Thứ năm, 19/09/2024 11:45 (GMT+7)

Phạt hơn 5 tỷ đồng một giám đốc doanh nghiệp Thừa Thiên Huế vì hành vi khai thác đá trái phép

Công Thanh -  Thứ ba, 17/09/2024 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quốc Trung (sinh năm 1978, cư trú tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

tm-img-alt
Bị cáo Đặng Quốc Trung tại phiên tòa xét xử về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đặng Quốc Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thạch Phú Hưng, đã điều hành hoạt động khai thác đá trái phép kéo dài trong suốt một thập kỷ. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến 2022, tại khu vực khe A Ro và khe A Xoài (thuộc thôn 4, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông), bị cáo Trung đã thuê người và sử dụng máy móc, thiết bị để tiến hành khai thác đá gabro và đá granit mà không có giấy phép từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng đá khai thác trái phép lên đến 1.564,56m³.

Trong đó, có 948,4m³ đá đã được tiêu thụ, mang lại lợi nhuận bất chính lên đến 3.658.720.000 đồng. Số lượng đá còn lại tại hiện trường là 616,16m³, có giá trị 492.928.000 đồng. Hoạt động này diễn ra liên tục trong 10 năm mà không gặp sự kiểm tra, giám sát nào từ các cơ quan chức năng, gây tổn thất nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực.

Hành vi của Đặng Quốc Trung đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và làm suy yếu trật tự xã hội. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi có tính chất nguy hiểm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn tài nguyên quốc gia và cần phải được xử lý nghiêm khắc.

tm-img-alt

Hành vi khai thác đá lậu, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Quốc Trung với tổng số tiền mà phải nộp cho cơ quan nhà nước là hơn 5 tỷ đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Quốc Trung số tiền 1,5 tỷ đồng vì tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên." Đồng thời, bị cáo cũng bị buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền hơn 3,6 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi khai thác trái phép. Tổng số tiền mà Đặng Quốc Trung phải nộp cho cơ quan nhà nước là hơn 5 tỷ đồng.

Bản án không chỉ thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà còn là lời cảnh báo đối với các hành vi vi phạm tương tự trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép.

Bạn đang đọc bài viết Phạt hơn 5 tỷ đồng một giám đốc doanh nghiệp Thừa Thiên Huế vì hành vi khai thác đá trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Quảng Ninh xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024-2025
Tại Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, sẽ thảo luận xem xét về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.