Thứ năm, 19/09/2024 23:01 (GMT+7)

Đồng Nai: Hơn 1 ha đất trồng lúa “biến thành” trạm vận tải của Chi nhánh Cty Vạn Công Thành?

Thục Anh -  Thứ năm, 19/09/2024 06:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng loạt hạng mục kiên cố và bán kiên cố được công ty Vạn Công Thành xây dựng trái phép trên 1 ha đất trồng lúa tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà. Các sai phạm này đã được “mời lên làm việc” nhưng sau đó không bị xử lý mà tiếp tục đưa vào sử dụng.

Không chỉ vi phạm về pháp luật Đất đai, trong quá trình hoạt động, trạm vận tải này còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, PCCC; Nhà nước thất thu về thuế phí, tình hình TTXD cũng trở nên phức tạp.

Xây dựng trái phép trên 1 ha đất lúa nhưng không bị xử lý

Công ty TNHH Vận tải – Thương mại- Dịch vụ Vạn Công Thành (gọi tắt là Công ty Vạn Công Thành) được thành lập năm 2004, có trụ sở tại Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật công ty là bà Phan Thị Ngọc Thạnh.

Năm 2019, Công ty thành lập chi nhánh Tân Vạn thuộc công ty Vạn Công Thành (có địa chỉ tại KP 4, phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) với ngành nghề chính bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

tm-img-alt
Cổng vào trạm vận tải của công ty Vạn Công Thành được xây dựng kiên cố, hoành tráng

Đại diện pháp luật công ty Vạn Công Thành có thửa đất số 50, tờ bản đồ số 2 phường Tân Vạn, mục đích sử dụng: Đất trồng lúa, diện tích lên tới 10.141m2 (hơn 1 ha-PV).

Mặc dù là đất trồng lúa, chưa được chuyển đổi mục đích và chưa được cấp phép xây dựng nhưng vào đầu năm 2021, công ty Vạn Công Thành cho thi công rầm rộ hệ thống cổng và tường rào kiên cố bao quanh khu đất hơn 1 ha. Nhìn vào hệ thống trụ cổng đồ sộ và tường rào chạy dài cả ngàn mét, người dân cứ nghĩ đây là “biệt phủ” của đại gia nào đó.

Không dừng lại ở đó, công ty Vạn Công Thành tiếp tục thi công hàng loạt hạng mục trái phép khác trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 1 ha này. Đó là hệ thống nhà nghỉ ngơi của nhân viên, bảo vệ với 1 trệt 1 lầu rộng cả trăm m2 được đổ trụ bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch xi măng, phía trên tầng 1 lợp tôn.

tm-img-alt
Nhà nghỉ ngơi của nhân viên, bảo vệ với 1 trệt 1 lầu rộng cả trăm m2 được đổ trụ bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch xi măng hết sức kiên cố.

Xung quanh thửa đất, công ty còn cho lợp nhà mái tôn rộng cả ngàn m2 để nơi đổ xe tải. Ngoài ra, gần phía cổng ra vào, công ty Vạn Công Thành còn đổ trụ, dầm bê tông cốt thép, mái lợp tôn 1 hạng mục là nơi trưng bày chiếc xe tải đã qua sử dụng. 

tm-img-alt
Công ty Vạn Công Thành còn đổ trụ, dầm bê tông cốt thép, mái lợp tôn làm nơi trưng bày chiếc xe tải đã qua sử dụng.

Điều đáng nói là mặc dù công ty Vạn Công Thành thi công rầm rộ qua nhiều tháng, diện tích xây dựng trái phép cả ngàn m2, một số hạng mục đổ bê tông cốt thép kiên cố trên đất trồng lúa nhưng UBND phường Tân Vạn lại không có ngăn chặn cũng như lập biên bản vi phạm, trình cấp có thẩm quyền xử lý (?!).

 UBND phường Tân Vạn có buông lỏng quản lý?

Vào tháng 4/2023, công dân phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, không phù hợp quy hoạch của công ty Vạn Công Thành lên UBND TP Biên Hoà, UBND phường Tân Vạn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Biên Hoà về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của công dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hoà gửi công văn số 1815/PTNMT-MT đến UBND phường Tân Vạn, yêu cầu kiểm tra, xử lý và báo cáo về Phòng trước ngày 15/5/2023.

Ngày 22/4/2023, đại diện UBND phường Tân Vạn do bà Trần Thị Lệ Thuỷ - Chủ tịch UBND phường; ông Lê Tất Tài – công chức Địa chính – Xây dựng phường đã làm việc với ông Nguyễn Hữu Hoà - đại diện công ty Vạn Công Thành.

tm-img-alt
Khu đất trồng lúa với diện tích hơn 1 ha được công ty Vạn Công Thành xây dựng hàng loạt hạng mục trái phép nhưng UBND phường Tân Vạn không xử lý.

Biên bản thể hiện ý kiến của công ty Vạn Công Thành: “Thửa đất số 50 tờ bản đồ số 2 phường Tân Vạn do doanh nghiệp đứng tên chủ sử dụng đất. Hàng rào bao quanh đất được doanh nghiệp xây dựng vào năm 2021, mục đích bảo vệ ranh giới đất, chống sụt lún xói mòn do giáp bờ kênh… Tại khu đất dùng vào mục đích bãi tập kết xe tải chở hàng, sử dụng thùng contenner để ở sinh hoạt và mái che tôn để che xe tải”(?!).

Sau khi nghe “giải trình” của đại diện doanh nghiệp, bà Trần Thị Lệ Thuỷ - Chủ tịch UBND phường Tân Vạn chỉ nhắc nhở: “Đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực. Bổ sung hồ sơ về phòng cháy chữa cháy cho UBND phường theo quy định” (?!).

Dư luận đặt câu hỏi, vì sao công ty Vạn Công Thành xây dựng hàng loạt hạng mục trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật đất đai, phá vỡ quy hoạch nhưng lãnh đạo UBND phường Tân Vạn và các cán bộ chuyên trách “không phát hiện”, không lập biên bản, xử lý vi phạm? Khi công dân phản ánh thì chỉ “nhắc nhở” cho có, xem các vi phạm như không xảy ra?! Phải chăng lãnh đạo UBND phường Tân Vạn đang “giơ cao đánh khẽ” các vi phạm hay đã bị vô hiệu hoá?

tm-img-alt
Khi công dân phản ánh thì chỉ “nhắc nhở” cho có, xem các vi phạm như không xảy ra?!

Mặc dù là xây dựng trái phép trên đất lúa, nhưng không hiểu vì sao, công ty này vẫn có thể lắp đặt đồng hồ, đấu nối điện vào vào khu đất để dùng. Ngoài ra, công ty này vẫn có nước để công nhân viên sinh hoạt, tưới tiêu cho hệ thống cây xanh.  

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 17/9/2024, ông Nguyễn Hữu Hoà – quản lý công ty Vạn Công Thành cho biết: “Tôi chỉ quản lý bãi xe khu vực đó thôi, còn vấn đề về giấy tờ, mục đích sử dụng đất như thế nào tôi không rành lắm, để tôi trao đổi lại với lãnh đạo”.

Về các hạng mục xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép trên đất lúa, nhưng trong biên bản làm việc lại cho là contenner, ông Hoà phân trần: “Trước đây tụi tôi xây dựng nhà contenner (nhà di động) nhưng sau đó bị sụp nên xây dựng lại. Làm đó nhưng ít sử dụng lắm, chủ yếu hoạt động trên ngã tư Thủ Đức”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc./.   

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Hơn 1 ha đất trồng lúa “biến thành” trạm vận tải của Chi nhánh Cty Vạn Công Thành?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Tràn lan nhà xây dựng trái phép (Bài 3)
Sau khi Môi trường và Đô thị điện tử phản ánh về tình trạng xây dựng nhà trái phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nơi đây lại tiếp tục “mọc” lên nhiều công trình to đẹp và hoành tráng hơn rất nhiều.

Tin mới