Thứ sáu, 20/09/2024 06:12 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 5/9/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 5/9

MTĐT -  Thứ tư, 04/09/2024 16:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 5/9/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 5/9. Dự báo thời tiết ngày 5/9 các tỉnh thành cả nước.

Tin tức dự báo thời tiết ngày mai 5/9

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế bão Yagi) ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/ giờ.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10-15 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10-15 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15-20 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m. Từ ngày 5 đến 6/9, có thể tăng dần lên 9-11 m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 5/9/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 5/9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 3 là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024 hoạt động trên Biển Đông.

Trước diễn biến của bão số 3, UBND các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, TP Hải Phòng, Nam Định... đã có văn bản yêu cầu các cấp, ngành theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước tình hình, diễn biến của bão.

Hiện các địa phương đã tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 5/9, nhiệt độ trong ngày tương đối cao: 25 - 35 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, cảm giác dễ chịu. Các hoạt động ngoài trời có thể diễn ra thuận lợi. Để đề phòng nắng gắt, cần chuẩn bị ô, mũ che,... khi tham gia các hoạt động ngoài trời, lễ kỷ niệm, khai giảng,... 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Dự báo trong ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9), do chịu ảnh hưởng của những hình thế thời tiết có khả năng gây mưa dông nói trên, TPHCM tiếp tục có mưa ở diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong đó, mưa chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối; buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 4/9 và ngày mai 5/9 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 5/9/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 5/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghi Xuân - Hà Tĩnh : Kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4
Bão số 4 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, trong đó huyện Nghi Xuân là một trong những khu vực có khả năng chịu tác động. Trước nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp, huyện Nghi Xuân đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống.
Yên Bái ước thiệt hại 4.765 tỷ đồng do bão số 3
Đến 6h00 ngày 19/9, Yên Bái ước thiệt hại 4.765 tỷ đồng do bão số 3. Thiên tai đã làm 54 người chết và mất tích; thiệt hại 25.979 nhà ở; di dời 21.367 hộ dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ngập lụt và sạt lở đất.

Tin mới