Thứ bảy, 14/09/2024 08:21 (GMT+7)

ASEAN – Cộng đồng thịnh vượng và có trách nhiệm

Song Lam -  Thứ sáu, 09/08/2024 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố HCM đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bình Tân đồng tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa các quốc gia Đông Nam Á với chủ đề: “ASEAN – CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG” và talk show “Tiêu dùng xanh và thông minh”.

Ngày 8/8, tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động, Quận Bình Tân, TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố HCM đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bình Tân đồng tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa các quốc gia Đông Nam Á với chủ đề: “ASEAN – CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG” và talk show “Tiêu dùng xanh và thông minh” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967 - 8/8/2024) và kỷ niệm 29 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2024). Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/NQ-BCH ngày 08/01/2021 của Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn 2035, qua đó tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu kiến thức về văn hóa các quốc gia Đông Nam Á trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn quận, góp phần nâng cao nhận thức, xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, cần phát huy hơn nữa để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

tm-img-alt

Đến tham dự Chương trình có sự hiện diện của Bà Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Hõi Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, ông Vũ Chí Kiên – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Tân, Bà Nguyễn Thanh Nguyệt – Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận tổ quốc Quận Bình Tân, ông Trần Hồng Nhẫn -phó tổng thư ký thường trực, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM, Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên – Chủ tịch Hội phụ nữ Quận Bình Tân. Ngoại giao đoàn các nước ASEAN có Ông Phonesy Bounmixay - Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.HCM, Ông Chan Sorykan - Tổng Lãnh sự  Vương quốc Campuchia tại TP.HCM, Ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM, Bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM, Ông Pang Te Cheng - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP.HCM, Bà Lê Thị Phụng - Tổng Lãnh sự danh dự Cộng hòa Philippines tại TP.HCM, Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà, đại diện hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN tại TP.HCM, các gia đình đa văn hóa, doanh nghiệp, người dân các nước ASEAN đang kinh doanh, học tập, làm việc, sinh sống tại TP.HCM và hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Tân.

tm-img-alt

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân cho biết: “Môm nay đúng ngày 8.8 – ngày mà các quốc gia ASEAN làm lễ thượng cờ tại Thủ đô và các thành phố lớn cùng ôn lại quá trình thành lập hiệp hội các quốc gia ASEAN, lúc đầu chỉ có 5 thành viên: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines (năm 1967) rồi thêm Brunei (1986); năm 1995 kết nạp thêm Việt Nam, 1997 là Lào và Myanmar, rồi đến năm 1999 có thêm Campuchia gia nhập vào ngôi nhà chung ASEAN. Nếu không có gì thay đổi, ASEAN sẽ chào đón thêm thành viên thứ 11 là Đông Timor trong năm nay.

Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 1995, khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN đến nay, mặc dù vẫn còn những bất đồng từ sự khác biệt và phong cách lãnh đạo nhưng vượt lên hết là niềm tin chiến lược trong mối quan hệ đối tác để có chung kết quả tốt đẹp là sự ổn định về mặt chính trị - an ninh và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia thành viên trong nội khối. ASEAN đã không ngừng nỗ lực để trở thành một cộng đồng đoàn kết, thịnh vượng và hòa bình, với tầm nhìn chiến lược đến năm 2025 là xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh và gắn kết.

Trong suốt 29 năm qua, Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp vào sự phát triển của ASEAN thông qua các hoạt động hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế. Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên để giải quyết các thách thức chung, từ an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh đến những vấn đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục, môi trường,…

Đặc biệt, trong năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến cùng nhau vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực, phục hồi kinh tế sau đại dịch,… quan tâm đến bình đẳng giới, chuyển đổi số ….

Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập ASEAN cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tôn vinh những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân các quốc gia thành viên, những người đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của ASEAN. Những giá trị và mục tiêu của ASEAN đã, đang và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho chúng ta trên con đường xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thịnh vượng và hòa bình.

Thật xúc động khi ngày 24/7/2024, lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN đã ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7/2024, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này. Thiết nghĩ điều này còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ ASEAN về lòng biết ơn và sống có lý tưởng. Cống hiến cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác khu vực và quốc tế sẽ là di sản vô giá và lâu bền.

Những bằng chứng sống động này cho chúng ta thêm tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và hợp tác, ASEAN sẽ tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, góp phần vào hòa bình và phát triển bền vững không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.”

tm-img-alt

Đáp lời chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM, ông Phonesy Bounmixay chia sẻ: Hôm nay, chúng ta tụ họp để chứng kiến một sự kiện đáng tự hào và có ý nghĩa, không chỉ đối với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mà còn đối với toàn thể các quốc gia thành viên ASEAN. Đây là thời điểm nước CHDCND Lào đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên của ASEAN, mà còn kỷ niệm 57 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cũng nhân dịp kỷ niệm 29 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, xin được chúc mừng những thành công của Việt Nam với nhiều sáng kiến và nỗ lực trong việc nâng cao uy tín của khu vực trên trường quốc tế, đặc biệt là trong năm 2020 với đại dịch COVID-19. Đồng thời, cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Việt Nam vì đã giới thiệu Lào, Myanmar và Campuchia gia nhập ASEAN, giúp tổ chức mở rộng từ ASEAN 7 lên ASEAN 10. Sự đóng góp này đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác và phát triển khu vực.

tm-img-alt

Trong năm CHDCND Lào làm Chủ tịch luôn phiên ASEAN sẽ tập trung vào việc tăng cường nhiều kết nối hơn và nhiều sức mạnh hơn như khẩu hiệu Chủ tịch ASEAN năm 2024 “Tăng cường kết nối và sức mạnh ASEAN” và phát huy năng lực của ASEAN để ASEAN có thể nắm bắt cơ hội và ứng phó với các thách thức hiện tại và tương lai.

Để đạt được những mục tiêu này, tổng thể nhiệm kỳ chủ tịch luôn phiên nước CHDCND Lào sẽ tập trung vào: 1. Hợp tác kết nối và sức mạnh ASEAN thông qua tăng cường hợp tác theo 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN; 2. Thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng cơ bản, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về phát triển, hội nhập kinh tế khu vực ngày càng sâu hơn và khả năng di chuyển của người dân; 3. Tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài cùng với việc duy trì vai trò quan trọng của ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong cơ cấu khu vực đang thay đổi.

Ngài Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP.HCM hy vọng rằng ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng cũng như gửi lời chúc mừng đến tất cả các quốc gia thành viên ASEAN nhân dịp kỷ niệm 57 năm thành lập ASEAN.

Điểm nhấn của chương trình là Tọa đàm với chủ đề: “Tiêu dùng xanh và thông minh” do PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân dẫn dắt với sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt trong chương trình.

Ông Agustaniano Softian – Tổng lãnh sự Indonesia khẳng định: mặc dù có những tương đồng trong sản phẩm do cùng khu vực địa lý nhưng không có nghĩa là các nước ASEAN có sự cạnh tranh hay triệt tiêu lẫn nhau mà có thể bổ sung gia tăng giá trị ví dụ như cà phê ARABICA của Indonesia có thể kết hợp với cà phê Robusta của Việt Nam.

Ông Pang Te Cheng - Tổng lãnh sự Singapore chia sẻ, nước sạch là thách thức không nhỏ và Singapore đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tái tạo nguồn nước sạch hàng ngày. Từ một đất nước phải mua hầu như tất cả lượng nước sinh hoạt từ Malaysia, Singapore đã dần dần tiến tới tự cung tự cấp và xuất khẩu công nghệ “tái chế nước thải thành nước uống cực sạch”.

Bà Lê Thị Phụng - Tổng lãnh sự Philippines - thông tin, “tiêu dùng xanh” từ lâu đã là thuật ngữ phổ biến ở Philippines. Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều hướng đến sản xuất, sử dụng sản phẩm xanh - sạch - thân thiện môi trường. Từ đồ ăn, thức uống đến mỹ phẩm, trang sức và đồ gia dụng sản xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên luôn được ưu tiên lựa chọn.

Tổng lãnh sự Thái Lan - bà Wiraka Moodhitaporn - cho biết, như nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Thái Lan có kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Xuất phát từ mong muốn bảo vệ nguồn tài nguyên cho các thế hệ tương lai và nâng cao chất lượng sống, người dân Thái Lan coi trọng việc mua, sử dụng và tuyên truyền các sản phẩm thân thiện với môi trường mà không gây nguy cơ nào cho sức khỏe con người.

Tổng lãnh sự Campuchia – Chan Sorykan chia sẻ về sầu riêng Campuchia cũng rất ngon. Đã xuất được sang thị trường Thái Lan, Lào, hiện là 1 trong 10 thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn của Việt Nam. Trong bối cảnh cộng đồng ASEAN, người dân ASEAN có điều kiện để thử và ủng hộ các sản phẩm nông sản sạch của nhau, trong đó có sầu riêng.

tm-img-alt

Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: thế hệ gen Z không thờ ơ với vấn đề môi trường như một số người nghĩ, Hà và các bạn trẻ rất quan tâm thể hiện trong suy nghĩ và hành động, thực hành lối sống xanh, hạn chế xử dụng các sản phẩm rác thải nhựa, truyền thông không xả rác ra kênh rạch, ….

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - nhấn mạnh vai trò của phụ nữ khi hướng đến nền kinh tế xanh, tiêu dùng xanh và thông minh. Theo bà, những năm qua, Hội LHPN TPHCM đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào kinh tế xanh của đất nước, chẳng hạn: phong trào chống rác thải nhựa; đồng hành cùng nữ doanh nhân phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; các mô hình phụ nữ sống xanh…

Đặc sắc của chương trình là các thí sinh đại diện cho phụ nữ 10 phường trong quận Bình Tân trình diễn trang phục áo dài Việt Nam vẽ hình quốc hoa 10 nước Đông Nam Á. Các mẫu áo dài hoa ASEAN từ kết quả của Hội thi vẽ quốc hoa trên áo dài do Hội phụ nữ Bình Tân phát động từ ngày 18/7 đến ngày 8/8/2024 trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm 57 năm thành lập ASEAN và 29 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Chương trình còn có những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc đến từ đội múa của Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM và Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao quận Bình Tân biểu diễn.

Bạn đang đọc bài viết ASEAN – Cộng đồng thịnh vượng và có trách nhiệm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Paula Shugart chính thức trở thành giám khảo Miss Cosmo 2024
Thông tin Paula Shugart - Vị cựu Chủ tịch Miss Universe sẽ đảm nhận vị trí giám khảo tại Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế - Miss Cosmo 2024 ngay lập tức nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng khán giả đam mê các cuộc thi hoa hậu.

Tin mới

Những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ
Mưa lũ đã đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước làm dấy lên mối lo ngại về các nguy cơ dịch bệnh, khiên môi trường sống của hàng triệu người dân bị xáo trộn nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh.