Thứ tư, 18/09/2024 20:23 (GMT+7)

Cà Mau: Lễ phát động trồng rừng thuộc Dự án "Rừng cho trẻ em"

MTĐT -  Thứ bảy, 17/08/2024 20:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước những hệ lụy và tình hình biến đổi khí hậu nêu trên, Dự án “Rừng cho trẻ em” được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Năm Căn, Cà Mau hết sức thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương

Tại ấp Lung Ðước và Trảng Lớn, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, Ban Quản lý Dự án "Rừng cho trẻ em" phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng rừng thuộc Dự án "Rừng cho trẻ em", với mục tiêu trồng 3 ha rừng mắm ven sông và 7 ha rừng đước trong vuông tôm.

Những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Năm Căn nói chung, xã Tam Giang nói riêng đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ngày nay, việc trồng cây, trồng rừng, chung tay hành động bảo vệ môi trường của mọi tổ chức, cá nhân là việc làm hết sức ý nghĩa và mang tính cấp thiết trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh, thiên tai xảy ra ngày một gia tăng, khó lường.

tm-img-alt
Tổ chức lễ phát động trồng rừng thuộc Dự án "Rừng cho trẻ em", với mục tiêu trồng 3 ha rừng mắm ven sông và 7 ha rừng đước trong vuông tôm.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Năm Căn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 26 điểm sạt lở đất, tổng chiều dài 655 m, làm sạt lở 310 m lộ nông thôn, sập hoàn toàn 4 căn nhà, ảnh hưởng một phần 1 căn nhà và một số tài sản khác; ước tổng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn xảy ra 2 vụ lốc xoáy (tốc mái hoàn toàn 2 căn nhà dân) và 1 điểm triều cường (sụp đoạn lộ bê tông chiều dài 50 m), ước thiệt hại gần 100 triệu đồng; có 200 ha nuôi tôm quảng canh truyền thống, quảng canh cải tiến, thâm canh và siêu thâm canh bị dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và cuộc sống người dân.

Tình hình sạt lở, thiên tai, lốc xoáy trên địa bàn huyện diễn ra hết sức phức tạp; dịch bệnh trên tôm, cua diễn ra thường xuyên, đặc biệt là vào mùa khô, làm giảm sâu sản lượng, thiệt hại lớn cho người nuôi. Trước những hệ lụy và tình hình biến đổi khí hậu nêu trên, Dự án “Rừng cho trẻ em” được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện hết sức thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Ðây là sự kiện hết sức ý nghĩa, góp phần truyền tải thông điệp rộng rãi đến các địa phương về tầm quan trọng và to lớn của hệ sinh thái rừng ngập mặn, để mọi người cùng chung tay bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Lễ phát động trồng rừng thuộc Dự án "Rừng cho trẻ em". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa hướng dẫn tàu thuyền trên biển, ứng phó với mưa lớn
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lúc 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; áp thấp di chuyển hướng tây với tốc độ khoảng 15km/giờ.
Khắc phục sự cố vỡ đập bùn thải quặng đuôi tại Bắc Kạn
Trong đợt mưa do cơn bão số 3 vừa qua, hồ chứa bùn thải quặng đuôi số 1 của Xưởng tuyển nổi mỏ kẽm, chì Chợ Điền của Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn (TMC) thuộc CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (VIMICO) đặt tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã bị vỡ.
WMO: Tầng ozone của Trái đất đang phục hồi khả quan
Ngày 17/9, Tổ chức Khí tượng thế giới đã chính thức công bố báo cáo mới nhất về tình trạng tầng ozone hiện nay. Theo đó, WMO nhận định, "lá chắn" bảo vệ Trái đất khỏi bức xạ cực tím đang phục hồi khả quan.

Tin mới