Thứ bảy, 14/09/2024 23:40 (GMT+7)

Cần Thơ kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hoài Phương -  Thứ sáu, 30/08/2024 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 30/8, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024).

tm-img-alt

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, Quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, cùng toàn thể Quý đại biểu, Đồng bào, Cán bộ và Chiến sĩ thành phố Cần Thơ.

tm-img-alt

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 79 năm, Cách mạng tháng Tám thành công, (19/8/1945 -19/8/2024) và Quốc khánh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2/9/1945 - 2/9/2024).

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đã ôn lại truyền thống và ý nghĩa quan trọng của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và quân đội thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tự lực và tự cường, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm.

Quán triệt và thực hiện thống nhất, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, quốc tế; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử và thành tựu nổi bật của thành phố, khơi dậy tình yêu quê hương, truyền thống dân tộc, niềm vinh dự và tự hào, cũng như ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng để xây dựng Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, là đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước của đồng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm trọng thể và thiết thực như phong trào thi đua, các công trình chào mừng, chính sách đền ơn đáp nghĩa, và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Đảm bảo các hoạt động này trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, và phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, xã hội số, kinh tế xanh, và kinh tế tuần hoàn. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng và an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế: Tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế theo chiều sâu và thực chất.

Với truyền thống vẻ vang của dân tộc và thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân. Muôn năm trường tồn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam! Muôn năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam! Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới