Thứ ba, 17/09/2024 23:20 (GMT+7)

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang kiểm tra tình hình mực nước sông Thương và khắc phục thiệt hại do bão số 3

Tuấn Anh -  Thứ tư, 11/09/2024 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra tình hình ứng phó mực nước sông Thương dâng cao và khắc phục thiệt hại do bão số 3 tại TP Bắc Giang.

Theo báo cáo của UBND TP Bắc Giang, sau bão số 3, trên địa bàn thành phố có 38 nhà dân, 03 ki ốt ở chợ Thương, 04 lớp học bị tốc mái; 02 trường và 07 hộ dân bị đổ tường rào; 09 cột điện và 08 cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ; 05 biển quảng cáo tấm lớn bị rách, hư hỏng; khoảng 1.500 cây đô thị bị nghiêng, gãy đổ; 02 nhà màng công nghệ cao, diện tích khoảng 3.000 m2 bị đổ sập; 05 nhà màng, diện tích khoảng 10.000m2 bị tốc mái rách màng che phủ nilon; hơn 18 ha lúa, hoa, cây rau màu các loại bị ngập. Một số khu vực, tuyến phố bị ngập úng cục bộ. Tổng thiệt hại khoảng 2,45 tỷ đồng.

Đến nay, TP đã khắc phục 90% số cây gãy đổ đảm bảo giao thông thông suốt; khơi thông các cửa thu nước trên các tuyến đường để đảm bảo tiêu thoát nước; đã xử lý xong tiêu thoát úng cho lúa, hoa, cây rau màu. Cơ bản khắc phục tình trạng mất điện cục bộ và mất nước trên địa bàn. Khắc phục những công trình hư hại tại các nhà trường; vệ sinh trường, lớp để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng xung kích của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ Nhân dân thu dọn, khắc phục hậu quả do bão gây ra để ổn định đời sống.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư chống lũ tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang

Về tình hình nước sông Thương dâng cao, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết, đến 8h sáng nay trên sông Thương trên địa bàn thành phố ở mức 7,23m trên mức báo động cấp 3. Để đảm bảo an toàn người dân phường Trần Phú đã gửi biên bản làm việc đến 57 hộ, 238 nhân khẩu; phường Đa Mai đã di dời 6/12 hộ bị ngập nước đến nơi an toàn; phường Lê Lợi vận động 11 hộ tại khu vực Kho mắm Tổ dân phố Châu Xuyên di dời đến nơi an toàn.

TP Bắc Giang phải đối mặt với một số khó khăn do nước sông Thương dâng cao. Cụ thể, theo thiết kế, cốt nước sông đến 7.2 phải dừng các trạm bơm tiêu, nhưng cốt nước lên đến 7.0 TP Bắc Giang đã phải dừng 6/8 trạm bơm tiêu trong chiều qua. Nếu có mưa to sẽ ảnh hưởng đến tiêu úng nước mặt. Hiện trạm xử lý nước thải vẫn đảm bảo vận hành bình thường.

Trong sáng ngày 10/9, TP Bắc Giang đã phát hiện vết rạn của đoạn đê bối thuộc thôn Văn Giàng, xã Tân Tiến với chiều dài 4m. Thành phố đã huy động các lực lượng xử lý giờ đầu, theo phương châm "4 tại chỗ", trải bạt ngăn nước thẩm thấu, tập kết vật tư, phương tiện, lực lượng tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu, hiện vết nứt ổn định.

Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế tại các đoạn đê xung yếu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu TP Bắc Giang căn cứ tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, trang thiết bị tại chỗ, sẵn sàng các phương án thoát lũ, di dời người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong phòng, chống lụt bão, thành phố phải thực hiện theo đúng quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều. Đối với vùng có nguy cơ ngập lụt, thành phố tiếp tục theo dõi, có phương án di dời các hộ dân sớm. Để đảm bảo an toàn đê, thành phố huy động lực lượng tổ chức phát quang bụi rậm, tăng cường tuần tra liên tục dọc tuyến đê; phân, khoán cho từng cá nhân chịu trách nhiệm từng đoạn đê, đảm bảo phát hiện sớm khi sự cố xảy ra, để xử lý kịp thời. Cùng đó xây dựng sẵn sàng cả phương án 2 với tình huống nguy cơ ngập úng diện rộng để ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Về khắc phục sau bão, TP Bắc Giang có điều kiện hơn các huyện, thị xã khác nên cần chủ động hỏi thăm, động viên, chia sẻ với Nhân dân các huyện, thị xã bị ảnh hưởng, thiệt hại sau bão. Trên địa bàn thành phố cần đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp, chỉnh trang đô thị, khắc phục sớm các biển hiệu, huy động người dân tham gia cùng chính quyền khắc phục. Đồng thời tăng cường kiểm tra thị trường, đảm bảo bình ổn giá, cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ người dân, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất và các hoạt động phát triển kinh tế./.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch tỉnh Bắc Giang kiểm tra tình hình mực nước sông Thương và khắc phục thiệt hại do bão số 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới