Thứ tư, 18/09/2024 14:02 (GMT+7)

Đức tặng 100.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho các nước châu Phi

Trâm Anh -  Thứ ba, 27/08/2024 11:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào ngày 14-8, WHO đã ban bố trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì mpox ở châu Phi; kêu gọi tăng cường sản xuất vaccine, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia bị ảnh hưởng của dịch bệnh phải ưu tiên hàng đầu cho các chiến dịch tiêm phòng.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết nước này sẽ cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) các nguồn tài chính linh hoạt thông qua nhiều công cụ khác nhau để đối phó với bệnh mpox, cũng như hỗ trợ các đối tác của mình tại châu Phi thông qua Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).

Đức có khoảng 117.000 liều vaccine Jynneos, đang được quân đội dự trữ sau khi chính phủ nước này mua vào năm 2022. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết họ sẽ giữ một lượng tối thiểu để bảo vệ các quan chức đi công tác. Theo quan chức này, cần phải đưa ra quyết định riêng khi đặt hàng lại vaccine.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Đức cho biết chính phủ nước này đang tìm kiếm phương án nhanh nhất để chuyển vaccine đến các quốc gia bị ảnh hưởng, chủ yếu là CHDC Congo, nhưng cũng có cả Burundi và các nước láng giềng ở Đông Phi.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 20-8, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết nước này sẽ tài trợ 100.000 liều vaccine ngừa đậu mùa khỉ (mpox) cho các quốc gia đang ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh này tại châu Phi. Hiện các trung tâm tiêm chủng tại Pháp đã có đầy đủ năng lực tiêm phòng mpox.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Attal nêu rõ việc tài trợ lô vaccine trên sẽ được thực hiện thông qua Liên minh châu Âu (EU). Bên cạnh đó, với mục tiêu sẵn sàng đối diện mọi tình huống và ứng phó với mọi nguy cơ bùng phát dịch bệnh, cơ quan chức năng Pháp đã thiết lập khoảng 232 trung tâm tiêm chủng ở nước này.     

Cho đến nay Pháp chưa ghi nhận trường hợp nào mắc mpox. Tuy nhiên, động thái phòng ngừa dịch bệnh được triển khai sau khi Thụy Điển tuần qua trở thành quốc gia đầu tiên ngoài châu Phi ghi nhận ca nhiễm biến thể Clade 1b của virus gây bệnh mpox.

Clade 1b có độc lực và khả năng lây lan cao hơn so với biến thể Clade 2b từng gây bùng dịch mpox tại nhiều nơi trên thế giới năm 2022. Clade 1b được xác định là nguyên nhân khiến 570 người tử vong tại CHDC Congo kể từ đầu năm 2024 đến nay. Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda cũng đã ghi nhận các đợt bùng phát dịch bệnh kể từ tháng 7 vừa qua.

Cùng ngày 20-8, Mỹ tuyên bố tài trợ 50.000 liều vaccine ngừa mpox cho CHDC Congo.  

Tuần trước, cơ quan y tế của Liên minh châu Phi (AU) cho biết việc tiêm phòng khoảng 200.000 liều vaccine sẽ được triển khai trên khắp châu lục này, nhờ các thỏa thuận với EU và công ty dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch - vaccine ngừa mpox của nhà sản xuất này đã được phê duyệt vào năm 2019.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, trong vài ngày tới, Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia châu Phi khác có thể bắt đầu tiêm vắc xin đậu mùa khỉ.

Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya nhấn mạnh, cần phải đảm bảo chuỗi cung ứng, hậu cần đã sẵn sàng để đảm bảo vắc xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ được lưu trữ tốt và có thể triển khai tiêm an toàn.

Trong khi đó, nghiên cứu về hiệu quả của các loại vắc xin khác nhau vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành ở châu Phi trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm phòng, nhờ đó để các quốc gia có thể hiểu rõ hơn về loại vắc xin nào phù hợp với bối cảnh của họ.

Bên cạnh đó, ông Hans Kluge-Giám đốc khu vực châu Âu của WHO-cho hay, đậu mùa khỉ hiện lây lan ở châu Phi và một số nước bên ngoài châu Phi nhưng không gây ra mối đe dọa sức khỏe cộng đồng giống như đại dịch Covid-19 và sẽ không dẫn đến lệnh phong tỏa.

Theo ông Kluge, bằng cách cung cấp đủ vắc xin cho các quốc gia bị ảnh hưởng ở châu Phi và khuyến khích theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân thì căn bệnh này có thể được kiểm soát.

Mpox là bệnh do virus lây lan qua tiếp xúc gần và thường biểu hiện nhẹ, nhưng có thể gây tử vong. WHO ngày 14/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do bệnh mpox bùng phát ở các nước châu Phi. Hiện mpox đang lây lan ở CHDC Congo và các nước láng giềng với chủng đặc hữu Clade 1 và một biến thể mới được gọi là Clade 1b gây quan ngại toàn cầu do có khả năng dễ lây lan hơn qua tiếp xúc gần.

Bạn đang đọc bài viết Đức tặng 100.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho các nước châu Phi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hà Tĩnh: Công điện khẩn việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn QG, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 đến 48 giờ tới. Bão có thể ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ, Hà Tĩnh nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp.
VinFast mở bán VF 3 tại Philippines
Ngày 17/09/2024 – Tiếp nối thành công vang dội tại Việt Nam, VinFast Auto chính thức nhận đặt cọc xe VF 3 tại Philippines. Đây là lần đầu tiên VinFast mở bán mẫu mini-SUV điện thời thượng này tại một thị trường quốc tế.