Thứ ba, 02/07/2024 15:39 (GMT+7)

Đồng Nai: Vẫn trễ hẹn tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

MTĐT -  Chủ nhật, 30/06/2024 16:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù đã rất nỗ lực cố gắng ở chiến dịch '30 ngày đêm' lần thứ 2 nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn không thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho các nhà thầu thi công trước ngày 30/6/2024 như lời hứa với Thủ tướng Chính phủ.

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị tổng kết “chiến dịch 30 ngày đêm” cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh: Phạm Tùng)
Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị tổng kết “chiến dịch 30 ngày đêm” cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh: Phạm Tùng)

Ngày 29/6, tại Hội nghị tổng kết chiến dịch “30 ngày đêm” lần thứ 2 về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai một lần nữa đưa ra quyết tâm đến cuối tháng 7/2024 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ cao tốc.

Trễ hẹn với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ

Tại Hội nghị tổng kết chiến dịch “30 ngày đêm” về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lần thứ 2 tổ chức vào ngày 29/6, tỉnh Đồng Nai đã thông tin về tiến hộ dự án này.

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dù các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng tới nay công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn vẫn chậm tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/6.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, đến ngày 30/6/2024, tỉnh này mới bàn giao được khoảng 80ha đất, tương đương 40% mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Hiện công tác kiểm đếm để tiến tới đền bù, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% đối với toàn bộ dự án. Tuy vậy việc xác định nguồn gốc đất vẫn gặp khó khăn. Tại thành phố Biên Hòa còn 171 trường hợp, tại huyện Long Thành còn 283 trường hợp.

Phần phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa đã hoàn thành 5 đợt đối với 272 thửa đất, số tiền hơn 287 tỷ đồng. Đoạn qua huyện Long Thành cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 357 trường hợp với gần 380 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận những nỗ lực cố gắng của thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành và các Sở, phòng, ban, ngành. Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt một số chuyển biến, kết quả tích cực, trong đó việc kiểm đếm đạt 100%.

Tuy nhiên cũng theo ông Võ Tấn Đức, những việc đã và đang làm chưa đạt so với kết quả đề ra. Vì vậy vẫn phải tập trung, cố gắng tăng thời gian, tăng nhân sự để hoàn thành giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 7/2024.

“Các đơn vị liên quan cần huy động toàn bộ lực lượng, tiếp tục làm việc cả ban đêm, thứ bảy, chủ nhật; thể hiện quyết tâm chính trị để đến cuối tháng 7/2024 bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu”, ông Đức nhấn mạnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị ưu tiên giải phóng mặt bằng, đảm bảo trước ngày 15/7 phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các trường hợp còn lại. Đồng thời xem xét tái định cư cho các hộ dân. Tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Nhà thầu vẫn phải chờ mặt bằng để thi công

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh này dài hơn 34km (trong đó 28km đi qua huyện Long Thành, hơn 6km đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa). Để thực hiện dự án, tỉnh phải thu hồi khoảng 290ha đất của hơn 3.700 hộ.

Riêng huyện Long Thành phải thu hồi gần 230ha đất của nhiều tổ chức và khoảng 2.700 hộ đang sử dụng. Đến nay, Long Thành đã công khai và phê duyệt phương án bồi thường cho hơn 2.000 trường hợp, đã bàn giao 70ha mặt bằng cho chủ đầu tư.

Còn với thành phố Biên Hòa, có hơn 6km đường cao tốc đi qua nhưng phải thu hồi gần 60ha đất. Đến nay, Biên Hòa mới bàn giao được gần 20ha đất phục vụ dự án.

Theo chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, do diện tích đất bàn giao ít nên nhà thầu vẫn phải chờ đợi mặt bằng để thi công. Nếu thời gian tới, tỉnh Đồng Nai không đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thì cao tốc có nguy cơ chậm tiến độ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7km, tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km (28km qua huyện Long Thành và 6km qua địa bàn thành phố Biên Hòa). Điểm đầu dự án giao với tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thành phố Biên Hòa, điểm cuối giao với Quốc lộ 56 (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 và thành phần 2 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Còn dự án thành phần 3 qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 13/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm, kiểm tra tiến độ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước ngày 30/6, tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến hết tháng 6/2024, tỉnh này mới bàn giao được khoảng 80ha đất, tương đương 40% mặt bằng cho dự án.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Vẫn trễ hẹn tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nguyễn Đức/Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Siêu bão Beryl đe dọa vùng biển Caribe
Trung tâm Bão quốc gia của Mỹ (NHC) cho biết, tối 1/7, siêu bão Beryl đã mạnh lên ở phía Đông vùng Caribe, trở thành cơn bão cấp mạnh nhất trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp.
Hà Nội chính thức đặt tên mới 22 tuyến đường, phố
Sáng 2/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Bài thơ: Chuyện đời...
Kiếp nhân sinh nếm cay đắng ngọt bùi///Người mới thấy ung dung là tốt nhất///Qua sóng gió gập ghềnh và được mất///Mới biết rằng an ổn quý biết bao