Thứ sáu, 20/09/2024 02:09 (GMT+7)

Công bố A Lưới thoát nghèo: Niềm tự hào miền Núi Thừa Thiên Huế

Công Thanh -  Thứ bảy, 07/09/2024 06:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã chính thức được công nhận thoát nghèo sau nhiều năm nỗ lực vươn lên. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cả hệ thống chính trị và người dân.

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024.

A Lưới từng là một trong 74 huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021-2025, đồng thời là một trong 22 huyện được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ để thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự đồng lòng của các cấp chính quyền địa phương, A Lưới đã từng bước chuyển mình, thoát khỏi danh sách các huyện nghèo của cả nước.

Trong nhiều năm qua, huyện A Lưới đã huy động mọi nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, kết hợp với sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư và triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền huyện đã lựa chọn các dự án trọng tâm, trọng điểm phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và lưu thông hàng hóa, tạo sự đột phá trong tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân.

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh cùng sở ban ngành tham quan không gian các làng nghề truyền thống.

Sau nhiều nỗ lực cải thiện đời sống của người dân và phát triển kinh tế, huyện A Lưới đã chính thức thoát nghèo, trở thành niềm tự hào không chỉ của địa phương mà còn của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của huyện miền núi này.

Từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 49,98% vào cuối năm 2021, A Lưới đã giảm tỷ lệ này xuống còn 24,3% vào cuối năm 2023 và dự kiến tiếp tục giảm xuống 14,34% vào cuối năm 2024. Đồng thời, cơ sở hạ tầng tại địa phương đã có những cải thiện rõ rệt với việc đầu tư vào đường giao thông, trường học, trạm y tế, và nhà văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Thu nhập bình quân đầu người của người dân cũng được nâng lên đáng kể, từ 27,5 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2021 lên 35,22 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2023. Dự kiến đến cuối năm 2024, thu nhập sẽ vượt 40 triệu đồng/người/năm và đạt trên 45 triệu đồng/người/năm vào năm 2025.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của huyện A Lưới. Ông cho rằng, việc A Lưới được công nhận thoát nghèo là một mốc son đáng tự hào trong hành trình phát triển của huyện và cũng là niềm vui chung của toàn tỉnh. Đây không chỉ là thành quả của những nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân huyện A Lưới, mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cố gắng của toàn tỉnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phương cũng chỉ ra rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con dân tộc thiểu số. Ông kêu gọi chính quyền và nhân dân A Lưới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nỗ lực để phát triển địa phương với chất lượng cao hơn, bền vững hơn.

Cùng ngày, UBND huyện A Lưới đã tổ chức lễ khánh thành Làng Văn hoá các dân tộc thiểu số tại khu bảo tồn sim thuộc xã Hồng Thượng. Làng văn hóa có quy mô diện tích 5 ha và tổng kinh phí đầu tư gần 20,8 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Công trình này không chỉ là điểm nhấn về văn hóa mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

tm-img-alt
Cùng ngày, UBND huyện A Lưới đã tổ chức lễ khánh thành Làng Văn hoá các dân tộc thiểu số tại khu bảo tồn sim thuộc xã Hồng Thượng.

Để kinh tế - xã hội và đời sống của người dân A Lưới tiếp tục phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cần bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đề ra, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. A Lưới cần duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đưa huyện ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một số hình ảnh trong buổi lễ công bố quyết định huyện A Lưới thoát nghèo, Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Công bố A Lưới thoát nghèo: Niềm tự hào miền Núi Thừa Thiên Huế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới