại huyện Bình Chánh vẫn còn diễn ra. Để kéo giảm tình hình ô nhiễm môi trường, nhiều hội nhóm của các đoàn thể đã tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ngày 8-6, huyện Bình Chánh đã thành lập tổ xử lý vi phạm môi trường được thành lập ở 16 xã – thị trấn. Tổ công tác này do các Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm tổ trưởng.

"16 tổ kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường đã được thành lập, cùng với triển khai lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Sau hơn hai tuần thành lập, các tổ đã kiểm tra xử lý 10 trường hợp xả rác ra đường, bắt ba phương tiện vận chuyển đổ chất thải ở các bãi đất trống thưa dân cư.

Bên cạnh đó, huyện đã thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý như: cơ sở may mặc, giày da, luyện kim, đốt lò hơi, lò nhiệt, các chất thải công nghiệp nguy hại để tăng cường giám sát, quản lý"- ông Cường cho biết.

Ông Lê Hải Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, thông tin thêm, từ khi thành lập tổ kiểm tra xử lý vi phạm môi trường, xã đã phát hiện xử lý ba trường hợp đổ rác, đốt rác trái quy định, UBND xã xử phạt hai trường hợp với 3,5 triệu đồng/trường hợp, chuyển công an huyện thụ lý một trường hợp.

Khi tổ kiểm tra xử lý vi phạm môi trường được thành lập đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, xã đã vận động lắp đặt 203 camera phòng chống tội phạm và hỗ trợ xử môi trường trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Kiên, thời gian qua, xã đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là phát huy vai trò “tai mắt” của nhân dân tích cực tham gia tố giác các hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn xã.

Chiều ngày 19-6, từ nguồn tin của người dân, tổ kiểm tra, xử lý các trường hợp bỏ rác, xả rác không đúng nơi quy định xã này phối hợp với trưởng ấp xử lý một trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định tại tuyến đường song hành Võ Trần Chí.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng đổ trộm rác thải nhận thức được hành vi sai trái, chấp hành đóng phạt đã thực hiện khắc phục hậu quả thu gom, vận chuyển xử lý rác tại vị trí vi phạm.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) thành lập tổ tuần tra xả rác bậy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Chung tay bảo tồn hệ sinh thái biển Phú Quốc
Vừa qua, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam và Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển Kiên Giang tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến doanh nghiệp trong công tác bảo tồn biển Phú Quốc.

Tin mới

Thương hiệu đồng hành