Thứ tư, 18/09/2024 05:02 (GMT+7)

Hàn Quốc xây 14 đập điều tiết nước chống lũ, hạn hán

MTĐT -  Thứ năm, 01/08/2024 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố 14 địa điểm có thể được xây dựng hoặc tái phát triển đập nước lớn để điều tiết nước chống lũ hay hạn hán, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến bất thường và ngày càng nghiêm trọng

Theo thông tin được Chính phủ Hàn Quốc công bố, 14 địa điểm trên dự kiến được triển khai tại 4 hồ ở khu vực sông Hàn, 6 hồ ở khu vực sông Nakdong, 1 hồ ở khu vực sông Geum và 3 hồ ở khu vực sông Yeongsan và Seomjin. Trong số 14 đập nước dự kiến, 3 đập được thiết kế là đập đa năng, 7 đập dùng để kiểm soát lũ lụt và 4 đập dùng để cung cấp nước. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 14 năm, đập đa năng được xây dựng tại Hàn Quốc.

Thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu đã trở thành hiện tượng toàn cầu và Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Hàn Quốc đã chịu thiệt hại lớn do mưa lớn và hạn hán nghiêm trọng.

tm-img-alt
Đập Daecheong ở phía Bắc tỉnh Daejeon của Hàn Quốc (Nguồn: Wikipedia)

Năm 2022, siêu bão Hinnamnor đã khiến 1 dòng suối ở Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, tràn bờ, làm ngập lụt 3 bãi đậu xe ngầm của các tòa chung cư và khu dân cư gần đó, khiến 9 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Cả 3 lò nung của POSCO - nhà sản xuất thép hàng đầu của Hàn Quốc, bị ngập và phải đóng cửa lần đầu tiên sau 49 năm.

Cùng năm đó, khu vực Tây Nam Hàn Quốc, trong đó có thành phố Gwangju và tỉnh Jeolla Nam đã hứng chịu hạn hán trong suốt 227 ngày, đợt hạn hán dài nhất trong vòng nửa thế kỷ, khiến khu vực này rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng và các khu công nghiệp đối mặt nguy cơ đóng cửa.

Tháng 7 vừa qua, mưa lớn đã đổ xuống thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi, với lượng mưa lên tới 873 mm, khu vực Buyeo thuộc tỉnh Chungcheong Nam hứng chịu lượng mưa ở mức 809 mm và con số này ở Iksan thuộc tỉnh Bắc Jeolla là 704 mm. Lượng mưa này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình hằng năm tại các khu vực trên. Trong 3 năm qua, mưa lớn tại Hàn Quốc đã gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ won (tương đương 1,15 tỷ USD) và cướp đi sinh mạng của 85 người.

Dự án xây đập đã vấp phải sự phản đối mạnh của các nhóm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhà chức trách cho rằng nếu các con sông lớn không được cải tạo, Hàn Quốc sẽ phải chịu thiệt hại lớn hơn nhiều do lũ lụt. Việc xây đập nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu là điều không thể tránh khỏi.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc xây 14 đập điều tiết nước chống lũ, hạn hán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Cần giám định nguyên nhân sự cố sập cầu Phong Châu
Theo Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu vào 9/9/2024

Tin mới