Thứ sáu, 26/04/2024 15:39 (GMT+7)

Thời trang GenViet không in Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ

Đặng Nam -  Thứ ba, 03/11/2020 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dùng bản đồ không có Hoàng Sa - Trường Sa là một việc đáng lên án. Bộ TT&TT đã có văn bản chỉ đạo xử lý hành vi này. Tuy nhiên, thời trang GenViet vẫn ngang nhiên treo bản đồ mà không có 2 quần đảo

Nếu như treo quốc kỳ là thể hiện tình yêu đất nước - niềm tự hào dân tộc thì sử dụng bản đồ có đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn là thể hiện chủ quyền lãnh thổ, biên giới hải đảo của Quốc gia.

Thế nhưng, do thiếu hiểu biết hoặc sơ ý mà không ít cá nhân và tổ chức đã sử dụng bản đồ Tổ quốc thiếu hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. 

Bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa và Trường Sa sẽ bị tịch thu, xử phạt theo quy định của văn bản 2516/BTTTT-TTDN

Trước thực trạng đáng báo động của một số bộ phận trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2516/BTTTT-TTDN gửi gửi tới các Bộ: Công an; Giao thông Vận tải; Công thương; Tài nguyên & Môi trường về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới Quốc gia. Việc xử lý căn cứ vào Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Nghị định số 18 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, việc sử dụng bản đồ Việt Nam không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 18/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/4/2020.

Tuy nhiên, tại hệ thống của GenViet vẫn xuất hiện tình trạng đáng báo động nêu trên. Bản đồ Tổ quốc được thiết kế trên nền trống đồng mà "quên mất" hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

GenViet quảng cáo bằng bản đồ Tổ quốc nhưng thiếu 2 quần đảo: Hoàng Sa và Trường Sa

GenViet thuộc Công ty Cổ phần Thời trang GenViet (trụ sở chính ở phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). GenViet là một nhãn hiệu thời trang được lớp trẻ khá ưa chuộng, đặc biệt là đối với các "tín đồ Jeans". Hiện nay, hãng này có khoảng 60 cửa hàng lớn nhỏ trải dài khắp 3 miền. Hãng thường chọn tại các địa điểm đắc địa, những trung tâm thương mại đông đúc để làm địa điểm trưng bày và bán sản phẩm. Cũng chính vì điều này mà có thể đã có hàng trăm lượt khách, đặc biệt là giới trẻ đã "chiêm ngưỡng" những bản đồ không có 2 quần đảo của Tổ quốc do hãng này trưng bày.

Trong ảnh: PV MTĐTVN ghi hình tại một cửa hàng GenViet tại Hà Nội treo tấm bản đồ khổ lớn nhưng không có Hoàng Sa và Trường Sa.

“Về lâu dài, việc này gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Để xử lý tình trạng trên, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm nêu trên theo thẩm quyền”, văn bản 2516/BTTTT-TTDN của Bộ TT&TT nêu rõ. 

Gian hàng GenViet tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, nơi thu hút hàng ngàn khách mua sắm nhất là vào ngày cuối tuần.

Chị Lê Phương Ng - nhân viên bán hàng của gian hàng GenViet Aeon Mall Long Biên cho biết: Toàn bộ hệ thống của GenViet trên Toàn quốc đều trang trí cùng một mẫu giống nhau (form) theo quy định của công ty. Bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa và Trường Sa khổ lớn này đã được lắp đặt ở đây từ rất lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng nào nhắc nhở, xử lý. 

Văn bản 2516/BTTTT-TTDN của Bộ TT&TT còn nêu rõ: Ngoài việc bị phạt tiền, các tổ chức hoặc cá nhân có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ. Buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, với hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng.

Được biết, trước đó thương hiệu thời trang này từng bị khách hàng "tố" trốn thuế, khi vài cửa hàng không xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.

Bạn đang đọc bài viết Thời trang GenViet không in Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới