Thứ sáu, 13/09/2024 16:37 (GMT+7)

Bangladesh: Gần 300.000 người phải đi sơ tán khẩn cấp do lũ lụt

MTĐT -  Chủ nhật, 25/08/2024 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/8, gần 300.000 người Bangladesh đã phải lánh nạn tại các nơi trú ẩn khẩn cấp do lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn của quốc gia Nam Á.

Đầu tuần này, Bangladesh đã trải qua trận lũ quét gây tàn phá, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mắc kẹt.

Quốc gia Nam Á với dân số 170 triệu người, được bao quanh bởi hàng trăm con sông, đã chứng kiến lũ lụt thường xuyên trong những thập niên gần đây, thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu làm tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan.'

Thư ký của Bộ Quản lý và Cứu trợ thảm họa, ông Kamrul Hasan, cho biết cho đến nay, 285.000 người vẫn đang phải sống ở các nơi trú ẩn tạm thời và 4,5 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt.

tm-img-alt
Người dân mang theo đồ dùng cá nhân lội qua nước lũ ở Feni, Đông Nam Bangladesh, ngày 24-8. Ảnh: Arabnews

Trong khi đó, mạng lưới đường cao tốc và đường sắt nối giữa thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chittagong đã bị hư hại, khiến việc tiếp cận các khu vực bị ngập lụt trở nên khó khăn và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Mùa mưa ở Bangladesh và Ấn Độ thường bắt đầu vào tháng Sáu hằng năm. Hai quốc gia Nam Á này có chung 54 con sông chảy từ dãy Himalaya đến vịnh Bengal. Trong những thập niên gần đây, Bangladesh thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt.

Theo Chỉ số Rủi ro khí hậu toàn cầu (GCRI), Bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu nhất. Mưa mùa hằng năm gây ảnh hưởng trên diện rộng, nhưng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các hình thái thời tiết và làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở quốc gia Nam Á này.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bangladesh: Gần 300.000 người phải đi sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
Mưa lũ đã đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước làm dấy lên mối lo ngại về các nguy cơ dịch bệnh, khiên môi trường sống của hàng triệu người dân bị xáo trộn nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.