Thứ năm, 04/07/2024 02:36 (GMT+7)

Hưng Hà (Thái Bình): “Băm nát” hạ tầng giao thông để xây công trình trái phép (Bài 3)

Ngọc Tuyên -  Thứ hai, 03/06/2024 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan chức năng xác định, công tác quản lý nhà nước của UBND thị trấn Hưng Hà còn buông lỏng, có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm TTXD,… cần phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Buông lỏng quản lý, né trách nhiệm xử lý vi phạm

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã thông tin, ngày 26/4, UBND thị trấn Hưng Hà có Báo cáo số 20/BC-UBND gửi UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về việc vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn ở tổ dân phố Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà.

Báo cáo cho biết, ngày 26/4, qua kiểm tra thực tế tại tuyến đường trong khu quy hoạch dân cư Nhân Cầu 1, UBND thị trấn Hưng Hà cùng tổ dân phố Nhân Cầu 1, phát hiện hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn đang tiến hành tháo dỡ vỉa hè, sửa chữa cải tạo vỉa hè, khoan đào mặt đường vỉa hè trái phép dọc theo tường bao phía ngoài hộ gia đình ông Văn mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đến chiều cùng ngày, hộ gia đình ông Văn vẫn tiếp tục đào phần rãnh thoát nước và xây rãnh trên phần vỉa hè trên.

UBND thị trấn Hưng Hà đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ tổ thợ đang thi công, yêu cầu ông Văn phải dừng ngay việc phá dỡ, thi công trái phép… trả lại nguyên trạng như ban đầu.

Chỉ đạo giải quyết sự việc trên, ngày 16/5, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà Phạm Cao Quân ký Văn bản số 608/UBND-KTHT V/v tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Hưng Hà.

tm-img-alt
Toàn cảnh hạ tầng giao thông quanh khu  biệt thự của hộ ông Phạm Tiến Văn tại tổ dân phố Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, đã và đang gây bức xúc dư luận, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương

Nội dung chỉ đạo, trong thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Hưng Hà đã có những chuyển biến, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, tại một số khu quy hoạch dân cư mới, tình trạng một số hộ gia đình, cá nhân tự ý sửa chữa hạ tầng giao thông khu dân cư chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (điển hình là vụ việc tháo dỡ vỉa hè, khoan đào mặt đường ven sông 1 thuộc khu quy hoạch dân cư Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà).

Cũng theo văn bản chỉ đạo, nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm trật tự xây dựng nêu trên có một phần do công tác quản lý nhà nước của UBND thị trấn Hưng Hà còn buông lỏng, chưa quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm, công tác phân công cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương chưa rõ ràng, cụ thể, chưa gắn trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Hưng Hà khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

tm-img-alt
tm-img-alt
Bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, trong các ngày 28 - 31/5, tại công trình vi phạm của hộ ông Phạm Tiến Văn luôn có một nhóm thợ với hàng chục người ngang nhiên thi công hoàn thiện các hạng mục công trình.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm và chủ động việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn quản lý và có biện pháp xử lý vi phạm, không để thời gian xử lý vụ việc kéo dài, kết quả xử lý chưa đạt hiệu quả...; báo cáo kết quả xử lý vụ việc tại quy hoạch khu dân cư Nhân Cầu 1 và quy hoạch dân cư khu Trung tâm thương mại và Khu đô thị trung tâm thị trấn Hưng Hà, Nhân Cầu 3 về UBND huyện trước ngày 25/5/2024;

Về trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra tồn tại, vi phạm UBND huyện Hưng Hà nêu rõ: Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng hộ gia đình, cá nhân xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông mà không có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với Đảng uỷ thị trấn Hưng Hà, đề nghị ông Bí thư Đảng ủy thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Hưng Hà thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật tại địa phương.

Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Công an huyện, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà yêu cầu: Kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Hưng Hà thực hiện bảo đảm quy định, đúng thời gian yêu cầu. Thường xuyên báo cáo UBND huyện tình hình thực hiện để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trên chỉ đạo “nóng” dưới “lạnh nhạt” thực hiện

Mặc dù UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo quyết liệt, kịp thời là vậy, nhưng theo nguồn tin của PV, đến nay đã quá thời hạn báo cáo kết quả xử lý vụ việc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà (trước ngày 25/5/2024), nhưng UBND thị trấn Hưng Hà vẫn chưa “hoàn thành nhiệm vụ” này. Trong khi đó, công trình vi phạm của hộ gia đình ông Phạm Tiến Văn vẫn ngang nhiên hoàn thiện gần như xong các hạng mục cuối của công trình, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương.

tm-img-alt

Cả một đoạn sông dài bị bóp nghẹt, và hệ thống kè sông cũng biến mất để nhường chỗ cho đoạn vỉa hè mới “mọc” lên trái phép, nhưng chính quyền các cấp huyện Hưng Hà bất lực trong việc ngăn chặn, xử lý

Để tìm hiểu nguyên nhân, chiều ngày 2/6, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Hiền – Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà. Qua điện thoại, ông Hiền cho hay, trong tuần tới chúng tôi sẽ mời ông Văn lên làm việc để xác định rõ nguồn gốc đất được sử dụng cũng như bản đồ điều chỉnh quy hoạch rồi báo cáo về huyện.

Về nguyên nhân chính quyền thị trấn Hưng Hà chậm báo cáo theo yêu cầu của huyện Hưng Hà, ông Hiền lý giải rằng, do những tuần đó ông Văn vắng nhà nên tôi đã phải ra báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND huyện, và tôi “khất” Chủ tịch huyện cho lùi lại mấy hôm. Kết quả cụ thể thế nào tôi sẽ thông tin lại sau.

tm-img-alt

Lạ lùng ở phía trước ngôi biệt thự này lại đang tồn tại hai bức tường được xây dựng kiên cố, có dấu hiệu biến lòng đường, vỉa hè khu dân cư thành của riêng cho  chủ biệt thự này.

Qua diễn biến sự việc trên, nhiều ý kiến cho rằng, có thể vì lý do nào đó mà UBND thị trấn Hưng Hà báo cáo chậm so với chỉ đạo, nhưng cần phải được sự đồng ý của UBND huyện mà đặc biệt là Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà. Thế nhưng, một việc rất khó lý giải và khó nhận được sự chia sẻ của công luận, đó là việc chính quyền thị trấn Hưng Hà tiếp tục thể hiện dấu hiệu buông lỏng quản lý, giám sát chưa có biện pháp quyết liệt nào để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của hộ gia đình ông Văn. Điều này được thể hiện rõ như sau, theo ghi nhận thực tế của PV trong các ngày 28 - 31/5, tại công trình vi phạm luôn có một nhóm thợ với hàng chục người ngang nhiên thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của công trình.

tm-img-alt

Để xảy ra vi phạm nghiêm trọng này, lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà có chịu trách nhiệm theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh Thái Bình  V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, đồng thời quy rõ trách nhiệm của Chủ tịch huyện, thành phố nếu để xảy ra vi phạm đất đai.

Trong một diễn biến khác, từ vụ việc trên, ông Phạm Tiến Văn - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Đức Minh Phú, là một doanh nghiệp có tiếng tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đồng thời cũng là chủ sở hữu ngôi biệt thự và công trình vi phạm đã hé lộ thông tin gây “sốc” về nội bộ chính quyền thị trấn Hưng Hà có biểu hiện mất đoàn kết (chi tiết tại bài viết https://www.moitruongvadothi.vn/hung-ha-thai-binh-bam-nat-ha-tang-giao-thong-de-xay-dung-cong-trinh-trai-phep-bai-2-a163373.html). Liên quan đến thông tin  này, để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời đảm bảo uy tín của cấp uỷ, chính quyền thị trấn Hưng Hà, thiết nghĩ cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà cần khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ và thông tin minh bạch kết quả trước công luận.

tm-img-alt
Cần xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nội bộ chính quyền thị trấn Hưng Hà có biểu hiện mất đoàn kết.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./

Bạn đang đọc bài viết Hưng Hà (Thái Bình): “Băm nát” hạ tầng giao thông để xây công trình trái phép (Bài 3). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Sông Đế*
Dù không đế không vua///Vẫn có em: Hoàng hậu///Anh ngồi nhớ ngày xưa///Với muôn vàn yêu dấu.

Thương hiệu đồng hành