Thứ tư, 18/09/2024 21:34 (GMT+7)

Hải Phòng: Ước tính tổng thiệt hại sau bão số 3 khoảng 11.000 tỷ đồng

Phạm Hiệp -  Chủ nhật, 15/09/2024 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 14/9, Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo về công tác thống kê thiệt hại và giải pháp khắc phục thiệt hại sau bão số 3.

tm-img-alt
Quang cảnh cuộc họp.

Cùng dự có các Ông: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, tính đến 12h ngày 14/9/2024, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 2 người tử vong (tại huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên), 65 người bị thương; 102.873 nhà ở bị hư hại; 94 công trình quốc phòng, an ninh bị hư hại; 575 điểm trường bị hư hại; 467 cơ  sở y tế bị ảnh hưởng; 895 công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa bị hư hại; 25.561 ha diện tích lúa bị hư hại; 3.305 ha diện tích hoa màu, rau màu bị hư hại; 3.303 ha diện tích rừng bị hư hại; 82.006 cây xanh đô thị bị gãy đổ; 4.655 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; 3.215 cột điện bị gãy đổ; 70 trạm biến thế bị hư hại; 30.554 công trình nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị hư hại; 1.268 công trình trụ sở cơ quan bị hư hại; 213 chợ, trung tâm thương mại bị hư hại... Tổng thiệt hại tính đến thời điểm hiện nay (quy ra tiền) được thống kê ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.

tm-img-alt

Ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc họp.

Tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng là ở mức rất lớn, còn một số đơn vị, địa phương do chưa khôi phục hoàn toàn hệ thống thông tin liên lạc, nên chưa thể đánh giá, thống kê đầy đủ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở, ngành địa phương đã báo cáo về tình hình thiệt hại sau bão số 3 và phương án khắc phục thiệt hại; đồng thời kiến nghị, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố hải Phòng  Lê Anh Quân báo cáo tại cuộc họp.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang; đặc biệt vui mừng khi nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, không chủ quan của người dân trong công tác phòng, chống cơn bão số 3, qua đó đã hạn chế được tối đa các thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đồng chí ghi nhận các cấp chính quyền đã có nhiều giải pháp sáng tạo, trách nhiệm để chăm lo cho người dân khi đưa đến khu tạm cư.

Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản nhất trí với thống kê các thiệt hại, giải pháp khắc phục đang làm, sẽ làm trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy lưu ý việc thống kê thiệt hại phải có phương pháp, sự thống nhất, khẩn trương, làm có trách nhiệm, như vậy sẽ có thống kê chính xác để từ đó có giải pháp khắc phục. Qua nghe báo cáo, các ngành, địa phương còn lúng túng, chồng lấn trong thống kê thiệt hại, vì vậy còn sự chênh lệch dẫn đến số liệu chưa sử dụng được triệt để.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy đề nghị phải có hướng dẫn cách thống kê và kiểm tra chặt chẽ quá trình thống kê; các ngành có hướng dẫn chi tiết, xác định thời gian, bóc tách nội dung chồng lấn, phân loại người dân, doanh nghiệp, trụ sở cơ quan, cơ sở vật chất Nhà nước, thiệt hại nào của địa phương, thiệt hại nào của Trung ương. Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương phải yêu cầu cơ quan cấp trên hỗ trợ kinh phí; khắc phục phải rất rõ nguồn kinh phí nào. Đơn vị, địa phương nào thống kê phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của thống kê.

Trong công tác khắc phục, ông Lê Tiến Châu yêu cầu cấp bách, kịp thời, phải nắm chắc được các thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật; có hướng dẫn chi tiết cho đơn vị triển khai; các việc thống kê thiệt hại, chi phí sử dụng nguồn nào, mức độ bao nhiêu, đối tượng là ai,.. phải bám sát theo quy định; nghiêm cấm việc trục lợi chính sách từ chính sách này.

Ông Lê Tiến Châu giao Ban cán sự đảng UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo huy động mọi nguồn lực; cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết để tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3; khẩn trương phân bổ kinh phí để các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học sửa chữa, khắc phục hậu quả; đề nghị Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng phải triển khai các thủ tục đề xuất, thẩm định và trình khẩn cấp, trên tinh thần ưu tiên cao nhất. Có giải pháp hỗ trợ nông dân thiệt hại sản xuất, nông nghiệp sau bão; trước mắt, nghiên cứu ủy thác nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho ngân hàng chính sách xã hội để cho các doanh nghiệp, hộ dân vay để phục hồi sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; xem xét khoanh nợ, gia hạn nợ, xóa nợ đối với các đối tượng vay bị thiệt hại sau bão số 3.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý không để tăng giá vật liệu xây dựng; bảo đảm bình ổn giá và nguồn cung lương thực, thực phẩm cho Nhân dân thành phố. Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất cho những khách hàng bị ảnh hưởng bão. Nghiên cứu có cơ chế ưu đãi về thuế, tiền điện, nước; chính sách chi trả tiền lương, BHXH cho người lao động bị thiệt hại tại các doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sau bão; chỉ đạo các công ty bảo hiểm đẩy nhanh quá trình thẩm định và bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp thiệt hại sau bão.

Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục huy động lực lượng dọn dẹp, vệ sinh đường phố, khu dân cư. Ngành y tế tổ chức phun khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường không để phát sinh dịch bệnh sau bão. Tiếp tục khẩn trương khắc phục thiệt hại cây xanh bị gãy đổ, hệ thống hạ tầng điện, viễn thông, giao thông. Cả hệ thống chính trị tập trung lo cho dân an toàn, an tâm tạm lánh, khi di chuyển khỏi chung cư loại D. Hạn chế hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, tổ chức hoạt động trung thu tiết kiệm để dành nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại sau bão.

tm-img-alt

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương.

Sau bão, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tất yếu, đời sống và việc làm của công nhân, người lao động sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là gặp khó khăn, vì vậy ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải pháp khắc phục, không được để người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của cơn bão số 3; các cấp, ngành, nhất là Công đoàn phải kịp thời triển khai các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động chịu ảnh hưởng do bão số 3; lực lượng vũ trang vẫn phải bảo đảm, an ninh chính trị, phòng cháy chữa cháy.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3, ông Lê Tiến Châu đề nghị đối với các đoàn đang triển khai việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thì giãn, hoãn tiến độ; đối với các đoàn có trong Kế hoạch nhưng chưa triển khai thì lùi thời gian sang đầu năm 2025. Giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng chỉ đạo trên cơ sở thiệt hại do các đơn vị, địa phương báo cáo, có Kế hoạch phân bổ, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng nơi; trước mắt phân bổ ngay kinh phí hỗ trợ để các địa phương hỗ trợ người dân thiệt hại nhà sau bão, nhất là các nhà bị tốc mái, sập nhà…

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, các Sở, ngành chung tay, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay kêu gọi, vận động doanh nghiệp, người dân có điều kiện hỗ trợ trong khả năng có thể, giúp Nhân dân khắc phục phần nào hậu quả do bão số 3 gây ra. Trước mắt, đề nghị toàn thể các cơ quan, đơn vị trong thành phố Hải Phòng hưởng ứng đợt vận động, kêu gọi của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng. Giao các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại sau bão, tập trung thực hiện các giải pháp tái thiết hệ thống hạ tầng bị thiệt hại, đặc biệt là các hạng mục cấp bách tại các trường học, bệnh viện, trụ sở các cơ quan hành chính. Đối với hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, nước đã khắc phục cơ bản; tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, củng cố để bảo đảm sự ổn định, bảo đảm chất lượng như trước khi có bão.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy kêu gọi doanh nghiệp, toàn thể Nhân dân thành phố Hải Phòng  tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay, sẻ chia, hỗ trợ hỗ trợ, động viên lẫn nhau khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra nhằm nhanh chóng đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường…

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Ước tính tổng thiệt hại sau bão số 3 khoảng 11.000 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới