Thứ tư, 18/09/2024 04:10 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão tại tỉnh Thái Nguyên

Tuấn Anh -  Thứ năm, 12/09/2024 20:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 12/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, động viên và kiểm tra tình hình công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh…

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng báo cáo nhanh tình hình phòng, chống mưa bão và khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh thời gian qua. Theo đó, các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với cơn bão số 3; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

tm-img-alt
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Nga My (Phú Bình).

Cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời các hộ dân bị ngập lụt, ở các khu vực bị chia cắt, cô lập đến nơi an toàn; triển khai phương án hộ đê chống lũ, khắc phục các sự cố sạt lở ảnh hưởng đến giao thông, khôi phục hệ thống điện, nước, viễn thông, cơ sở y tế, trường học; vận hành, điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh… Tỉnh đã huy động trên 8.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích địa phương cùng các phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết để gia cố, đảm bảo khả năng chống lũ của các tuyến đê; bố trí, huy động thêm lực lượng túc trực, tuần tra canh gác, sẵn sàng ứng phó…

Đến thời điểm này, bão số 3 và mưa, lũ sau bão không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực ứng trực, triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và hệ thống đê điều, hồ đập trên địa bàn.

Tuy nhiên, mưa bão cũng đã gây thiệt hại ước tính trên 600 tỷ đồng; trên 25.800 hộ phải di dời; trên 61 điểm trường bị ngập, tốc mái; trên 9.000ha lúa và hoa màu bị đổ, ngập; nhiều trang trại bị ngập, thiệt hại; 138 điểm sạt lở; nhiều tài sản của người dân bị ngập, hư hỏng; môi trường bị ảnh hưởng… Hiện nay, ngập lụt còn diễn biến phức tạp, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh Thái Nguyên trước những diễn biến bất thường của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ ứng phó sau mưa bão là vấn đề không thể chủ quan. Theo đó, Thái Nguyên cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó khi nước rút và phải có kế hoạch khắc phục ngay những nơi ngập sâu, không để xảy ra dịch bệnh sau ngập lụt… Bên cạnh đó là khắc phục sớm nhất những thiệt hại về hạ tầng giao thông, điện, thông tin, y tế, môi trường;  tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục - Đào tạo và lực lượng chức năng tập trung khắc phục các điểm trường ngập lụt, sớm ổn định việc dạy và học, không để trẻ em nào bị khó khăn không thể đến trường.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, đây là thời điểm cần phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong khắc phục hậu quả mưa lũ; các khoản hỗ trợ cần phải được công khai, minh bạch, đảm bảo sớm đến với người dân.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao 30 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Nga My (Phú Bình).

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những khó khăn, mất mát về tài sản của bà con, mong bà con sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân, kịp thời tiếp tế đủ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch cho vùng bị ngập lụt, sớm ổn định cuộc sống…

Tại đây, đồng chí Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác trao tặng 200 suất quà để động viên, hỗ trợ người dân xã Nga My và huyện Phú Bình bị ảnh hưởng nặng do mưa bão.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão tại tỉnh Thái Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới