Chủ nhật, 15/09/2024 05:46 (GMT+7)

Đại hội họ Đồng Nghệ Tĩnh lần thứ II: Kết nối và lan tỏa giá trị truyền thống tự hào Đồng tộc

Đồng Bá Tuyến -  Chủ nhật, 01/09/2024 10:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 01/9, tại TP. Vinh (Nghệ An), Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đồng Xuân Bình tái đắc cử Trưởng ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh.

tm-img-alt
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tham dự Đại hội về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Đình Hồng, Uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh; Ông Lê Ngọc Hùng, Uỷ viên BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Trung Đô, TP. Vinh.

Về phía dòng tộc họ Đồng Việt Nam có: PGS.TS.Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam; Các phó trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam: GS.TS. Đại tá Đồng Xuân Thọ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an; Doanh nhân Đồng Văn Bột, Chủ tịch Công ty Thép Chính Đại; TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (Tổng thư ký);  TS. Đại tá Đồng Thế Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng- An Ninh, Văn phòng Chủ tịch nước; Ông Đồng Xuân Lợi; Doanh nhân Đồng Hoài Dương, Giám đốc Công ty TNHH Khảo sát thiết kế Tân Dương, cùng các Ủy biên Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam; Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đồng Hà Nội; Ban liên lạc họ Đồng các tỉnh, thành phố; các chi tộc họ Đồng trên toàn quốc và gần 200 đại biểu là con cháu họ Đồng hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

tm-img-alt
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
tm-img-alt
Các Đại biểu tham dự Đại hội

Nghệ Tĩnh với biểu tượng Núi Hồng Sông Lam, là mảnh đất có bề dày lịch sử, văn hóa xã hội lâu đời, Nghệ Tĩnh danh xưng đã đi vào lịch sử của dân tộc với tên đất, tên người gắn liền với hành trình vĩ đại dựng nước và giữ nước của các thế hệ con người Việt Nam. Trong đó có sự đóng góp nhỏ bé của gần 2000 người con mang dòng máu họ Đồng đang sinh sống rải rác trên khắp 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ở trong và ngoài nước (với khoảng 1000 suất đinh đang sinh sống tại địa bàn). Nhưng tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, thành thị như: Thạch Khê (huyện Thạch Hà), huyện Can Lộc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu, Thành phố Vinh (Nghệ An). Thống kê chưa đầy đủ, tại các huyện miền núi xa xôi và đồng bằng cũng có nhiều họ Đồng sinh sống như: Anh Sơn, Con Cuông, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Kỳ Sơn, Quế Phong, Qùy Hợp, Thanh Chương, Tương Dương (Nghệ An); Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Về số lượng người họ Đồng chiếm tỷ lệ khoảng 0,042% (2000người/5 triệu dân) trên diện tích 26.548km2 nên việc giao lưu, kết nối gặp nhiều khó khăn.

tm-img-alt
Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh thăm và tặng quà lưu niệm tại nhà thờ...

Cho đến thời điểm hiện tại họ Đồng Nghệ Tĩnh có 24 nhà thờ bao gồm: Huyện Đức Thọ có 06 nhà thờ gồm: 01 Nhà thờ ở xã Đức Châu; 01 nhà thờ ở xã Đức Lập, 03 nhà thờ ở xã Thái Yên, 01 nhà thờ ở Vân Chàng (xã Đức Thuận thị xã Hồng Lĩnh); Huyện Thạch Hà có 02 nhà thờ gồm: 01 nhà thờ đại tôn và 01 nhà thờ Tướng Đồng Văn Năng, tại thôn Thanh Cao, xã Thạch Khê; Huyện Can Lộc gồm có 04 nhà thờ: 01 nhà thờ ở xã Tiến Lộc; 02 nhà thờ ở Thuận Lộc, 01 nhà thờ ở Kim Lộc; Huyện Nghi Xuân có một nhà thờ tại xã Xuân Giang.

Huyện Tân Kỳ có 2 nhà thờ ở thị trấn Tân Kỳ và xã Nghĩa Phúc; Huyện Quỳnh Lưu có 2 nhà thờ ở xã Sơn Hải; Huyện Diễn Châu có 1 nhà thờ ở Diễn Hùng

Huyện Yên Thành có 5 nhà thờ (1 nhà thờ đại tôn và 4 nhà thờ chi) gồm: 03 nhà thờ ở Làng Văn Trai Long Thành, 01 nhà thờ ở Quang Thành, 01 nhà thờ ở Đồng Thành; Thị xã Cửa Lò có 01 nhà thờ ở thị xã Cửa Lò

tm-img-alt
Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh tích cực hoạt động công tác thiện nguyện trong nhiệm kỳ vừa qua

Trong đó có 8 nhà thờ làm mới: Nhà thờ xã Xuân Giang huyện Nghi Xuân, nhà thờ Tiến Lộc, nhà thờ Đồng Hữu ở xóm Chùa xã Thuận Lộc, nhà thờ ở thôn Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh; Nhà thờ ở Quang Thành Yên Thành. Nhà thờ Đại tôn và 01 nhà thờ chi ở làng Văn Trai huyện Yên Thành, Nhà thờ tại xã Nghĩa Phúc huyện Tân Kỳ Nghệ An.

Theo ông Đồng Xuân Bình, Trưởng ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ thứ nhất 2019-2024: Hiện nay, họ Đồng Nghệ Tĩnh có 01 Giáo sư; 04 tiến sỹ; 25 thạc sỹ;  khoảng 350 cử nhân; 02 Đại tá quân đội; 01 Đại tá công an, 20 sỹ quan cấp tá.

Trong các cuộc kháng chiến, họ Đồng Nghệ Tĩnh có 2 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 53 liệt sỹ; 33 thương bệnh binh.

tm-img-alt
Ông Đồng Xuân Bình, Trưởng ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 1 báo cáo hoạt động của Ban liên lạc

Báo cáo tại Đại hội, ông Đồng Xuân Bình, Trưởng ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ I nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của dân tộc, của dòng họ, Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh đã luôn đoàn kết, chủ động trong công việc, thực hiện tốt chỉ đạo của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam và các ý kiến của các cụ cao tuổi, có uy tín trong các chi tộc họ Đồng trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đã hoàn thành nhiều công việc và có kết quả đáng ghi nhận, hoạt động của Ban liên lạc ngày càng hiệu quả. Nhiều việc trọng tâm mang tính nền tảng đã được triển khai trên diện rộng, đồng bộ, đoàn kết và hoạt động “Vì một họ Đồng thịnh vượng”.

"Đại hội nhiệm kỳ II này sẽ đánh giá những mặt đã làm được, những tồn tại của nhiệm kỳ thứ nhất, sẽ tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình đại hội để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả hơn. Với phương châm: "Kết nối - Đoàn kết - Phát triển". Chúng ta tin tưởng Đại hội sẽ hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra", ông Đồng Xuân Bình khẳng định.

tm-img-alt
Phát biểu tham luận của ông Đồng Anh Đức (Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh) thuộc Nhánh họ Đồng xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Tại Đại hội, các đại biểu đại diện cho dòng họ Đồng Nghệ Tĩnh đã có những bản tham luận, đóng góp các ý tưởng nhằm phát triển dòng họ Đồng Nghệ Tĩnh nói riêng và dòng họ Đồng Việt Nam nói chung. Mọi tham luận đều hướng đến sự tăng cường kết nối dòng tộc và lan tỏa sức mạnh dòng họ, nâng cao ý thức phát triển dòng họ và làm rạng danh di sản văn hóa truyền đời của dòng họ Đồng.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam cho biết, họ Đồng Việt Nam tuy dân số ít, nhưng là một dòng họ có lịch sử lâu đời, có truyền thống vẻ vang, có bản sắc văn hóa độc đáo và cốt cách rất riêng. Trải qua những thăng trầm và biến động của lịch sử, con cháu họ Đồng tỏa đi muôn phương, nhưng bất kỳ ở đâu và bất kỳ giai đoạn lịch sử nào thì những người con họ Đồng vẫn luôn tỏa sáng, tự hào về dòng họ của mình.

PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh trong thời gian qua, trong đó phải kể đến công lao, những đóng góp tích cực của GS.TS. Đại tá Đồng Xuân Thọ, nguyên Chủ tịch danh dự Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh; Ông Đồng Xuân Dũng, nguyên Trưởng ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh từ giai đoạn chuẩn bị thành lập, cho đến khi đi Đại hội lần thứ nhất thành công và đi vào hoạt động.

tm-img-alt
PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam Đồng Đại Lộc nhấn mạnh, dòng họ Đồng Nghệ Tĩnh dù là người gốc Nghệ Tĩnh hay nhập cư làm công dân Nghệ Tĩnh ở thời điểm nào, đều có chung một ý thức gắn kết dòng tộc trên địa bàn sinh sống và dòng tộc ở các tỉnh/thành phố trên mọi miền Tổ quốc. Con cháu họ Đồng luôn đoàn kết, kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và gìn giữ dòng tộc yên lành, hạnh phúc, thịnh vượng… và luôn có ý thức gắn bó với quốc gia, dân tộc.

Vì lẽ đó, dòng họ Nghệ Tĩnh cần nêu cao tinh thần thần tự lực, tự cường trong phát triển dòng họ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để dòng họ Đồng Nghệ Tĩnh nói riêng và dòng họ Đồng cả nước nói chung ngày càng phát triển, PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc mong muốn Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh tiếp tục đoàn kết, coi trọng việc xây dựng tổ chức, kết nối dòng họ. Đi liền với việc phát triển số lượng Ban liên lạc cần chú trọng vào vấn đề chất lượng dòng họ, linh hoạt trong công tác tổ chức. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của chi, dòng họ. Đồng thời, vận động, động viên, khích lệ các thành viên trong dòng họ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

tm-img-alt
Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam chúc mừng 38 thành viên Ban họ Đồng Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ II (2024-2029).

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành họ Đồng Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ II (2024-2029) gồm 38 người, trong đó, ông Đồng Xuân Bình tái đắc cử chức Trưởng ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh.

tm-img-alt
Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam trao tặng Giấy khen cho Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ I

Nhân dịp này, Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam ký quyết định và trao tặng Giấy khen cho Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát triển các Chi tộc họ Đồng Nghệ -Tĩnh giai đoạn 2019- 2024.

Một số hình ảnh Đại hội nhiệm kỳ II (2024-2029): 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Đại hội họ Đồng Nghệ Tĩnh lần thứ II: Kết nối và lan tỏa giá trị truyền thống tự hào Đồng tộc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới