Chủ nhật, 15/09/2024 06:08 (GMT+7)

Bắc Kạn: Tăng cường phòng, chống bệnh sởi khi có xu hướng gia tăng tại một số địa phương

An Hạ -  Chủ nhật, 01/09/2024 12:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bắc Kạn đã triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sởi đảm bảo kịp thời, hiệu quả và giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Từ đầu năm 2024 đến nay, số lượng người mắc bệnh sởi trên cả nước tăng hơn 08 lần so với cùng kỳ năm 2023 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương.  Tại tỉnh Bắc Kạn, từ đầu năm đến nay có 06 ca sốt phát ban nghi mắc sởi.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sởi đảm bảo kịp thời, hiệu quả và giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị đơn vị trực thuộc: Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tiêm chủng vắc xin sởi cho trẻ 9 tháng tuổi và vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ 18 tháng tuổi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng; rà soát và tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trường hợp chưa được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng bệnh sởi theo quy định.

Tỉnh Bắc Kạn chưa thuộc phạm vi triển khai tại Quyết định số 2495/QĐ-BYT Ngày 22/8/2024 của Bộ Y tế về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2024. Do vậy, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục rà soát đối tượng, thực hiện đánh giá, xác định vùng nguy cơ để chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tiêm chủng chiến dịch vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh sởi, chủ động tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát trong cộng đồng.

Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm nhóm B, do virus sởi gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn, do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đủ liều.

Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp, qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh.

Những nơi tập trung đông người như nơi công cộng, trường học... có nguy cơ rất cao lây lan dịch sởi. Dịch sởi thường xảy ra với chu kỳ từ 3-5 năm.

Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Chỉ có thể cắt được sự lây truyền bệnh khi tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt trên 95%.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Kạn: Tăng cường phòng, chống bệnh sởi khi có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào Cai tăng cường đảm bảo công tác y tế sau lũ
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai bị lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Lũ lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải... theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Phòng chống bệnh do muỗi truyền sau mưa bão
Sau mưa bão, lũ lụt, môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện cho muỗi phát triển, người dân cần trang bị cho mình những kiến thức để phòng bệnh do muỗi truyền, trong đó phổ biến nhất là bệnh sốt xuất huyết.
Những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
Mưa lũ đã đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước làm dấy lên mối lo ngại về các nguy cơ dịch bệnh, khiên môi trường sống của hàng triệu người dân bị xáo trộn nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa
Mưa lớn, kéo dài gây ra tình trạng ngập nước, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của con người, gây các bệnh như cảm cúm, sốt xuất huyết, bệnh da liễu, các bệnh đường tiêu hóa, bệnh đau mắt đỏ.

Tin mới