Thứ bảy, 29/06/2024 22:41 (GMT+7)

Hậu Giang tập trung nguồn lực phát triển giao thông, cụm công nghiệp

Bảo My -  Thứ tư, 26/06/2024 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/6, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp quý II/2024.

Hậu Giang tập trung nguồn lực phát triển giao thông, cụm công nghiệp- Ảnh 1.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Khương

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 4.500 doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế, tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh khối doanh nghiệp khoảng 77%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 18%, kinh tế cá thể của Hậu Giang phát triển mạnh, toàn tỉnh có gần 54 ngàn hộ kinh doanh, nguồn vốn trên 7.000 tỷ đồng. Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao tinh thần cầu thị, nhất quán phương châm “xem thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh”; trong đó doanh nghiệp kỳ vọng Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sớm đi vào đời sống, tạo ra nhiều dư địa cho doanh nghiệp phát triển.

Thời gian qua, Lãnh đạo tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, 6 tháng đầu năm đơn đặt hàng tăng cao. Khó khăn hiện nay là doanh nghiệp cần số lượng lớn lao động để phục vụ sản xuất, doanh nghiệp đề nghị các cơ quan, ban, ngành hỗ trợ thông tin truyền thông, tuyển dụng lao động, vì đây là nguồn nhân lực đang cần trong điều kiện hiện tại và định hướng chiến lược đến năm 2025; hiện doanh nghiệp ngành may mặc đang gặp khó trong tuyển dụng lao động nữ; Viettel Hậu Giang cần chính quyền hỗ trợ tuyên truyền tắt sóng thuê bao di động 2G chuyển lên 4G trước tháng 9/2024… Doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ số để thuận lợi cho hoạt động của tổ chức và cá nhân; giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân…

Giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các doanh nghiệp rà soát nhu cầu tuyển dụng lao động, để tổ chức các chương trình đào tạo, kết nối cung cầu, trong đó phấn đấu thu hút lao động đi làm ăn xa về quê lập nghiệp; các doanh nghiệp hiến kế giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; về ý kiến liên quan đến giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, lựa chọn vị trí đất để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Từ đó, các cấp, các ngành đã đề xuất các giải pháp phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ vào đó, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của Hậu Giang tăng lên từng năm. Cụ thể, năm 2021, tỉnh xếp hạng thứ 38, đến năm 2023 vượt lên thứ 9. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 hạng 27, năm 2023 vươn lên hạng 19. Các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, hài lòng của người dân và tổ chức đều tăng qua các năm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc đối thoại, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá cao doanh nghiệp Hậu Giang tăng về số lượng và vốn đầu tư, đóng góp quan trọng cho thu ngân sách của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp rà soát, phản hồi ý kiến đề xuất của doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phản ánh về những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất, UBND tỉnh thiết lập đường dây nóng, chia sẻ thông tin nhanh nhất đến Chủ tịch UBND tỉnh. Hậu Giang luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh chuyển từ tư duy hành chính, sang phục vụ, các chỉ số tăng trưởng kinh tế, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua hàng năm, thể hiện sự quyết tâm của chính quyền các cấp.

Hậu Giang là tỉnh thứ hai trên cả nước được Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để hiện thực hóa quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, cam kết tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm là: tập trung nguồn lực cho đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông vào trong các khu công nghiệp; tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư; đồng hành, chia sẻ cam kết chặt chẽ với doanh nghiệp, ưu đãi lớn nhất đối với doanh nghiệp chính là niềm tin và cam kết của hệ thống chính trị. Chính vì thế, thời gian tới Hậu Giang sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành chặt chẽ, chia sẻ kịp thời các khó khăn của các doanh nghiệp.

Qua buổi đối thoại, các doanh nghiệp được trình bày và giải quyết kịp thời các khó khăn để khôi phục sản xuất, mở rộng các dự án đóng góp cho ngân sách của tỉnh, buổi đối thoại đã thể hiện sự cầu thị, lắng nghe của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tăng cường niềm tin để doanh nghiệp cùng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện bao trùm.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động, giải quyết việc làm. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Hậu Giang tập trung nguồn lực phát triển giao thông, cụm công nghiệp- Ảnh 2.
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh Anh Khương

Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách của địa phương.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, trong thời gian tới, Hậu Giang sẽ tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp. Cạnh đó, tiếp tục đầu tư đường nối vào cao tốc, tạo quỹ đất sạch. Tỉnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa đáng kể thủ tục hành chính trong thời gian tới", Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Hậu Giang tập trung nguồn lực phát triển giao thông, cụm công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới