Thứ tư, 18/09/2024 09:21 (GMT+7)

Bình Dương: Thông tin dự án bị xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng gần 4 năm vẫn hoạt động gây ô nhiễm

Thục Anh - Bảo Trân -  Thứ sáu, 13/09/2024 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ vì ngang nhiên xây dựng nhà máy sản xuất, gia công cơ khí không phép trên khu đất nông nghiệp rộng gần 1 ha. Tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua, chủ đầu tư vẫn không khắc phục hậu quả, tiếp tục hoạt động và xả thải ô nhiễm

Xây dựng nhà xưởng cơ khí “khủng” hơn 7.000m2 trên đất nông nghiệp

Ngày 14/04/2017, UBND tỉnh Bình Dương đã ký QĐ số 961/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (CTĐT) cho công ty TNHH thép và xây dựng Đại Quang Long tại phường Vĩnh Tân, TX Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên).

Theo đó, công ty TNHH thép và xây dựng Đại Quang Long (gọi tắt là Công ty Đại Quang Long-PV) có trụ sở tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do ông Phạm Quang Long (SN 1976, thường trú ấp 1, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng) làm đại diện pháp luật.

Tên dự án đầu tư: Xây dựng nhà máy công ty TNHH thép và xây dựng Đại Quang Long. Mục tiêu là sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí (sản xuất, thi công xây dựng nhà xưởng tiền chế). Quy mô dự án: 5000 tấn/năm; diện tích đất sử dụng 15.000m2; tổng vốn đầu tư 15 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện là 15 ngàn tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư). Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày ký quyết định CTĐT.

tm-img-alt
Liên tục chậm tiến độ, xây dựng nhà xưởng không phép hơn 7.000m2 trên đất nông nghiệp.

Tiến độ thực hiện của dự án: Kể từ ngày ký QĐ CTĐT- Hoàn thành các thủ tục đất đai: tháng thứ 1; - Hoàn thành các thủ tục xây dựng: tháng thứ 2; - Lắp đặt máy móc thiết bị: tháng thứ 6; - Hoạt động chính thức: tháng thứ 7.

Tuy nhiên sau khi được chấp thuận CTĐT, công ty Đại Quang Long đã không thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, xây dựng…để thực hiện dự án, chậm tiến độ từ năm này qua năm khác.

Vào các năm 2018, 2019 công ty Đại Quang Long tiếp tục được UBND tỉnh Bình Dương tạo điều kiện điều chỉnh CTĐT, gia hạn thời gian đưa vào hoạt động chính thức nhưng vẫn không hoàn thành.

Mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, PCCC, giấy phép xây dựng… nhưng công ty Đại Quang Long đã ngang nhiên xây dựng một nhà xưởng “khủng” với kết cấu khung kèo sắt thép; móng, trụ cột bê tông cốt thép, diện tích hơn 7.000m2. Đây được xem là một nhà xưởng đầu tư quy mô “khủng”, có diện tích lớn nhất nhì phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, điều hết sức “lạ lùng” là khi công trình xây dựng này gần như hoàn thiện, thì vào ngày 30/9/2020, các cán bộ địa chính – xây dựng phường Vĩnh Tân mới “phát hiện” và đến lập biên bản (?!). Vị trí vi phạm nằm trên trục đường Vĩnh Tân 21, lưu lượng qua lại qua lại đông đúc, xây dựng trong thời gian dài, diện tích quá lớn nhưng lãnh đạo, cán bộ chuyên trách không “nhìn thấy”?

tm-img-alt
Nhà xưởng sản xuất, gia công cơ khí của Công ty Đại Quang Long nằm trên đường Vĩnh Tân 21 nhưng khi gần hoàn thiện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phường Vĩnh Tân mới phát hiện?!

Theo biên bản vi phạm hành chính số 33/BB-VPHC thì công ty Đại Quang Long đã xây dựng công trình nhà xưởng không có giấy phép xây dựng (GPXD) trên các thửa đất số 45-90-92 tờ bản đồ số 11, phường Vĩnh Tân, TX Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Biên bản vi phạm thể hiện các thành phần tham gia gồm ông: Lê Phú Đức – công chức địa chính – xây dựng; bà Đoàn Thị Ngọc Giàu công chức địa chính- xây dựng – môi trường; ông Lê Tuấn Phong công chức tư pháp- hộ tịch; ông Nguyễn Thành Danh thành viên đội QLTT đô thị. Người bị lập biên bản vi phạm là ông Phạm Quang Long- CT HĐQT kiêm giám đốc công ty.

Bị xử phạt nhưng gần 4 năm vẫn hoạt động, xả thải ô nhiễm ra môi trường

Căn cứ biên bản VPHC, ngày 1/10/2020, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân Đoàn Minh Tuấn đã có tờ trình số 995 gửi chủ tịch UBND TX Tân Uyên về việc “Đề nghị ban hành quyết định xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư xây dựng” đối với công ty Đại Quang Long.

Căn cứ biên bản vi phạm, tờ trình và các quy định pháp luật, ngày 07/10/2020, ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND TX Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên) ban hành QĐ số 4695 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Đại Quang Long.

Theo đó, công ty Đại Quang Long đã thực hiện hành vi VPHC: Tổ chức thi công xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng (nhà xưởng) không có GPXD mà theo quy định phải có GPXD với tổng diện tích xây dựng vi phạm là 7002,6m2. Quy định tại: Điểm c, Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Công ty Đại Quang Long bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Hình thức xử phạt chính - Phạt tiền với mức phạt là 40 triệu đồng.

tm-img-alt
Bị xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình vi phạm nhưng gần 4 năm qua, công ty này vẫn hoạt động bình thường (?!).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản VPHC, công ty Đại Quang Long phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thầm quyền cấp GPXD. Hết thời hạn này, công ty Đại Quang Long không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt GPXD thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Quyết định xử phạt ghi rõ ràng là thế, nhưng công ty Đại Quang Long đã không nghiêm chỉnh chấp hành. Ngoài việc đóng phạt 40 triệu đồng, quá thời hạn 60 ngày công ty này vẫn không xuất trình được GPXD cũng như tháo dỡ công trình vi phạm mà còn tiếp tục hoàn thiện nhà xưởng “khủng” để đưa vào sử dụng. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng công ty Đại Quang Long quá xem thường pháp luật hay lãnh đạo phường Vĩnh Tân đã buông lỏng quản lý, tạo “điều kiện” cho chủ đầu tư hoàn thiện nhà xưởng hơn 7.000m2 để đưa vào sử dụng?!

Hơn 2 tháng sau, vào ngày 13/12/2020 UBND phường Vĩnh Tân với đại diện ông Lê Hoài Bảo – Phó Chủ tịch UBND phường, ông Lê Phú Đức – công chức địa chính- xây dựng; đại diện UBND TX Tân Uyên gồm ông Trương Minh Tuấn – thành viên đội TTĐT làm việc với ông Phạm Quang Long – Giám đốc kiểm CT HĐQT.

Theo ghi nhận hiện trạng tại biên bản làm việc thì công trình lúc này đã hoàn thiện, được đưa vào sử dụng làm nhà xưởng. Như vậy là sau 02 tháng ban hành QĐ xử phạt, công trình vi phạm đã không bị đình chỉ mà tiếp tục hoàn thành các hạng mục như nền bê tông, mái lợp để đưa vào sử dụng. Phải chăng UBND TX Tân Uyên ban hành QĐ xử phạt…cho có? UBND phường Vĩnh Tân đã buông lỏng, tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục mà trước đó lập biên bản VPHC ghi nhận chưa thi công?!

tm-img-alt
Bị lập biên bản vi phạm, ban hành QĐ xử phạt  nhưng sau đó công ty này vẫn hoàn thiện, đưa vào hoạt động. Phải chăng chủ đầu tư quá xem thường pháp luật hay UBND phường Vĩnh Tân buông lỏng quản lý, tạo "điều kiện"? 

Tại Biên bản làm việc, các bên tiếp tục nhận định: “Ông Phạm Quang Long chủ tịch – kiêm giám đốc công ty Đại Quang Long đã có hành vi vi phạm trật tự xây dựng, UBND TX Tân Uyên đã ban hành QĐ xử phạt VPHC… Ông Long đã chấp hành việc nộp tiền phạt nhưng đến nay chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm).

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 1, Khoản 3 Điều 3 QĐ số 4695/QĐ-XPVPHC ngày 7/10/2020 của Chủ tịch UBND TX Tân Uyên về xử phạt VPHC đối với công ty Đại Quang Long, UBND phường Vĩnh Tân sẽ tham mưu UBND thị xã ban hành thông báo yêu cầu tổ chức vi phạm nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; nếu tổ chức vi phạm vẫn không tự nguyện chấp hành sẽ tham mưu UBND thị xã ban hành QĐ cưỡng chế… mọi chi phí tổ chức thi hành cưỡng chế tháo dỡ do tổ chức vi phạm chi trả”.

Biên bản làm việc ghi rõ là thế nhưng mãi hơn 03 năm sau, vào ngày 05/03/ 2023 Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân - Đoàn Minh Tuấn mới có Thông báo số 269/TB-UBND về việc “thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với công ty Đại Quang Long” (?!).

tm-img-alt
Mãi hơn 03 năm sau, vào ngày 05/03/ 2023 Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân - Đoàn Minh Tuấn mới có Thông báo số 269/TB-UBND về việc “thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm".

Thông báo cho biết: “Đến nay công ty Đại Quang Long chưa thực hiện đúng theo QĐ xử phạt VPHC số 4695 ngày 07/10/2020 của Chủ tịch UBND TX Tân Uyên… Ông Đoàn Minh Tuấn- chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân thông báo đến công ty Đại Quang Long phải thực hiện biện pháp tự tháo dỡ công trình vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo. Hết thời hạn mà công ty không thực hiện, thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật”.

Tuy nhiên lại một lần nữa, 15 ngày trôi qua và đến nay đã hơn 15 tháng, nhà xưởng khủng hơn 7.000m2 của công ty Đại Quang Long vẫn sừng sững tồn tại và hoạt động rầm rộ, như sự thách thức pháp luật và chính quyền sở tại.

tm-img-alt
Ông Đoàn Minh Tuấn cho tối đa 15 ngày để tháo dỡ nhưng đến nay đã hơn 15 tháng trôi qua, công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Phải chăng chính quyền sở tại đang tạo điều kiện cho Cty Đại Quang Long?

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, công ty này đã xả thải ra môi trường (khu đất phía sau nhà xưởng) một lượng lớn xỉ, mạt sắt gây ô nhiễm môi trường. Sau nhiều ngày, khối lượng đã chất thành đống khá lớn. Khi mưa lớn, các kim loại nặng này sẽ theo dòng chảy ra sông suối, thấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm, nguy hại cho môi trường.

tm-img-alt
Trong quá trình hoạt động, công ty này đã đổ một lượng lớn xỉ, mạt sắt nguy hại ra môi trường. 

Trao đổi với PV, ông Lê Hoài Bảo- Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân cho biết: Sau khi UBND thị xã Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên) ban hành QĐ xử phạt, ông Phạm Quang Long đã nộp phạt 40 triệu đồng. UBND phường cũng đã yêu cầu ông Long không được phép hoạt động sản xuất kinh doanh tại vị trí đất vi phạm. Hiện trạng đang hoạt động: ngành nghề gia công cơ khí (không có phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường) (?!).

tm-img-alt
Một lượng lớn chất thải trong quá trình hoạt động sản xuất, gia công cơ khí của nhà máy đã bị đổ xuống khu đất phía sau có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Còn theo một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, TP Tân Uyên thì: “Phòng QLĐT sẽ tiếp tục đề nghị UBND phường Vĩnh Tân làm việc với chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan củng cố hồ sơ tham mưu UBND TP Tân Uyên áp dụng biện pháp cưỡng chế để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.

Mặc dù PV đã nhiều lần liên hệ làm việc với công ty Đại Quang Long nhưng chúng tôi đều không nhận được hồi đáp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc./.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Thông tin dự án bị xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng gần 4 năm vẫn hoạt động gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Tràn lan nhà xây dựng trái phép (Bài 3)
Sau khi Môi trường và Đô thị điện tử phản ánh về tình trạng xây dựng nhà trái phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nơi đây lại tiếp tục “mọc” lên nhiều công trình to đẹp và hoành tráng hơn rất nhiều.

Tin mới

VinFast mở bán VF 3 tại Philippines
Ngày 17/09/2024 – Tiếp nối thành công vang dội tại Việt Nam, VinFast Auto chính thức nhận đặt cọc xe VF 3 tại Philippines. Đây là lần đầu tiên VinFast mở bán mẫu mini-SUV điện thời thượng này tại một thị trường quốc tế.